Từ nhận thức “hiền tài là nguyên khí quốc gia”, suốt 25 năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Bình Ðịnh đã không ngừng vun bồi và phát triển phong trào khuyến học - khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập bền vững. Hành trình trên đã ghi đậm dấu ấn sự chung sức đồng lòng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể và cộng đồng xã hội.
Khởi đầu từ niềm tin vào sự học
Thành lập năm 2000, từ một tổ chức non trẻ, Hội Khuyến học tỉnh đã không ngừng lớn mạnh qua 5 kỳ đại hội, từng bước phát triển hệ thống tổ chức vững chắc từ tỉnh đến xã, thôn, khu phố. Đến nay, toàn tỉnh có 2.791 tổ chức Hội, 383.640 hội viên, chiếm gần 24% dân số toàn tỉnh. Phong trào khuyến học đã thực sự thấm sâu vào đời sống nhân dân.
![]() |
Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài. Ảnh: HỒ ĐIỂM |
Trên nền tảng chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, các mô hình học tập như “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”… ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt, tính đến cuối năm 2024, mô hình “Công dân học tập”- nội dung tiêu biểu cho thời đại chuyển đổi số, đã ghi nhận hơn 256 nghìn công dân.
Trong suốt 25 năm, các cấp Hội trong tỉnh đã xây dựng quỹ khuyến học lên đến 244 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, hàng trăm nghìn lượt học sinh, sinh viên đã được hỗ trợ học bổng, khen thưởng. Riêng trong giai đoạn 2020 - 2024, toàn tỉnh đã trao hơn 438 nghìn suất, tổng trị giá hơn 82 tỷ đồng.
Năm 2024, toàn tỉnh đã vận động xây dựng quỹ khuyến học hơn 21 tỷ đồng và trao gần 99.000 suất hỗ trợ giáo dục với tổng kinh phí hơn 16,3 tỷ đồng. Đây là sự nỗ lực bền bỉ, cho thấy phong trào khuyến học đã thực sự đi vào chiều sâu và trở thành sức mạnh xã hội.
Được nhận hỗ trợ từ quỹ học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng (SEEDS), do Tổ chức Vòng tay Thái Bình (Pacific Links Foundation) tài trợ, em Nguyễn Thị Thu Thảo, cựu học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An (TX Hoài Nhơn), xúc động chia sẻ: “Nhờ học bổng của Hội Khuyến học, em không chỉ có thêm sách vở, quần áo mà còn có niềm tin để tiếp tục đến lớp. Hiện đang theo học tại Trường ĐH Kinh tế (TP Hồ Chí Minh), em sẽ nỗ lực học tốt để sau này giúp đỡ lại những em nhỏ như em hôm nay”.
Ông Trần Văn Thọ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, chia sẻ: Kết quả hôm nay là nhờ sự đồng hành đầy trách nhiệm và nghĩa tình của toàn xã hội. Hội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, lấy việc khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập làm nhiệm vụ chính trị của mình. Điều đáng quý là thời gian qua, Hội luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao, tạo được uy tín đối với các nhà tài trợ trong và ngoài nước, tạo được niềm tin đối với nhân dân, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên.
Năm 2024 đánh dấu những nỗ lực vượt bậc của các cấp Hội trong việc củng cố tổ chức, đổi mới phương thức tuyên truyền và vận động xã hội hóa. Trang Facebook “Hội Khuyến học tỉnh Bình Định” ra đời, kết nối và truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng.
Lan tỏa từ cơ sở, hỗ trợ từ doanh nghiệp
Nhiều năm qua, các DN trong tỉnh đã tích cực đồng hành cùng phong trào khuyến học. Năm 2024, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định đã trao 50 suất học bổng, tổng trị giá 125 triệu đồng cho học sinh THPT chuyên và tặng hơn 56.000 quyển vở cho học sinh tiểu học, THCS trên toàn tỉnh. Công ty Xăng dầu Bình Định cũng trao 100 suất học bổng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tây Sơn và Tuy Phước, góp phần tiếp sức kịp thời cho các em đến trường.
Bà Đặng Thu Hương - Trưởng Ban kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định, cho hay: Hơn 20 năm đồng hành cùng Hội Khuyến học tỉnh chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài là niềm tự hào của chúng tôi khi được góp phần chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ. Thời gian tới, với trách nhiệm và trong khả năng của DN, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, duy trì tốt hoạt động tài trợ giáo dục nhằm tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhà.
Bên cạnh đó, nhiều tổ chức quốc tế như Vòng tay Thái Bình, Đông Tây Hội ngộ, Passerelles Numériques… đã đồng hành liên tục hàng chục năm, không chỉ hỗ trợ học bổng mà còn tài trợ nhà vệ sinh, nước sạch, nhà tình thương cho học sinh nghèo…
Đến cuối năm 2024, Hội Khuyến học TP Quy Nhơn đã áp dụng công nghệ để triển khai mô hình “Công dân học tập” trên phần mềm, tổ chức tập huấn chuyên sâu cho 36 đơn vị cơ sở và hơn 1.000 lượt cán bộ, hội viên. Phong trào xây dựng gia đình học tập, xã hội học tập lan tỏa sâu tại nhiều địa phương. Các huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh Thạnh, phong trào khuyến học tuy gặp khó khăn nhưng vẫn được duy trì mạnh mẽ.
Phù Mỹ là địa phương đi đầu trong xây dựng “Gia đình học tập”, ông Đỗ Đức Long, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phù Mỹ, cho hay: Khi cha mẹ học, con cái sẽ học theo; gia đình có truyền thống học tập sẽ tiếp tục nâng cao trình độ, khẳng định vị trí của họ tộc, động viên, khuyến khích con cháu thi đua học tập hướng tới xây dựng gia đình văn hóa. Hội đã chú trọng xây dựng học tập từ trong dòng họ, đạt kết quả đáng khích lệ.
Năm 2025, Hội đặt mục tiêu tăng tỷ lệ “Công dân học tập” lên 35%, “Gia đình học tập” đạt 68%, và Quỹ Khuyến học bình quân đạt 30.000 đồng/người dân… Dù vẫn còn nhiều thách thức, nhưng với tinh thần trách nhiệm, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục chắp cánh để những ước mơ học hành vươn cao, bay xa.
HỒ THỊ ĐIỂM