UAV tấn công tư dinh Thủ tướng Israel, Iran tiết lộ Hezbollah đứng sau vụ ám sát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố kế hoạch ám sát của Hezbollah nhằm vào vợ chồng ông "một sai lầm nghiêm trọng".

Lực lượng an ninh Israel gác trên tuyến phố dẫn đến tư dinh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở Caesarea sau vụ tấn công của UAV, ngày 19/10/2024. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Lực lượng an ninh Israel gác trên tuyến phố dẫn đến tư dinh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở Caesarea sau vụ tấn công của UAV, ngày 19/10/2024. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Israel tuyên bố: "Âm mưu của Hezbollah nhằm sát hại tôi và vợ tôi hôm nay là một sai lầm nghiêm trọng… Bất kỳ ai tìm cách gây hại cho người dân Israel sẽ phải trả giá đắt."

Cùng ngày, người phát ngôn của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, cũng cảnh báo rằng vụ ám sát Thủ tướng Netanyahu chỉ khiến Israel tăng cường các hoạt động quân sự.

Trong khi đó, Iran tiết lộ Hezbollah đứng sau vụ tấn công dinh thự Thủ tướng Israel.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, phái đoàn nước này tại Liên hợp quốc ngày 19/10 đã khẳng định Hezbollah đứng sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào gia đình Thủ tướng Netanyahu.

Trả lời câu hỏi về vai trò của Iran trong vụ tấn công, phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cho hay: “Hành động này do Hezbollah thực hiện."

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận một máy bay không người lái (UAV) đã phóng về phía tư dinh của Thủ tướng tại Caesarea, miền Trung nước này. Tuy nhiên, vụ việc không gây thương vong.

Thủ tướng Netanyahu và vợ ông không có mặt tại địa điểm đó khi xảy ra vụ tấn công.

Thông báo được đưa ra sau khi quân đội báo cáo một UAV đã được phóng từ Liban và đã "đâm vào một tòa nhà" ở thị trấn miền Trung Israel. Quân đội cho biết cũng đã chặn được thêm 2 UAV khác phóng từ Liban.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null