Hưởng lợi từ nhận khoán bảo vệ rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xã Gào và xã Ia Kênh (TP. Pleiku) giáp ranh với xã Ia Pếch (huyện Ia Grai). 3 xã này có khoảng 1.000 ha rừng và hơn 800 ha đất chưa có rừng. Thời gian qua, nhiều hộ dân ở đây đã có thu nhập ổn định từ nhận khoán bảo vệ rừng.
Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Bắc Biển Hồ có 13 cán bộ, nhân viên. Ban có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 9.100 ha rừng phòng hộ ở địa phận 18 xã, phường thuộc TP. Pleiku, huyện Chư Păh và huyện Ia Grai. Để có thêm nguồn lực trực gác, sẵn sàng ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, Ban QLRPH Bắc Biển Hồ đã ký kết, giao khoán hơn 3.000 ha rừng thông 3 lá cho 133 hộ dân ở gần rừng bảo vệ.
Ông Puih Huy (làng Thong Yó, xã Ia Kênh) bộc bạch: Nhận khoán bảo vệ rừng có nhiều cái lợi, có tiền công, có nguồn thu dưới tán rừng, có rau ăn nên dân làng mình ai cũng nhận khoán quản lý, bảo vệ. Nhà mình nhận khoán 24 ha thông gần rẫy nên vừa làm nương, vừa chăn bò, vừa bảo vệ rừng.
Ông Nguyễn Tất Thành-Trưởng ban QLRPH Bắc Biển Hồ-cho biết: “Việc giao khoán rừng cho người dân bảo vệ có nhiều cái lợi. Nhà nước thì bảo vệ và phát triển rừng rất tốt còn người dân thì có thêm thu nhập, giúp cải thiện đời sống. Từ kết quả đạt được, Ban ưu tiên hộ dân tộc thiểu số ở gần rừng hoặc canh tác nương rẫy giáp ranh với rừng nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng”.
Tổ quản lý, bảo vệ rừng xã Ia Pếch tuần tra trên núi Chư Kraih, huyện Ia Grai. Ảnh: Hoàng Cư
Tổ quản lý, bảo vệ rừng xã Ia Pếch tuần tra trên núi Chư Kraih, huyện Ia Grai. Ảnh: Hoàng Cư
Xã Ia Pếch có hơn 582 ha rừng và 755 ha đất lâm nghiệp. Diện tích này phần lớn ở khu vực núi Chư Kraih-giáp ranh với xã Gào, xã Ia Kênh (TP. Pleiku), xã Bình Giáo (huyện Chư Prông) và xã Ia Din (huyện Đức Cơ). Tất cả đều được bảo vệ khá tốt là do sự quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương, sự phối hợp thực hiện của các cơ quan, ban ngành liên quan, của người dân 2 làng O Gang và De Chí. Già làng Rơ Mah Hvoh (làng De Chí) nói: “Việc bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ quan trọng của bà con người Jrai vùng này. Năm nào, dân làng cũng tự nguyện đóng góp đồ ăn, thức uống, tổ chức cúng tạ thần rừng che chở cho mọi người bình an, sức khỏe. Bà con cố gắng bảo vệ để rừng phát triển xanh tốt, suối có nhiều nước...”.
Ông Ngô Khôn Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Pếch-đồng tình: “Nhờ có tập quán tốt đẹp đó mà rừng trên địa bàn được gìn giữ, bảo vệ. Người dân 2 làng O Gang và De Chí còn trồng mới 20 ha cây keo lai trên đất chưa có rừng, vượt gần 3 lần so với chỉ tiêu huyện giao trong năm 2022. Ngoài ra, bà con đã họp thống nhất nhận khoán toàn bộ diện tích rừng, đất chưa có rừng để bảo vệ và phát triển trong thời gian tới”.
Ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-khẳng định: “Trong điều kiện thiếu nhân lực bảo vệ và phát triển rừng như hiện nay thì việc giao khoán rừng và đất chưa có rừng cho nông dân ở gần rừng bảo vệ là chủ trương và giải pháp đúng đắn. Điều này vừa góp phần nâng cao sinh kế cho bà con, vừa bảo vệ bền vững tài nguyên thiên nhiên, phù hợp với các quy định của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”.
HOÀNG CƯ
 
 

Có thể bạn quan tâm

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

(GLO)- Sáng 31-1, tại tổ dân phố 1 Chi Lăng (phường Hội Phú), Hội Nông dân phường Hội Phú tổ chức lễ ra mắt Mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”. Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội Phú ra mắt Mô hình “Tuyến đường cờ”.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh

(GLO)- Với những que tăm tre mảnh mai, anh Đặng Hồng Ron (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã  kiên trì tạo nên các mô hình tinh xảo nằm gọn trong vỏ chai thủy tinh. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ, mà còn mang theo đam mê âm thầm, sức sáng tạo bền bỉ giữa đời thường.

Làm mới nghề xưa

Làm mới nghề xưa

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nhiều làng nghề ở Gia Lai đã thay đổi, sáng tạo, đưa sản phẩm truyền thống vượt qua giới hạn cũ để khẳng định vị thế trong đời sống hiện đại.

Ân Hảo thiếu nước sạch

Ân Hảo thiếu nước sạch

(GLO)- Xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) có hơn 6.000 hộ dân nhưng chỉ khoảng 400 hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung, số hộ còn lại vẫn phải dùng nước giếng nhiễm phèn nặng.

null