Báo Bình Định tổ chức gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025), ngày 21.6, Báo Bình Định tổ chức gặp mặt thân mật các thế hệ người làm báo, các cộng tác viên, thông tín viên và tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Khát vọng người Bình Định: Đột phá - vươn tầm”.

Nhà báo Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bình Định. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Nhà báo Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bình Định. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VHTT-DL, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Gia Lai. Dự về phía Báo Bình Định có nhà báo Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bình Định cùng các đồng chí Phó Tổng Biên tập; Báo Gia Lai có nhà báo Lương Văn Danh, Phó Tổng Biên tập.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Tại buổi gặp mặt, Phó Tổng Biên tập Báo Bình Định Nguyễn Minh Phương đã thông tin về công tác xuất bản và công tác cộng tác viên năm 2024 - 2025, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Theo đó, Báo Bình Định mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất Báo Bình Định, Đài PT&TH Bình Định và Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh thành Báo Bình Định. Hiện nay, cơ cấu tổ chức bộ máy của Báo Bình Định gồm Ban Biên tập và 9 phòng trực thuộc với tổng số 150 viên chức, người lao động.

Phó Tổng Biên tập Báo Bình Định Nguyễn Minh Phương đã thông tin về công tác xuất bản và công tác cộng tác viên năm 2024 - 2025, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Phó Tổng Biên tập Báo Bình Định Nguyễn Minh Phương đã thông tin về công tác xuất bản và công tác cộng tác viên năm 2024 - 2025, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Xuyên suốt quá trình hoạt động của Báo Bình Định mới và 2 cơ quan cũ, ngoài sự nỗ lực của tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên của Báo Bình Định, còn có sự đóng góp rất quan trọng của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Trong năm qua (từ tháng 6.2024 - 6.2025), Báo Bình Định đã nhận được sự cộng tác, hỗ trợ thông tin kịp thời, tâm huyết, trách nhiệm của các anh, chị cộng tác viên, thông tín viên.

Phó Tổng Biên tập Báo Bình Định Nguyễn Minh Phương nhận bằng khen của Bộ TT&TT (nay là Bộ KH&CN) vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực phát thanh, truyền hình năm 2024. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Phó Tổng Biên tập Báo Bình Định Nguyễn Minh Phương nhận bằng khen của Bộ TT&TT (nay là Bộ KH&CN) vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực phát thanh, truyền hình năm 2024. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Lực lượng cộng tác viên thường xuyên của Báo Bình Định có khoảng hơn 150 người, cung cấp nhiều thông tin thời sự, thông tin ở nhiều ngành, lĩnh vực, địa bàn, ở vùng sâu, vùng xa, góp phần làm cho nội dung của Báo Bình Định phong phú, nóng hổi, sát với đời sống của nhân dân, được đông đảo bạn đọc quan tâm. Số lượng tin bài của cộng tác viên chiếm khoảng 40% sản phẩm báo chí của Báo Bình Định trên tất cả các nền tảng. “Sự ra đời của những tác phẩm báo chí ấy, một phần từ sự gợi ý, “đặt hàng” của Ban Biên tập Báo Bình Định và các phòng chuyên môn, nhưng phần nữa là xuất phát từ nhu cầu tự thân của những nhà báo ở cơ sở, nhằm tự khẳng định mình trên trận tuyến thông tin tuyên truyền với sứ mệnh của người làm báo cách mạng”, đồng chí Nguyễn Minh Phương khẳng định.

Các nhóm tác giả đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 - năm 2025 nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Các nhóm tác giả đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 - năm 2025 nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Phát biểu tại buổi gặp mặt, nhà báo Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bình Định cho biết: Hiện nay, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và báo chí cách mạng Việt Nam cũng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên số, đòi hỏi mỗi người làm báo phải tiếp tục “khát vọng - vươn tầm”, làm mới mình để theo kịp với dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Báo chí trong kỷ nguyên số càng phải sống trong hơi thở dân tộc, gắn với suy tư, trăn trở và cuộc sống của từng người dân; phải có tầm nhìn mới, hội nhập mạnh mẽ và “số hóa” hoạt động quản lý, hoạt động nghề nghiệp của cán bộ, phóng viên.

Báo Bình Định khen thưởng các công tác viên xuất sắc. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Báo Bình Định khen thưởng các công tác viên xuất sắc. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Yêu cầu này đặt ra cho Ban biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Bình Định và Báo Gia Lai (mới) sau sáp nhập tỉnh một sứ mệnh lịch sử vô cùng to lớn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, ngay từ thời khắc này, Ban biên tập Báo Bình Định xác định sẽ tiếp tục phải vươn lên, nỗ lực cao hơn, phấn đấu nhiều hơn, đoàn kết để xây dựng Báo Bình Định hiện tại/ Báo Gia Lai ngày mai phát triển theo định hướng “Chuyên nghiệp - Hiện đại - Nhân văn”.

Tổng Biên tập Báo Bình Định Hồ Xuân Ánh cũng khẳng định, đơn vị xác định sẽ tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp hơn, vừa có tâm, vừa có tầm, biết ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong tác nghiệp để hoạt động đa năng, đa nhiệm trên đa loại hình, nền tảng truyền thông.

Các cộng tác viên xuất sắc nhận giấy khen của Báo Bình Định. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Các cộng tác viên xuất sắc nhận giấy khen của Báo Bình Định. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Hiện nay, Ban Biên tập Báo Bình Định đang tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề án hợp nhất Báo Bình Định và Báo Gia Lai (cũ) thành Báo Gia Lai mới và đang chuẩn bị các công việc để tiếp tục vận hành các loại hình truyền thông của Báo Gia Lai sau ngày 1.7 không bị gián đoạn.

Trao giải nhì Cuộc thi viết “Khát vọng người Bình Định: Đột phá - Vươn tầm”. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Trao giải nhì Cuộc thi viết “Khát vọng người Bình Định: Đột phá - Vươn tầm”. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Trao giải ba Cuộc thi viết “Khát vọng người Bình Định: Đột phá - Vươn tầm”. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Trao giải ba Cuộc thi viết “Khát vọng người Bình Định: Đột phá - Vươn tầm”. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Trao giải khuyến khích Cuộc thi viết “Khát vọng người Bình Định: Đột phá - Vươn tầm”. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Trao giải khuyến khích Cuộc thi viết “Khát vọng người Bình Định: Đột phá - Vươn tầm”. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

“Để thực hiện thành công “cuộc cách mạng mang tính lịch sử” này, bên cạnh sự nỗ lực tự thân, Báo Bình Định rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự định hướng, phối hợp chặt chẽ của Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở VHTT&DL; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan; sự yêu mến, đồng hành bền bỉ của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Đó chính là nguồn động lực to lớn để Ban Biên tập, tập thể biên tập viên, phóng viên, người làm báo Báo Bình Định ngày càng nỗ lực hơn nữa nhằm sáng tạo các tác phẩm báo chí mới mẻ, hấp dẫn, tràn đầy hơi thở cuộc sống, xứng đáng là cầu nối vững chắc, tin cậy giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân”, đồng chí Hồ Xuân Ánh nhấn mạnh.

Lãnh đạo Báo Bình Định, Báo Gia Lai chụp ảnh lưu niệm với các thế hệ người làm báo Báo Bình Định. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Lãnh đạo Báo Bình Định, Báo Gia Lai chụp ảnh lưu niệm với các thế hệ người làm báo Báo Bình Định. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Tại buổi gặp mặt, Bộ TT&TT (nay là Bộ KH&CN) đã tặng Bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực phát thanh, truyền hình năm 2024; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 nhóm tác giả đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 - năm 2025; Báo Bình Định tặng giấy khen tuyên dương các cộng tác viên xuất sắc năm 2025…

11 tác giải đạt giải Cuộc thi viết “Khát vọng người Bình Định: Đột phá - vươn tầm”

Tại buổi gặp mặt, Báo Bình Định đã trao giải Cuộc thi viết “Khát vọng người Bình Định: Đột phá - Vươn tầm” với 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Phó Tổng Biên tập Báo Bình Định Nguyễn Thị Bích Sương thông tin về kết quả Cuộc thi viết “Khát vọng người Bình Định: Đột phá - Vươn tầm”. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Phó Tổng Biên tập Báo Bình Định Nguyễn Thị Bích Sương thông tin về kết quả Cuộc thi viết “Khát vọng người Bình Định: Đột phá - Vươn tầm”. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Theo Phó Tổng Biên tập Báo Bình Định Nguyễn Thị Bích Sương, cuộc thi đặt ra một “đề bài” khó, dù vậy đã mở ra nhiều vấn đề thú vị, thu hút sự chú ý của bạn đọc. Ban Tổ chức nhận được nhiều tác phẩm đầu tư công phu đặt khát vọng của người Bình Định trong nhiều chiều soi chiếu, phân tích, đưa ra được nhiều góc quan sát tích cực, từ đó gợi mở nhiều ý tưởng có thể giúp tỉnh vươn lên tầm cao mới.

Đồng thời, số lượng bài vượt qua vòng sơ khảo tuy không nhiều nhưng điều thú vị là gần như mọi lĩnh vực trong cuộc sống đều hiện diện trong nội dung các bài dự thi, từ kinh tế, xã hội đến khoa học, văn hóa; từ bút ký, chân dung đên phóng sự ghi chép... Không gian diễn ra các khát vọng, các cuộc đột phá vươn tầm trải rộng từ đồng bằng, ven biển đến trung du, miền núi với nhiều sắc màu đầy ắp chất liệu sống.

“Từ những bài dự thi đã đăng trên Báo Bình Định, Cuộc thi đã tạo ra nhiều tác động xã hội nhất định, có thêm nhiều người biết nhiều hơn về đất và người Bình Định. Những nhân vật của Cuộc thi đều xem việc được xuất hiện trên Báo Bình Định là nguồn động viên lớn. Chính từ đây nhiều người thêm hăng say làm việc, góp phần truyền cảm hứng, tác động tích cực đến cộng đồng”, Phó Tổng Biên tập Báo Bình Định Nguyễn Thị Bích Sương cho biết.

HỒNG PHÚC

Có thể bạn quan tâm

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Với ngọn lửa đam mê nghệ thuật truyền thống, vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long đứng ra truyền dạy làn điệu dân ca, bài chòi cho nhiều học sinh tại Trường THCS Tam Quan (ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn).

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Triển khai trong thời gian chưa tròn 1 năm, Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025 đã thu hút nhiều người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tác phẩm được gửi về không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bình Ðịnh giàu bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử.
Núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) đã đi vào thơ của tác giả Nguyễn Thanh Mừng. Ảnh: Phạm Quý

Cao nguyên trong thơ Nguyễn Thanh Mừng

(GLO)- Tên tuổi nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng gắn liền với các tập thơ “Rượu đắng”, “Ngàn xưa”, .... Viết không nhiều nhưng thơ ông lại có mặt trong hầu hết các tuyển tập danh tiếng thơ Việt Nam hiện đại. Mấy năm gần đây, ông dành tình thương mến với Tây Nguyên và viết nhiều về vùng đất này.

null