Hối hả chợ huyện chiều 30 Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 30 Tết, phiên chợ quê nơi phố huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai diễn ra trong không khí đầy hối hả dù người đi chợ đã bắt đầu thưa vắng. Cả người mua và người bán, ai ai cũng muốn nhanh chóng hoàn tất mọi việc để trở về quây quần bên mâm cơm tất niên và đón giao thừa đầm ấm bên gia đình.
Những mặt hàng được mua bán nhiều nhất trong phiên chợ cuối cùng của năm cũ là các nguyên vật liệu thiết yếu chuẩn bị cho mâm cơm tất niên như: thịt, cá, rau củ, trái cây, hoa, bánh kẹo… Trong đó, được ưa chuộng nhất vẫn là các hàng hóa sạch từ “cây nhà lá vườn” như: rau xanh, mãn cầu, đu đủ, xoài, dừa… Giá cả các mặt hàng đã có sự giảm nhẹ so với những ngày trước đó. Vừa tranh thủ gói những cành cúc cắm bình cho khách, chị Nguyễn Thị Lý (tổ dân phố 4, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro) vừa cho hay, năm nay nhà chị đầu tư trồng hơn 300 cây cúc cành ở làng Tpôn 2 (xã Yang Nam, huyện Kông Chro). Ngoài ra, chị còn bỏ ra 6 triệu đồng để nhập thêm 90 cành hoa lay ơn và gần 3.000 cành cúc để bán Tết. “Nếu những ngày trước giá hoa khá cao, khoảng 8.000-10.000 đồng/cành lay ơn, 6.000-7.000 đồng/cây hoa cúc thì đến chiều hôm nay, tôi chỉ bán 3 cành cúc với giá 10.000 đồng, lay ơn còn vài cành đã nở bung hết nên tôi không bán cho khách”-chị Lý chia sẻ.
 Cảnh mua bán khẩn trương, không có sự trả giá, mặc cả. Ảnh: Hồng Thi
Cảnh mua bán khẩn trương, không có sự trả giá, mặc cả. Ảnh: Hồng Thi
Dưa hấu vỏ vàng cũng là thức quả được nhiều người lựa chọn mua trong ngày cuối năm để dâng lên bàn thờ tổ tiên ngày Tết. Chị Nguyễn Thị Định (quê Quảng Nam, đang kinh doanh mặt hàng giày dép tại Chợ trung tâm huyện Kông Chro) cho biết, chị nhập hơn 7 tạ dưa hấu vỏ vàng từ người anh trai để bán kiếm thêm thu nhập trong dịp Tết với giá 10.000 đồng/kg. Nếu những ngày trước đó, bán được khá ít thì hôm nay, chị thu về gần 1 triệu đồng. Chị Định bộc bạch: “Loại dưa này lạ, có màu vàng bắt mắt, mang ý nghĩa may mắn, tài lộc nên bán cũng khá được. Chỉ tiếc là vỏ dưa bị nám với trầy xước nhiều quá khiến giá bán ra thấp hơn thị trường đang bán, người mua cũng kén chọn hơn”.
Dưa hấu ruột đỏ vỏ vàng khá hút khách ở chợ huyện. Ảnh: Hồng Thi
Dưa hấu ruột đỏ vỏ vàng khá hút khách ở chợ huyện. Ảnh: Hồng Thi
Theo quan sát của P.V, sự trả giá, mặc cả ở buổi chợ chiều 30 Tết không còn nữa, thay vào đó, cả người bán lẫn người mua đều nở nụ cười thật tươi và không quên trao nhau những lời chúc tốt đẹp, may mắn trong năm mới. Chị Phạm Thị Lệ Huyền (tổ dân phố 1, thị trấn Kông Chro) tâm sự: “Mấy năm trước tôi đều về quê chồng ở Quảng Ngãi ăn Tết, riêng năm nay quyết định đón Tết ở đây. Để chuẩn bị cho một năm mới đủ đầy, tôi đã đi chợ mua sắm từ những ngày trước, giờ tranh thủ ra chợ mua thêm những thứ còn thiếu. Không khí chợ quê ngày cuối năm khá hối hả và khẩn trương”.
Nhiều người bán cố gắng nán lại chợ để bán những món hàng cuối cùng. Ảnh: Hồng Thi
Nhiều người bán cố gắng nán lại chợ để bán những món hàng cuối cùng. Ảnh: Hồng Thi
Đang tranh thủ đưa em gái và con nhỏ đi sắm sửa những đồ dùng cần thiết cho đêm hội đón giao thừa của làng, chị Đinh Thị Vêy (làng Nghe Nhỏ, thị trấn Kông Chro) phấn khởi nói: “Tối nay làng mình sẽ tập trung đón năm mới tại nhà rông của làng. Giờ mọi người đã chuẩn bị gần xong, chỉ còn mua thêm một vài thứ. Rượu cần và cồng chiêng đã sẵn sàng cho đêm hội làng”.
Một số tiểu thương tranh thủ dọn dẹp vệ sinh tại quầy để chuẩn bị cho phiên chợ đầu năm. Ảnh: Hồng Thi
Một số tiểu thương tranh thủ dọn dẹp vệ sinh tại quầy để chuẩn bị cho phiên chợ đầu năm. Ảnh: Hồng Thi
Chiều dần buông, mặt trời đã tắt nắng. Một số tiểu thương tranh thủ dọn dẹp, vệ sinh rác thải nơi quầy của mình để chuẩn bị cho phiên chợ đầu năm mới vào mùng 2 Tết. Một số khác còn nán lại, đợi chờ thêm vài vị khách cuối cùng để bán hết những món hàng hóa cuối cùng. Tâm trạng người ghi nhận bài viết này cũng cảm thấy chộn rộn không kém. Năm cũ sắp khép lại nhường chỗ cho một năm mới đầy hy vọng và may mắn đang đến rất gần.
Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null