Hội Cựu giáo chức huyện Chư Sê Đại hội lần thứ IV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 7-7, Hội Cựu giáo Chức (CGC) huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023-2028).

Dự hội nghị có đạo UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; đại diện Hội CGC tỉnh và 158 đại biểu là hội viên Hội CGC huyện Chư Sê.

Hội CGC huyện Chư Sê có 8 chi hội với 158 hội viên, chiếm 90% tổng số giáo viên nghỉ hưu. Nhiệm kỳ qua, Hội CGC huyện luôn bám sát nội dung chương trình, mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III, triển khai hiệu quả 4 chương trình hoạt động đạt kết quả quan trọng.

Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức huyện Chư Sê ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Viên

Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức huyện Chư Sê ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Viên

Theo đó, Hội đã tập trung tuyên truyền vận động hội viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở hội. Vận động nhà giáo đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo, triển khai thực hiện hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp chủ yếu áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ 500 quyển sách, 300 bộ đồng phục, 500 bộ áo quần, 65 xe đạp và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn các trường trong huyện trị giá hơn 600 triệu đồng; vận động tặng 28 suất học bổng cho học sinh nghèo trị giá 28 triệu đồng.

Bên cạnh đó hội đã vận động hội viên đóng góp xây dựng Quỹ tình nghĩa được hơn 178 triệu đồng và Quỹ chi hội được hơn 88 triệu đồng. Hội đã trích quỹ tổ chức thăm hỏi, mừng thọ cho 240 lượt hội viên với số tiền hơn 40 triệu đồng; cho 10 hội viên nghèo vay 100 triệu đồng phát triển sản xuất; phối hợp với các hội, đoàn thể hỗ trợ Quỹ Phòng-chống Covid-19 và người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 hơn 13 triệu đồng. Kết quả 5 năm qua, Hội CGC huyện Chư Sê được Trung ương hội công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện, 6/8 Chi hội được Tỉnh hội công nhận đạt tiêu chuẩn vững mạnh

Với tinh thần “Đoàn kết-Tình thương-Trí tuệ-Trách nhiệm”, Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, bầu 10 hội viên vào Ban Chấp hành khoá IV, ông Lê Xuân Hào được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CGC huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2023-2028.

Có thể bạn quan tâm

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null