Ia Grai: Đầu tư 397,4 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 15-6, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị sơ kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 Quang cảnh buổi sơ kết. Ảnh: Phương Lộc
Quang cảnh buổi sơ kết. Ảnh: Phương Lộc

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện Ia Grai, 6 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình xây dựng NTM khoảng 397,4 tỷ đồng. Trong đó, vốn tín dụng 321,5 tỷ đồng; vốn lồng ghép các chương trình trên 71 tỷ đồng; vốn Nhân dân đóng góp 4,8 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư tập trung phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn.

Đến nay, toàn huyện có 8/12 xã đạt chuẩn NTM. Bình quân mỗi xã đạt chuẩn 16,4 tiêu chí. Riêng xã Ia Khai đạt chuẩn thêm 1 tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, nâng lên đạt 15/19 tiêu chí, phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2022. Toàn huyện có 12 thôn, làng đăng ký xây dựng đạt chuẩn thôn, làng NTM năm 2022. Hầu hết thôn làng đã tăng thêm từ 1 đến 2 tiêu chí đạt chuẩn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ một số khó khăn trong xây dựng NTM như giá cả xăng, dầu, vật tư, phân bón và các mặt hàng thiết yếu tăng cao đã tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân. Một bộ phận người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế khiến nhiều xã không đạt chuẩn về tiêu chí y tế. Giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo bộ tiêu chí mới có những nội dung yêu cầu cao hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Lân Hưng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo; các ngành chuyên môn, UBND các xã khẩn trương triển khai các nội dung, chương trình, dự án theo kế hoạch đề ra. Xã Ia Khai và 12 thôn, làng đăng ký đạt chuẩn trong năm 2022 cần gấp rút thực hiện các tiêu chí chưa đạt; rà soát đánh giá toàn và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã, thôn làng đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2022.

 

PHƯƠNG LỘC

 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

(GLO)- Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, cộng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tăng đáng kể. Với giá lúa tăng 2-3 ngàn đồng/kg so với vụ trước, bà con nông dân trong tỉnh đã có một vụ sản xuất “thắng lợi kép”.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nắng nóng kéo dài khiến ao, hồ cạn trơ đáy. Ảnh: Gia Hưng

Gia Lai thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng

(GLO)-

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.