Hot girl triệu view An Vy: Bán bún riêu, đóng phim giúp mẹ nuôi em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

An Vy, hot girl đang 'đốn tim' cư dân mạng trong loạt phim ăn khách trên youtube Em của anh đừng của ai (do nhóm FAPtv thực hiện) bật mí nhiều câu chuyện xúc động về bố mẹ và con đường cô đến với nghề diễn.
 

Ngoài đời An Vy dễ thương không kém gì trên phim.
Ngoài đời An Vy dễ thương không kém gì trên phim.

Nghỉ học giữa chừng vì gia đình khó khăn

Theo dõi bộ phim học đường với những câu chuyện tình cảm trong sáng Em của anh đừng của ai và facebook cá nhân hàng chục ngàn người theo dõi của Nguyễn An Vy (18 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM), ít ai nghĩ An Vy vất vả từ nhỏ. Cô xuất thân trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật.

Năm An Vy học lớp 9, biến cố lớn đã xảy ra khi cha cô mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Nhà An Vy kiệt quệ khi cha mất, tiền cũng không còn, mẹ An Vy vất vả sớm hôm để nuôi cô và em gái kém cô 3 tuổi.

“Tôi tưởng mình đã nghỉ học từ năm lớp 9 vì nhà tôi khó khăn quá. Nhìn mẹ quá vất vả cực khổ tôi không còn tâm trí nào để học nữa”, An Vy nhớ lại.

 

 

Ngày đó, ở gần nhà An Vy có một anh nhiếp ảnh, anh rủ An Vy có thể chụp ảnh quảng cáo nhãn hàng không, cô gật đầu. Buổi chụp đầu tiên chỉ trong 2 giờ, An Vy mang về được 200.000 đồng, bằng mẹ cô làm cả ngày. Nhiều lần sau, Vy tiếp tục nhờ anh nhiếp ảnh, nếu có thể, cứ mời cô đi chụp hình tiếp.

Lớp 11, An Vy nghỉ học hẳn khi cô không muốn đôi vai mẹ tiếp tục nặng gánh thêm. Cô kiếm sống bằng công việc làm người mẫu ảnh, chụp ảnh quảng cáo, làm người mẫu cho các shop thời trang. Mỗi buổi sáng, cô phụ mẹ bán bún riêu tại Q.12.

 

 

Tình cờ, một lần, đạo diễn Trần Đức Viễn của nhóm FAPtv gặp Vy và mời cô thử sức trong dự án phim trên youtube Em của anh đừng của ai, Vy nhận lời, cô cũng không ngờ vai diễn rất thành công và mỗi tập phim mang về hàng triệu lượt view.

“Là phim youtube đầu tiên tham gia, tôi không tránh được những gượng gạo ban đầu, tuy nhiên tôi cố gắng học hỏi và được mọi người trong nhóm hướng dẫn, tôi đã làm quen hơn và ngày càng yêu thích công việc diễn xuất”, An Vy chia sẻ.

Hot girl sinh năm 1999 chia sẻ, động lực để cô vươn lên mỗi ngày, đó là mẹ và em gái.

 

 

“Mẹ tôi thích xem phim tôi đóng và thường ngợi khen tôi, tập này con diễn hay quá. Em gái tôi thì luôn nói “Em yêu chị hai vì chị hai luôn dám nghĩ dám làm”. Đó là những điểm tựa để tôi luôn cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Tôi chưa từng hối hận vì mình đã nghỉ học giữa chừng, nếu có điều kiện tôi sẽ học tiếp và có thể sẽ tìm tòi nhiều hơn về ngành diễn xuất”, người thủ vai Hải My trong Em của anh đừng của ai bộc bạch.

Sáng bán bún riêu, chiều đóng phim, chụp ảnh

Hot girl vừa 18 tuổi cho hay, sau khi được nhiều người biết đến trên mạng, cuộc sống của cô không có gì xáo trộn nhiều. Thi thoảng cô vẫn nghe được những lời chỉ trích, những nhận xét không hay về mình, tuy nhiên, cô gái trẻ học cách làm quen và cho qua.

 

 

An Vy chia sẻ, trái với suy nghĩ của nhiều người, làm phim youtube sẽ mau nổi tiếng và rất giàu có, thù lao đóng phim cao, hiện tại, cô chỉ đủ sống với công việc diễn xuất. Hiện tại, mỗi buổi sáng khi không trùng lịch quay, An Vy vẫn giúp mẹ bán bún riêu ở Q.12. Ngoài ra, thi thoảng cô nhận lời làm người mẫu ảnh.
 

 

“Nhiều người đến ăn bún riêu nhận ra tôi thì reo lên, “A, chị diễn viên đây rồi”, “A chị đóng phim hay quá”, đó là niềm vui của tôi. Tôi hy vọng mình sẽ tiết kiệm được một khoản tiền để xây dựng lại cho mẹ tôi một quán ăn tươm tất, mẹ sẽ không phải ngồi trong hẻm bán hàng nữa”, An Vy xúc động.

Thúy Hằng/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Thi thiết kế báo tường mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thi thiết kế báo tường mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(GLO)- Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thể hiện sự sáng tạo, kỹ năng vẽ, viết…Huyện Đoàn Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức cuộc thi thiết kế báo tường với chủ đề “Tuổi trẻ Chư Păh tự hào, vững tin theo Đảng”.

Ông Kpă Blon (bìa phải) trò chuyện với thanh niên trong làng về việc đảm bảo an ninh trật tự.Ảnh: R.H

“Đầu tàu” của làng Đút

(GLO)- Nhắc đến ông Kpă Blon (SN 1984, làng Đút, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ai cũng dành cho ông sự quý trọng. Không chỉ tận tâm hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn sự bình yên cho buôn làng, ông còn tích cực hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Chị Lê Thị Luyên trao đổi với anh Đinh Klet-Bí thư Chi Đoàn làng Dơ Nông Ó về mô hình tủ sách pháp luật điện tử của Đoàn xã Kông Htok. Ảnh: R.H

“Thủ lĩnh” thanh niên ở Kông Htok

(GLO)- Trong vai trò “thủ lĩnh” thanh niên cùng tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo, chị Lê Thị Luyên-Bí thư Đoàn xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn, góp phần thay đổi nhận thức và đời sống của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở địa phương.

Hội trại truyền thống 26-3: Giáo dục kỹ năng cho thanh-thiếu niên từ hoạt động trải nghiệm

Hội trại truyền thống 26-3: Giáo dục kỹ năng cho thanh-thiếu niên từ hoạt động trải nghiệm

(GLO)- Hòa chung không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), tại một số tổ chức Đoàn-Đội trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã diễn ra hội trại truyền thống với chủ đề: “Suối nguồn”, “Khát vọng thanh niên”, "Khát vọng tuổi trẻ"..

Nhân lên niềm hạnh phúc trong mỗi nếp nhà

Nhân lên niềm hạnh phúc trong mỗi nếp nhà

(GLO)- Hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình chúng ta đi qua mỗi ngày. Khi ta biết cách nhân lên niềm hạnh phúc, cuộc sống trở nên ý nghĩa, nhẹ nhàng và đáng sống hơn. Đó là cách mà nhiều gia đình đang tạo lập cũng như chung tay gìn giữ.

Hội Nông dân phường Hội Thương trao tặng nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34). Ảnh: C.H

Nông dân Pleiku tiếp sức cho bộ đội xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Những ngày qua, Hội Nông dân TP. Pleiku kêu gọi hội viên ủng hộ nhu yếu phẩm “tiếp sức” cho bộ đội giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện trách nhiệm của hội viên nông dân với chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát mà còn tô thắm tình quân dân gắn kết.