Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Pơ lần thứ V

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-7, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2024- 2029) với sự tham gia của 100 đại biểu đại diện cho 3.097 hội viên của 8 tổ chức cơ sở Hội trực thuộc.

Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Pơ đã vận động, tìm kiếm, kết nối nguồn lực hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà tình thương, 5 tuyến đường điện năng lượng mặt trời, 1 nhà bán trú, 2 phòng tin học cho học sinh với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng; đóng góp hàng trăm ngày công sửa chữa 86 căn nhà.

Đại diện lãnh đạo huyện Đak Pơ, Thường trực Tỉnh Hội tặng hoa chúc mừng các anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Đak Pơ khóa V (nhiệm kỳ 2024-2029). Ảnh: Ngọc Minh

Đại diện lãnh đạo huyện Đak Pơ, Thường trực Tỉnh Hội tặng hoa chúc mừng các anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Đak Pơ khóa V (nhiệm kỳ 2024-2029). Ảnh: Ngọc Minh

Các cơ sở Hội thực hiện 41 công trình thanh niên; trồng mới hơn 40.000 cây xanh các loại; thu gom và xử lý hơn 500kg rác thải nhựa, hỗ trợ người dân đào 110 hố rác, nạo vét hơn 50km kênh mương nội đồng; chung tay thắp sáng 2,5 km đường giao thông nông thôn...

5 năm qua, Hội LHTN huyện Đak Pơ đã phối hợp trao tặng hơn 3.240 suất quà, 2.500 áo ấm, 1.000 bộ đồng phục quần xanh áo trắng, 2.000 đầu sách giáo khoa, 1.800 quyển vở, 20 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Hội LHTN huyện tuyên truyền, vận động được 3.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 2.525 đơn vị máu; tổ chức, phối hợp thực hiện 3 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 700 lượt người dân; tặng 50 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã An Thành, Yang Bắc, Ya Hội trị giá 120 triệu đồng.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đã thành lập mới và chỉ đạo cơ sở Hội thành lập, ra mắt 8 câu lạc bộ/mô hình tập thể trong thanh niên; tổ chức 5 đợt cho hội viên thanh niên đi tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả trong và ngoài huyện; phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ, hướng dẫn nhiều hộ hội viên thanh niên đầu tư sản xuất phát triển kinh tế, thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Đến tháng 4-2024, tổng dư nợ do Đoàn thanh niên huyện quản lý là 49,114 tỷ đồng với 1.018 hộ vay và 20 Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Đồng chí Nguyễn Trường (bìa phải)-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Pơ trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Ngọc Minh

Đồng chí Nguyễn Trường (bìa phải)-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Pơ trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Ngọc Minh

Với khẩu hiệu hành động: Khát vọng-cống hiến-sáng tạo-hội nhập-phát triển, Đại hội đã đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm, gồm: Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, cấp huyện và 100% Hội cấp xã thành lập mới và duy trì hoạt động có hiệu quả ít nhất 1 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo ngành nghề, sở thích của thanh niên; 100% Hội LHTN Việt Nam cấp xã duy trì hoặc xây dựng mới ít nhất 1 mô hình làng thanh niên “2 không, 2 có”; phối hợp, tư vấn hướng nghiệp cho trên 2.500 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm cho 4.000 lượt thanh niên…

Đại hội đã hiệp thương cử 15 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện khóa V (nhiệm kỳ 2024-2029). Anh Trần Vi Tình-Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ được Đại hội hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện khóa V. Đại hội bầu 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024-2029).

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ tặng giấy khen 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024. Hội LHTN Việt Nam huyện Đak Pơ tặng giấy khen 5 tập thể, 10 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2019-2024. Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã An Thành) 1 phòng tin học trị giá 70 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Văn Thiên: Gương sáng ngành Điện lực

Nguyễn Văn Thiên gương sáng ngành Điện lực

(GLO)- Nhiệt huyết, yêu nghề, trách nhiệm là nhận xét mà các đồng nghiệp và cấp trên dành cho anh Nguyễn Văn Thiên-Công nhân quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp Điện lực Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Anh xứng đáng là gương sáng của ngành Điện lực.

Cán bộ, đảng viên lan tỏa thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội

Cán bộ, đảng viên lan tỏa thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội

(GLO)- Với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thường xuyên chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực khi sử dụng mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả chế độ chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

(GLO)- Gần 2 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Dệt thổ cẩm làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) đã trở thành mái nhà chung cho những phụ nữ yêu thích nghề dệt. Thông qua các buổi sinh hoạt, chị em có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và chung tay gìn giữ, phát huy nghề dệt truyền thống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Ông Nay Chin (ở giữa) tuyên truyền cho người dân về tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Ảnh: M.P

Ông Nay Chin vì bình yên thôn, làng

(GLO)- Với uy tín của mình, ông Nay Chin (thôn Điểm 9, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện thường xuyên phối hợp với chính quyền, lực lượng an ninh cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động những người từng lầm lỡ theo “Tin lành Đê ga” quay trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận.