Huyện biên giới Đức Cơ không còn hộ chính sách nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã giảm còn 11,96%. Đặc biệt, huyện cũng đã hoàn thành xóa nghèo trong đối tượng gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Gia đình ông Cao Kế Nghiêu (thương binh 2/4, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Chư Ty) trước đây thuộc diện hộ nghèo. Vợ mất vì bạo bệnh, bản thân ông tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động. Mọi chi tiêu của ông và người con trai út đều dựa vào tiền trợ cấp hơn 3 triệu đồng/tháng. Trước hoàn cảnh đó, năm 2016, thị trấn Chư Ty đã giúp gia đình ông vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư trồng 200 trụ hồ tiêu. Đầu năm 2018, thị trấn tiếp tục hỗ trợ gia đình ông 4 triệu đồng để trồng 50 cây ăn quả, mua phân bón, 1 cặp heo giống. Ngoài ra, thị trấn còn hướng dẫn gia đình ông tận dụng 300 m2 mặt nước để nuôi cá. Đến nay, gia đình ông đã thoát nghèo. “Hiện cặp heo và vườn cây ăn quả đang phát triển tốt. Riêng ao cá hứa hẹn cuối năm sẽ cho thu khoảng 25 triệu đồng. Gia đình dự định sẽ lấy nguồn thu này để trồng lại một số trụ hồ tiêu vừa chết do nhiễm bệnh”-ông Nghiêu cho biết.

 Hỗ trợ vay vốn, tạo sinh kế là giải pháp trọng tâm được huyện Đức Cơ thực hiện nhằm giúp hộ nghèo vươn lên. Ảnh: H.T
Hỗ trợ vay vốn, tạo sinh kế là giải pháp trọng tâm được huyện Đức Cơ thực hiện nhằm giúp hộ nghèo vươn lên. Ảnh: H.T



Tương tự, gia đình bà Rơ Châm Binh (vợ liệt sĩ, làng Ngol Le 1, xã Ia Krêl) cũng đã thoát nghèo nhờ được huyện tặng bò và hỗ trợ xây dựng nhà ở. Trước đây, một mình bà phải nuôi 8 người con nên cuộc sống rất khó khăn. Những năm gần đây, nhờ dành dụm số tiền trợ cấp hàng tháng cộng với tiền làm thuê tích lũy của các con, bà mua được gần 2 ha đất trồng mì. Song, giá cả nông sản bấp bênh nên gia đình vẫn không thể thoát nghèo. Năm 2016, xã Ia Krêl đã hỗ trợ gia đình bà 1 con bò. Một năm sau, huyện Đức Cơ cũng hỗ trợ bà 50 triệu đồng để xây nhà. Nhờ các con đóng góp thêm 50 triệu đồng và đoàn viên thanh niên xã, Công ty TNHH một thành viên 75 (Binh đoàn 15) hỗ trợ ngày công nên bà đã xây được căn nhà rộng gần 60 m2. “Có nhà mới, có bò để làm vốn chăn nuôi, tôi vui lắm. Tôi sẽ động viên con cháu chăm chỉ làm ăn để kinh tế ngày một khá giả”-bà Binh bày tỏ.

Cùng làng với bà Binh, gia đình bà Rơ Châm H'Soah (vợ liệt sĩ) cũng vừa được công nhận thoát nghèo. Bà HSoah cho biết, nhà đông con, lại thiếu đất sản xuất nên cuộc sống của gia đình bà trước đây luôn thiếu trước hụt sau. Năm 2015, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, huyện Đức Cơ đã hỗ trợ 40 triệu đồng, đoàn viên thanh niên trong xã hỗ trợ ngày công giúp bà xây được căn nhà khang trang. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ bà 1 con bò giống. Nhờ chăm sóc tốt, con bò hiện đã đẻ được 4 con bê.

Anh Nguyễn Hùng Cường-cán bộ chính sách xã Ia Krêl-cho biết: Đầu năm 2018, xã còn 8 hộ chính sách, người có công thuộc diện nghèo. Ngoài hỗ trợ 2 hộ xây nhà, xã đã vận động hỗ trợ phân bón cho các hộ có đất sản xuất; hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ ngày công giúp các hộ chăm sóc, thu hoạch vườn cây... Nhờ đó, đến nay, 8 hộ đều đã thoát nghèo.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hồng Lam-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-cho biết, qua rà soát, đầu năm 2018, huyện Đức Cơ còn 3.087 hộ nghèo (chiếm 17,52%), trong đó có 65 hộ chính sách, người có công. Huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị chuyên đề để tìm nguyên nhân và đề ra các giải pháp giảm nghèo. Đồng thời, giao chỉ tiêu giảm nghèo cho từng xã; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các công ty thuộc Binh đoàn 15, các Đồn Biên phòng, lực lượng vũ trang hỗ trợ về ngày công, cây-con giống, kỹ thuật sản xuất và hỗ trợ kinh phí phụng dưỡng hàng tháng đối với các hộ không còn khả năng lao động để giúp xóa nghèo. Hàng quý, huyện đánh giá lại việc triển khai để điều chỉnh biện pháp giúp đỡ cho phù hợp với từng gia đình và từng giai đoạn. Riêng 65 hộ chính sách, người có công thuộc diện nghèo, ngoài thực hiện các giải pháp chung, huyện tập trung hỗ trợ xây dựng nhà ở; hỗ trợ vay vốn, cây-con giống để tạo sinh kế. Theo đó, từ nhiều chương trình khác nhau, huyện đã hỗ trợ kinh phí xây 4 căn nhà, cấp 6 con bò cùng phân bón... với tổng kinh phí trên 237 triệu đồng; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp các doanh nghiệp giúp đỡ về vốn, ngày công, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ tiết kiệm trong chi tiêu.

Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp giảm nghèo, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã có 954 hộ thoát nghèo, trong đó có 65 hộ chính sách, người có công. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 11,96%. “Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt thực hiện công tác giảm nghèo. Trong đó, tập trung vận động các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn nhận đỡ đầu và trợ cấp hàng tháng đối với các hộ nghèo neo đơn không có khả năng lao động; đề nghị các đơn vị phụ trách hỗ trợ về ngày công, cây trồng, vật nuôi cho các hộ đăng ký thoát nghèo năm 2019 và cả những hộ chính sách, người có công mới thoát nghèo để họ thực sự thoát nghèo bền vững”-ông Lam cho biết.

 

 Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null