Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã An Khê phấn đấu phát triển 2.000 hội viên mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Ngày 7-8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024-2029) với sự tham gia của 100 đại biểu đại diện cho 6.250 hội viên trong toàn thị xã.

Đại biểu dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã An Khê lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024-2029). Ảnh: Ngọc Minh
Đại biểu dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã An Khê lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024-2029). Ảnh: Ngọc Minh

Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam thị xã An Khê tiếp tục có bước phát triển mới; hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở. Các hoạt động, chương trình, phong trào của Hội được triển khai thực chất hơn, tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên thời kỳ mới.

Đẩy mạnh phong trào thanh niên An Khê tình nguyện vì cộng đồng, Hội LHTN Việt Nam thị xã An Khê đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức 16 đợt khám, phát thuốc miễn phí cho 1.600 lượt người, hội viên; tổ chức các chương trình “Xuân tình nguyện, Tết yêu thương”; văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân, “Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện”, “Uống nước nhớ nguồn”; hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 120 triệu đồng; sửa chữa, làm mới 1 nhà nhân ái với kinh phí 50 triệu đồng.

Xây dựng mới 8 điểm và sửa chữa các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại 8 thôn, làng, tổ dân phố; tặng 100 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; phối hợp với ngân hàng ACB, các Mạnh Thường Quân tặng 110 xe đạp; cắt tóc miễn phí cho hơn 80 em thiếu nhi và người dân.

Hội LHTN Việt Nam thị xã An Khê khóa VIII ra mắt Đại hội. Ảnh: Ngọc Minh

Hội LHTN Việt Nam thị xã An Khê khóa VIII ra mắt Đại hội. Ảnh: Ngọc Minh

Qua 5 năm đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, toàn Hội có 6.000 ý tưởng sáng tạo được đăng tải trên Website: ytuongsangtao.net; hiện thực hóa 16 ý tưởng, sáng kiến cho đoàn viên, thanh niên. Tham gia các cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp do Tỉnh Đoàn tổ chức, Hội có 1 dự án trồng hoa giấy tham gia và đạt giải khuyến khích…

Qua 5 năm, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam thị xã An Khê lần thứ VII, các tổ chức cơ sở Hội toàn thị xã đã thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu.

Giai đoạn 2024-2029, Hội LHTN Việt Nam thị xã phấn đấu mỗi hội viên tham gia ít nhất 1 hoạt động tình nguyện trong năm. Hàng năm, 100% tổ chức Hội xã, phường, trường học phối hợp với tổ chức Đoàn đăng ký và thực hiện có hiệu quả công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới hoặc xây dựng văn minh đô thị; Hội LHTN Việt Nam thị xã và 100% tổ chức Hội trực thuộc hàng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên; trong nhiệm kỳ phát triển 2.000 hội viên mới…

Đại hội đã hiệp thương cử 21 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị xã khóa VIII (nhiệm kỳ 2024-2029). Anh Vũ Việt Cường-Bí thư Thị Đoàn An Khê được Đại hội hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã khóa VIII. Đại hội bầu 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024-2029).

Tặng giấy khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Ngọc Minh

Tặng giấy khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Ngọc Minh

Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Gắn kết sinh viên Việt-Lào

Gắn kết sinh viên Việt-Lào

(GLO)- Nhờ sự quan tâm, đồng hành của các thầy-cô giáo cùng sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, các lưu học sinh Lào đã hòa nhập với môi trường mới, tự tin giao tiếp và học tập tốt.

Khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai tại Tây Ninh

Khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai tại Tây Ninh

(GLO)- Chiều 17-4, tại Khu di tích Trung ương Cục miền Nam (ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Cán bộ, đảng viên lan tỏa thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội

Cán bộ, đảng viên lan tỏa thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội

(GLO)- Với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thường xuyên chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực khi sử dụng mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả chế độ chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Đỗ Xuân Lâm luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu trong mỗi chuyến đi. Ảnh: L.V.N

U70 đạt giải “Vô lăng vàng”

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với nghề lái xe, ông Đỗ Xuân Lâm (SN 1960, trú tại tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku) luôn tâm niệm phía sau tay lái là hạnh phúc của rất nhiều gia đình.

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

(GLO)- Gần 2 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Dệt thổ cẩm làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) đã trở thành mái nhà chung cho những phụ nữ yêu thích nghề dệt. Thông qua các buổi sinh hoạt, chị em có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và chung tay gìn giữ, phát huy nghề dệt truyền thống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Ông Nay Chin (ở giữa) tuyên truyền cho người dân về tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Ảnh: M.P

Ông Nay Chin vì bình yên thôn, làng

(GLO)- Với uy tín của mình, ông Nay Chin (thôn Điểm 9, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện thường xuyên phối hợp với chính quyền, lực lượng an ninh cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động những người từng lầm lỡ theo “Tin lành Đê ga” quay trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận.