Ia Chía: Gặp khó trong xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Là xã vùng biên của huyện Ia Grai (Gia Lai), với xuất phát điểm thấp nên dù đã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được gần 10 năm nhưng việc hoàn thành các tiêu chí ở xã Ia Chía còn khá chậm.
Dẫn chúng tôi đi thăm một số công trình đường giao thông vừa hoàn thành, ông Rơ Mah Hin-Trưởng thôn Kom Yố-cho hay: “Trước đây, đường làng rất nhỏ, không đủ 1 chiếc ô tô đi lọt, mùa mưa lại lầy lội. Vậy mà chỉ sau một đợt kêu gọi, vận động người dân hiến đất mở đường thì phong trào này đã lan rộng. Khi bắt đầu đo đạc, những hộ có cây cối nằm trong diện tích mở đường đã tự nguyện chặt bỏ, nhiều hộ tự nguyện di dời hàng rào. Từ chỗ chật hẹp chỉ có 2 m, con đường đã được mở rộng lên đến 6-7 m và cứng hóa, rất thuận tiện cho việc đi lại của bà con trong làng”.
Chỉ tính riêng từ đầu năm nay đến nay, xã Ia Chía đã vận động nhân dân hiến 7.400 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Là một trong những hộ dân làng Kom Yố tham gia hiến đất mở đường, ông Hyen chia sẻ: “Nhận thấy chủ trương vận động người dân hiến đất làm đường và xây dựng các công trình phúc lợi nhằm nâng cao đời sống người dân là rất đúng đắn, gia đình tôi đã không ngần ngại tham gia. Đồng thời, tôi cũng kêu gọi dân làng tích cực hưởng ứng. Nhờ đó, phong trào hiến đất làm đường diễn ra sôi nổi”.
 Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Chía hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cây cà phê. Ảnh internet
Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Chía hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cây cà phê. Ảnh internet
Qua 10 năm xây dựng NTM, các nguồn lực trực tiếp từ chương trình và các nguồn vốn lồng ghép đầu tư thực hiện tại xã đã nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM như: giao thông, trường học, thủy lợi... Trong giai đoạn 2011-2015, xã vẫn còn 3 làng đạt dưới 5 tiêu chí, bình quân mỗi thôn, làng đạt 7 tiêu chí. Giai đoạn 2016-2018, bình quân mỗi thôn, làng đạt 10 tiêu chí, không còn làng dưới 5 tiêu chí. Riêng giai đoạn này, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM ở xã đạt gần 77 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Văn Lựu-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Chía-cho biết: “Khi triển khai xây dựng NTM, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Toàn xã có 1.916 hộ thì có đến 1.166 hộ dân tộc thiểu số, đa phần có tập quán canh tác lạc hậu, chiếm phần lớn tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Qua 10 năm xây dựng NTM, xã mới đạt 11 tiêu chí”.
Theo ông Lựu, quá trình xây dựng NTM của xã Ia Chía gặp nhiều thử thách, nhất là 2 năm gần đây bởi giá cả nhiều mặt hàng nông sản chủ lực giảm thấp khiến thu nhập của người dân bấp bênh. Do đó, việc huy động nguồn lực đóng góp trong dân để xây dựng NTM cũng gặp không ít trở ngại. Bên cạnh đó, nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp còn ít, do đó kinh phí thực hiện phụ thuộc phần lớn vào nguồn phân cấp hàng năm. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chương trình đối với một xã vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, hiệu quả chưa cao, chưa thật sự khơi dậy tinh thần vượt khó, vươn lên thoát nghèo của người dân.
Bên cạnh việc triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách để huy động tối đa và lồng ghép các nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, việc nâng cao thu nhập cho người dân là vấn đề mà cấp ủy, chính quyền địa phương rất trăn trở. Hiện xã còn đến 8 tiêu chí chưa đạt, trong đó, tiêu chí về thu nhập rất khó thực hiện. Bà Phạm Thị Kim Oanh-cán bộ địa chính-nông nghiệp xã Ia Chía-thông tin: Xã đang tập trung vận động và hỗ trợ người dân ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông-lâm nghiệp. Đồng thời, tổ chức tập huấn quy trình thâm canh vào phát triển các vùng sản xuất tập trung; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế; thực hiện tái canh cà phê, khuyến khích các hộ sản xuất nhỏ lẻ liên kết tạo thành tổ hợp tác, tăng cường giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, cung ứng dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm.
“Để hỗ trợ người dân, xã đã tổng hợp đăng ký danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo tại 2 làng Bía và Nú 2. Ngoài ra, xã đang tích cực vận động các doanh nghiệp, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đồng hành, hỗ trợ tạo việc làm cho người dân, xây dựng nhà ở, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững an ninh trật tự. Xã phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ đạt thêm tiêu chí thủy lợi và triển khai kế hoạch xây dựng làng Lang đạt chuẩn làng NTM”-ông Lựu cho biết thêm.
 VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null