Hội sinh vật cảnh tỉnh Bình Ðịnh: Nuôi dưỡng đam mê, phục vụ cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm nay (31.12), Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Trong nhiệm kỳ IV (2015 - 2020), Hội Sinh vật cảnh tỉnh đã lớn mạnh không ngừng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Theo ông Nguyễn Duy Quý, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh (SVC) tỉnh Bình Định, thời gian qua, Hội đã trở thành cầu nối để những người có niềm đam mê về SVC trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, để từ đó nuôi dưỡng và phát triển đam mê. Xác định rõ mục tiêu hướng tới lợi ích cho từng hội viên, Hội SVC tỉnh Bình Định luôn thực hiện đúng định hướng gắn thú chơi tao nhã với phát triển kinh tế SVC, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 11 tổ chức hội cấp huyện, thị xã, thành phố; 216 chi hội với hơn 14.000 hội viên; 641 nghệ nhân SVC cấp tỉnh và 53 nghệ nhân SVC cấp quốc gia.

Phong trào SVC tỉnh Bình Định phát triển tốt trong thời gian qua. Ảnh: T.LỢI

Phong trào SVC tỉnh Bình Định phát triển tốt trong thời gian qua. Ảnh: T.LỢI

“Nhiệm kỳ qua, phong trào SVC tỉnh nhà có bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là hoạt động trồng, kinh doanh cây cảnh nghệ thuật và mai vàng; doanh thu ước tính hằng năm trên 100 tỷ đồng. Để nuôi dưỡng niềm đam mê, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn hoa kiểng, non bộ, chim cảnh, cá cảnh, đá cảnh, vườn cảnh... Hội đã bảo tồn, khai thác, di thực nhiều giống hoa, kiểng mang lại kết quả khả quan. Hầu hết các giống hoa, kiểng trên địa bàn tỉnh được gìn giữ; hằng năm phát triển thành hàng trăm nghìn chậu và đưa đi tiêu thụ nhiều nơi trong nước”, ông Nguyễn Duy Quý nhìn nhận.

TX An Nhơn được xem là thủ phủ mai vàng của miền Trung với gần 15.000 hộ trồng mai và gần 15 triệu cây mai các loại. Đến thời điểm này, xã Nhơn An và Nhơn Phong đã xây dựng được vùng trồng mai tập trung với gần 1.000 hộ. Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận 5 làng nghề trồng mai cảnh ở xã Nhơn An, gồm: Háo Đức, Thanh Liêm, Tân Dương, Thuận Thái và Trung Định đạt tiêu chí làng nghề. Năm 2013, mai Nhơn An được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Mai vàng Nhơn An”.

SVC không chỉ là thú chơi tao nhã mà còn góp phần tạo ra việc làm, xóa nghèo, làm giàu chính đáng cho nhiều hộ dân. Hiện tại, Hội SVC tỉnh Bình Định có hàng trăm nhà vườn, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Đáng mừng, các nghệ nhân, các DN SVC của Bình Định đã có những bước đột phá trong khâu tìm kiếm, mở rộng thị trường; tạo mặt hàng chuyên biệt; đầu tư vốn, áp dụng các biện pháp KHKT trong trồng, chăm sóc cây cảnh nghệ thuật đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như các nhà vườn: Tạ Quang Để, Nguyễn Hữu Đức, Đặng Minh Hà, Bùi Thanh Phụng (huyện Tây Sơn); Nguyễn Xuân Hà, Nguyễn Văn Hảo, Đặng Xuân Ngữ (TX An Nhơn); Huỳnh Thanh Tuyên (huyện Tuy Phước); Trần Hữu Anh, Nguyễn Duy Toàn (TP Quy Nhơn)…

Để hỗ trợ hội viên hoạt động hiệu quả, các cấp hội trong tỉnh đã duy trì nhiều loại hình sinh hoạt như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về SVC, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, hội thảo, tọa đàm, tổ chức các cuộc thi, hội thi trưng bày triển lãm... Đơn cử, hằng năm, Hội SVC tỉnh Bình Định tổ chức Hội hoa xuân ở TP Quy Nhơn. Hội SVC các huyện, thị xã, thành phố, các chi hội tổ chức trưng bày, triển lãm, hội thi cây cảnh nghệ thuật chào mừng các sự kiện, ngày lễ, tết… Điển hình là: Hội SVC An Nhơn tổ chức Hội thi “Mai vàng An Nhơn” năm 2020, 2021 thu hút 500 tác phẩm dự thi và trưng bày. Chi hội SVC 30.4 tổ chức triển lãm SVC huyện Tuy Phước (mở rộng) năm 2021, thu hút hàng trăm nghệ nhân, nhà vườn trong và ngoài tỉnh gửi tác phẩm tham gia. Chi hội bonsai nghệ thuật Sao Biển (Hội SVC TP Quy Nhơn) tổ chức trưng bày triển lãm SVC chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP Quy Nhơn nhiệm kỳ 2020 - 2025… Bên cạnh đó, Hội SVC tỉnh Bình Định còn tham gia đều đặn lễ hội hoa quốc tế Đà Lạt; lễ hội Bonsai & Suiseki châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15 năm 2019 tại Công viên văn hóa Suối Tiên (TP Hồ Chí Minh); triển lãm SVC Việt Nam tại Đồng Mô (TP Hà Nội) năm 2018…

“Thông qua các hoạt động này, các nghệ nhân SVC tỉnh nhà đã đoạt nhiều HCV, HCB, HCĐ cùng nhiều bằng khen, giấy khen do Hội SVC Việt Nam, UBND tỉnh, Ban Chấp hành Hội SVC tỉnh Bình Định tặng thưởng. Ngoài ra, nhà vườn Huỳnh Thanh Tuyên, Nguyễn Xuân Hà, Nguyễn Văn Hảo, Trần Hữu Anh… được Bộ NN&PTNT và Trung ương Hội SVC Việt Nam tôn vinh chủ nhà vườn SVC Việt Nam tiêu biểu”, ông Nguyễn Duy Quý cho biết thêm.

Ông Nguyễn Duy Quý chia sẻ: Nhiệm kỳ V (2021 - 2026), Hội đặt mục tiêu phát triển hơn 2.000 hội viên. Đặc biệt, xây dựng và phát triển ngành kinh tế sinh thái SVC mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, chủng loại hoa - cây cảnh; mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Đi cùng là tổ chức các hoạt động văn hóa phục vụ các sự kiện, lễ hội, lễ, tết của tỉnh và cơ sở. Cùng với đó, Hội sẽ phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của SVC, cổ vũ những điển hình tiên tiến, khích lệ hội viên phát triển kinh tế từ SVC; khuyến khích hội viên tích cực chuyển đổi các mô hình sản xuất, phục vụ đa dạng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng.

TRỌNG LỢI

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Với ngọn lửa đam mê nghệ thuật truyền thống, vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long đứng ra truyền dạy làn điệu dân ca, bài chòi cho nhiều học sinh tại Trường THCS Tam Quan (ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn).

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Triển khai trong thời gian chưa tròn 1 năm, Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025 đã thu hút nhiều người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tác phẩm được gửi về không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bình Ðịnh giàu bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử.
Núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) đã đi vào thơ của tác giả Nguyễn Thanh Mừng. Ảnh: Phạm Quý

Cao nguyên trong thơ Nguyễn Thanh Mừng

(GLO)- Tên tuổi nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng gắn liền với các tập thơ “Rượu đắng”, “Ngàn xưa”, .... Viết không nhiều nhưng thơ ông lại có mặt trong hầu hết các tuyển tập danh tiếng thơ Việt Nam hiện đại. Mấy năm gần đây, ông dành tình thương mến với Tây Nguyên và viết nhiều về vùng đất này.

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

(GLO)- Với đặc thù làm việc trong sự cô đơn, tĩnh lặng, nhiều kỹ thuật viên (KTV) có kinh nghiệm tại một số phòng thu trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang âm thầm đứng sau những bản thu chất lượng của các ca sĩ chuyên và không chuyên, chắp cánh cho đam mê âm nhạc.

Chung vai một gánh hai quê

Chung vai một gánh hai quê

Chung vai một gánh hai quê là chủ đề chung cho tập truyện ngắn “Người hai quê” của Hương Văn do Tạp chí Văn nghệ Quân đội chọn lọc và được NXB Quân đội Nhân dân - 2025 ấn hành. 

Trong dòng chảy báo chí cách mạng

Trong dòng chảy báo chí cách mạng

Trong dòng chảy tròn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, cái tên Thanh Niên luôn mang trên mình một sứ mệnh thiêng liêng; luôn khát khao, ước vọng đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường phát triển.

Báo Bình Định tổ chức gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Báo Bình Định tổ chức gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025), ngày 21.6, Báo Bình Định tổ chức gặp mặt thân mật các thế hệ người làm báo, các cộng tác viên, thông tín viên và tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Khát vọng người Bình Định: Đột phá - vươn tầm”.

null