Ia Grai ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở Campuchia, các cấp chính quyền và ngành Y tế huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua biên giới.
Nhằm huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, từ đầu năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Ia Grai đã tham mưu giúp UBND huyện ban hành các văn bản, chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các cấp. Ban chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi diễn biến dịch bệnh; tổ chức truy vết tại cộng đồng và tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân. 
Một trong những hoạt động được triển khai quyết liệt là tăng cường giám sát, kịp thời thống kê số lượng người dân đi về từ vùng có dịch nhằm thuận lợi cho việc truy vết dịch tễ. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện ghi nhận gần 5.000 trường hợp về từ vùng có dịch Covid-19. Ông Ngân Văn Thư-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện-thông tin: “Tính riêng từ ngày 29-4 đến nay, huyện ghi nhận 40 trường hợp F1 và đã đưa đi cách ly tập trung. Hiện có 13 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly và còn 27 trường hợp tiếp tục cách ly tập trung. Ngoài ra, còn có 433 công dân tự cách ly ở nhà”.
2. Trung tâm Y tế huyện Ia Grai đang triển khai thực hiện theo phương án chuyển trạng thái sang Bệnh viện điều trị Covid-19 theo đúng quy định của tỉnh
Trung tâm Y tế huyện Ia Grai chuẩn bị tốt các điều kiện để chuyển trạng thái sang bệnh viện điều trị Covid-19 theo chủ trương của tỉnh. Ảnh: Thiên Di
Bên cạnh đó, UBND huyện Ia Grai đã phối hợp với lực lượng bộ đội Biên phòng thành lập 2 chốt chặn ở khu vực biên giới tiếp giáp với Campuchia. Đối với các trường hợp trở về từ vùng có dịch của nước bạn được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly tập trung. Dự kiến, huyện sẽ thành lập thêm 2 chốt chặn nếu tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn.
Một hoạt động khác cũng được chú trọng là tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch cho người dân. “Song song với việc phát thông điệp truyền thông phòng-chống dịch Covid-19 trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương với tần suất 2 lần/ngày, chúng tôi phối hợp với các hội, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền phòng dịch trong các buổi sinh hoạt cộng đồng và trên mạng xã hội. Trong đó, chú trọng tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Huyện cũng tuyên truyền người dân ủng hộ kinh phí, vật tư y tế để phục vụ công tác chống dịch”-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Grai cho hay.
Trung tâm Y tế huyện Ia Grai tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho giáo viên toàn huyện. Ảnh: Thiên Di
Trung tâm Y tế huyện Ia Grai tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn. Ảnh: Thiên Di
Bên cạnh việc đẩy mạnh truyền thông nâng cao ý thức cộng đồng, huyện Ia Grai cũng đã hoàn thành tiêm vắc xin đợt 3 cho các đối tượng ưu tiên theo quy định. Mặt khác, Trung tâm Y tế huyện đang triển khai thực hiện theo phương án chuyển trạng thái thành bệnh viện điều trị Covid-19 tuyến đầu theo chủ trương của tỉnh. Hiện Trung tâm đã xây dựng xong bộ khung, phương án trực đối với cán bộ, nhân viên y tế và kiểm kê cơ sở vật chất, thiết bị để trình cấp trên cấp kinh phí mua sắm, sửa chữa, sẵn sàng phục vụ khi chuyển sang trạng thái bệnh viện điều trị Covid-19.
Trao đổi với P.V, ông Đỗ Văn Đông-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai-cho biết: “Tuy huyện chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 nhưng không vì thế mà lơ là, chủ quan. Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo 2 xã Ia O và Ia Chía tiếp tục phân công lực lượng phối hợp với các đồn Biên phòng kiểm soát chặt chẽ công dân qua lại khu vực biên giới. Chúng tôi cũng chỉ đạo phòng chức năng, Trung tâm Y tế chuẩn bị tốt các điều kiện để chuyển trạng thái sang bệnh viện điều trị F0 và chuẩn bị khu cách ly tập trung để sẵn sàng đón công dân khi có lệnh của cấp trên”.
THIÊN DI

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững mạch an sinh, thông suốt chính sách sau hợp nhất

Giữ vững mạch an sinh, thông suốt chính sách sau hợp nhất

(GLO)- Sau khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-6-2025 trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị BHXH Bình Định và BHXH Gia Lai, BHXH khu vực XXIII đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thông suốt vận hành nghiệp vụ, đảm bảo không gián đoạn chính sách, giữ vững lưới an sinh xã hội tại tỉnh Gia Lai (mới).

Thủ lĩnh của làng

Thủ lĩnh của làng

(GLO)- Là người gốc Campuchia nhưng dưới họa diệt chủng của bọn Pol Pot, năm 1978, Rơ Mah Blơi đã cùng gia đình sang Việt Nam lánh nạn. Gần 50 năm qua, ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của mảnh đất này, cùng chung tay vun đắp mối quan hệ đoàn kết hai bên biên giới.

Phát huy vai trò quản lý kinh tế của phụ nữ

Phát huy vai trò quản lý kinh tế của phụ nữ

(GLO)- Sau 3 năm triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp hỗ trợ thành lập 14 HTX và 16 tổ hợp tác/tổ liên kết do phụ nữ quản lý.

Gia Lai: Tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1-7

Gia Lai: Tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1-7

(GLO)- Tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXIII (Gia Lai-Bình Định), hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 1-7, đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách BHXH, BHYT tập trung nhấn mạnh chủ đề: “Bảo hiểm y tế-Chia sẻ cộng đồng, bảo vệ sức khỏe toàn dân”.

Chị Nay H’Uôn (thứ 2 từ phải sang, buôn Ji, xã Krông Năng) cùng 4 người bạn vui mừng vì đã sẻ chia giọt máu hồng, trao thêm cơ hội được cứu sống cho các bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

Hạnh phúc khi được sẻ chia giọt máu hồng

(GLO)- Đông đảo tình nguyện viên huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia buổi hiến máu tình nguyện vào sáng 28-6. Với họ, hiến máu không chỉ giúp phục vụ tốt hơn công tác cứu chữa bệnh nhân mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn vì cộng đồng.

Thắp lửa yêu thương từ căn bếp nhỏ

Thắp lửa yêu thương từ căn bếp nhỏ

(GLO)- Đều đặn 4 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, các thành viên của nhóm Bếp Thiện Nguyện Gia Lai (số 56A, đường Tôn Thất Tùng, TP. Pleiku) lại nhóm lửa nấu nướng và trao từng suất cơm, cháo nóng đến tận tay những mảnh đời kém may mắn.

null