Ia Lâu: Tránh hạn nhờ gieo trồng sớm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hiện nay, nông dân xã Ia Lâu (huyện Chư Prông, Gia Lai) đã bước vào thu hoạch lúa Đông Xuân 2019-2020. So với các địa phương khác, lúa Đông Xuân của xã Ia Lâu thu hoạch sớm hơn gần 2 tháng do lịch gieo trồng được đẩy lên để tránh khô hạn cuối mùa.
Chiều muộn, ông Lâm Văn Vệ (thôn Bắc Thái) tranh thủ đi thăm đồng. Quan sát kỹ những vạt lúa chín vàng, ông Vệ cho hay, chỉ vài ngày nữa, 1,2 ha lúa Đông Xuân của gia đình có thể thu hoạch. Gia đình ông Vệ có hơn 3 ha đất trồng lúa, trong đó 1,2 ha canh tác được 2 vụ, còn lại chỉ gieo trồng 1 vụ do thiếu nước. Diện tích đất canh tác nằm ở cuối nguồn nước nên để phòng tránh hạn cuối vụ, ông Vệ cũng như các hộ dân đều chấp hành đúng theo lịch gieo trồng của xã, tức là sớm hơn so với nhiều địa phương. Ông cho biết: “Khoảng giữa tháng 11, gia đình tôi đã gieo trồng xong lúa Đông Xuân. So với gieo trồng chính vụ, năng suất lúa xuống giống sớm sẽ không cao bằng nhưng an toàn, không sợ mất trắng”.
 Ông Lâm Văn Vệ (thôn Bắc Thái) kiểm tra diện tích lúa của gia đình để chuẩn bị thu hoạch. Ảnh: P.D
Ông Lâm Văn Vệ (thôn Bắc Thái) kiểm tra diện tích lúa của gia đình để chuẩn bị thu hoạch. Ảnh: P.D
Nhiều năm nay, gia đình ông Vệ đều chọn giống lúa DV108 để gieo trồng trên diện rộng để bán, còn lúa ăn thì chọn giống Mai Lâm, HT1. Ông Vệ lý giải, lúa giống DV108 sinh trưởng mạnh, năng suất ổn định và dễ bán. Chỉ cần thu hoạch xong, phơi đủ khô, thương lái đến tận nơi thu mua với giá 5.500-6.000 đồng/kg. Riêng giống lúa Mai Lâm năng suất kém hơn (khoảng 6-7 tạ/sào) nhưng gạo dẻo, ngon nên trồng để ăn là chính. Ông Vệ cũng cho hay, do bị ảnh hưởng bởi 1 đợt gió mạnh trong giai đoạn trổ đòng và bị sâu đục thân nên năng suất lúa năm nay có giảm so với năm trước. Cụ thể, năm trước, gia đình ông thu 9 tạ/sào, song năm nay dự kiến chỉ đạt 7,5 tạ/sào.
Tương tự, gia đình ông Nông Quang Minh (cùng thôn) cũng chọn giống lúa DV108 để gieo trồng trên diện tích hơn 3 ha. Trong đó, 1,2 ha do mới canh tác được vài năm nên năng suất đạt 9 tấn/ha. Riêng 2 ha còn lại do đất cằn nên năng suất dự kiến chỉ đạt hơn 5 tấn/ha. Năm trước, gia đình ông Minh cũng đã thử trồng giống lúa khác nhưng năng suất không cao, hơn thế thị trường lại không tiêu thụ mạnh. Do đó, ông quay lại trồng giống lúa DV108. Ông Minh nói: “Chúng tôi hy vọng sẽ sớm có giống lúa mới thay thế giống hiện nay. Bởi lẽ, theo kinh nghiệm nhà nông, gieo trồng lâu một giống lúa trên cùng một diện tích thì năng suất sẽ giảm mà không tránh được sâu bệnh”.
Ông Lê Văn Công-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lâu-thông tin: Vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn xã gieo trồng 429 ha lúa, tập trung ở các thôn: Đà Bắc 95 ha, Phố Hiến 55 ha, Lũng Vân 54 ha, Bắc Thái 60 ha, Hòa Bình 40 ha... Nguồn nước tưới được dẫn từ đập dâng Ia Lâu, hồ chứa Plei Pai. Nhiều năm trở lại đây, do chủ động lịch gieo trồng sớm nên diện tích lúa Đông Xuân của xã không bị khô hạn. Thay vì gieo trồng như các địa phương khác, cuối tháng 10, người dân trong xã đã chuẩn bị cho vụ Đông Xuân và đến khoảng giữa tháng 11 thì gieo sạ xong. Cuối tháng 2, bà con sẽ đồng loạt thu hoạch, năng suất lúa trung bình dự kiến đạt 6,5 tấn/ha. Cũng theo ông Công, xã đang quy hoạch xây dựng cánh đồng lúa lớn ở thôn Đà Bắc vì thôn này có diện tích lúa lớn nhất xã với 95 ha.  
 PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null