Iran đã nhắm mục tiêu đáp trả nếu bị Israel tấn công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố, nước này đã xác định các mục tiêu chiến lược ở Israel và sẵn sàng đáp trả nếu bị Tel Aviv tấn công.

khu-nha-cua-thu-tuong-netanyahu-o-caesarea-anh-times-of-israel-7292.jpg
Khu nhà của Thủ tướng Netanyahu ở Caesarea. Ảnh: Times of Israel

“Bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại Iran đều có nghĩa là vượt qua ranh giới đỏ. Chúng tôi sẽ không để yên. Chúng tôi sẽ có phản ứng cần thiết đối với bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hoặc một cuộc tấn công tương tự”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh hôm 20/10.

Ông Abbas Araghchi cũng chỉ trích Mỹ rằng, nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, Israel sẽ không thể tiến hành các hoạt động quân sự ở Gaza và Lebanon.

Ngoại trưởng Iran cảnh báo: “Nếu một cuộc chiến tranh quy mô lớn nổ ra trong khu vực, Mỹ sẽ bị kéo vào đó, điều mà chúng ta không hề mong muốn”.

Cảnh báo của Ngoại trưởng Iran được đưa ra sau khi các tài liệu tình báo tuyệt mật của Mỹ bị rò rỉ cho thấy Israel đang chuẩn bị tấn công Iran.

Theo New York Times, 2 tài liệu do Cơ quan Tình báo không gian địa lý quốc gia Mỹ soạn thảo gần đây mô tả chi tiết kế hoạch của Israel cũng như cung cấp cái nhìn từ bên trong về một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel nhằm vào Iran trong những ngày tới. Đây là cơ quan có trách nhiệm phân tích hình ảnh và thông tin do vệ tinh do thám của Mỹ thu thập.

Một trong những tài liệu có tiêu đề “Israel: Không quân tiếp tục chuẩn bị tấn công Iran” mô tả các cuộc tập trận gần đây dường như nhằm diễn tập các thành tố của một cuộc tấn công như vậy. Tài liệu thứ hai nêu chi tiết cách Israel thay đổi vị trí bố trí tên lửa và vũ khí trong trường hợp Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công.

Các tài liệu cũng cho thấy Israel chuẩn bị tên lửa đạn đạo tầm xa phóng từ trên không, tên lửa không đối đất, máy bay tiếp nhiên liệu trên không và các máy bay hỗ trợ khác, thậm chí Tel Aviv đang tiến hành giám sát bí mật Iran bằng máy bay không người lái.

Các tài liệu được đề ngày 15 và 16/10 bắt đầu lưu hành trực tuyến trên Telegram vào ngày 18/10 do một tài khoản có tên là Middle East Spectator đăng tải. Tài liệu được đánh dấu là tuyệt mật và có các dấu hiệu cho thấy chỉ có Mỹ và các đồng minh gồm Australia, Canada, New Zealand và Anh mới được xem.

Hiện giới chức Mỹ đang mở cuộc điều tra lý do tài liệu bị rò rỉ.

Sự việc còn đang căng thẳng thì ngày 19/10, Israel tuyên bố Iran phải " trả giá" vì tấn công bằng máy bay không người lái nhằm ám sát thủ tướng Netanyahu.

Ba chiếc máy bay không người lái được phóng từ Lebanon vào khu nhà riêng của Thủ tướng Israel trong sáng 19/10. Hai chiếc bị đánh chặn, nhưng chiếc thứ 3 phát nổ ở Caesarea, thị trấn nghỉ dưỡng nơi tập trung những căn biệt thự hạng sang và các công trình kiến trúc thời La Mã.

Thủ tướng Netanyahu và phu nhân không ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Kênh 12 của Israel đưa tin, Ten Aviv muốn dùng vụ tấn công nhằm vào nhà ông Netanyahu như một lý do để " tăng tính chính đáng cho việc mở rộng mục tiêu tân công" khi Israel tiến hành chiến dịch đáp trả Tehran vụ phóng tên lửa ngày 1/10.

Có thể bạn quan tâm

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

null