Hoàng Anh Gia Lai gia hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hoàng Anh Gia Lai phát hành lô trái phiếu với mã HAG2012.300, mệnh giá 300 tỷ đồng vào ngày 18/6/2012 và đến ngày 30/9/2023 thì đáo hạn. Tuy nhiên, doanh nghiệp của bầu Đức đã điều chỉnh ngày đáo hạn lên 30/9/2025 và lô trái phiếu này cũng từng bị chậm trả lãi.

Yeah1 muốn tăng vốn

Tuần qua, chỉ số VN-Index giảm 38,9 điểm, xuống còn 1.154,15 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE đạt hơn 92.945 tỷ đồng. Tương tự, chỉ số HNX-Index tuần qua giảm 6,8 điểm, xuống còn 236,35 điểm. Thanh khoản trên sàn HNX cũng kém sôi động hơn so với tuần trước đó.

Trên sàn HoSE, khối ngoại đã trở lại mua ròng 8,74 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt hơn 627 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng hơn 11,61 triệu đơn vị, giá trị mua ròng gần 294 tỷ đồng trên sàn HNX. Với thị trường Upcom, khối ngoại mua ròng 7,68 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 159 tỷ đồng. Như vậy, trong tuần giao dịch từ ngày 25 - 29/9 trên toàn thị trường, khối ngoại mua ròng 28,03 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 1.080 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang có thêm cổ đông lớn.

Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang có thêm cổ đông lớn.

Ông Nguyễn Xuân Dũng vừa mua vào thêm 3.786.260 cổ phiếu CKG của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group - mã chứng khoán: CKG), nâng sở hữu lên 6,18% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn tại CIC Group.

Ước tính ông Dũng đã chi khoảng 90 tỷ đồng để mua số cổ phiếu trên. Tính tới cuối năm 2022, CIC Group chỉ có một cổ đông lớn là ông Trần Thọ Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị CKG sở hữu 8,31% vốn điều lệ.

Công ty CP Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán: YEG) vừa công bố thông tin, thực hiện lấy ý kiến cổ đông để tiếp tục tăng vốn điều lệ. Theo đó, ngày 16/10, Yeah1 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến từ ngày 20 đến 30/10.

Trong đó, công ty dự kiến xin ý kiến cổ đông việc lấy ý kiến bằng văn bản, tờ trình về thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, tờ trình chi tiết vẫn chưa được Yeah1 tiết lộ.

Trước đó vào ngày 11/9, Yeah1 đã phát hành riêng lẻ 45 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 450 tỷ đồng.

Ông Đoàn Hồng Việt vừa hoàn tất giao dịch mua thêm hơn 1,4 triệu cổ phiếu CTR của Tổng Công ty CP Công trình Viettel (mã chứng khoán: CTR) từ ngày 22/9, nâng số lượng sở hữu lên hơn 2,8 triệu cổ phần, chiếm 2,46% vốn tại CTR.

Chủ tịch Hội đồng quản trị DGW đang nắm giữ 2,8 triệu cổ phần CTR.

Chủ tịch Hội đồng quản trị DGW đang nắm giữ 2,8 triệu cổ phần CTR.

Tổ chức có liên quan đến ông Việt là Công ty TNHH Created Future cũng đang nắm 3 triệu cổ phần CTR , chiếm 2,62% vốn điều lệ. Ông Việt là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thế giới Số (mã chứng khoán: DGW), đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên Created Future.

Như vậy, sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến ông Đoàn Hồng Việt đang nắm hơn 5,8 triệu cổ phiếu CTR, tương ứng 5,08% vốn điều lệ của Viettel Construction.

HAG gia hạn trái phiếu

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu phát hành ngày 18/6/2012 với mệnh giá 300 tỷ đồng. Trong đó, kéo dài thời gian trái phiếu từ 11 năm sang 13 năm kể từ ngày phát hành. Điều chỉnh ngày đáo hạn trái phiếu từ 30/9/2023 thành ngày 30/9/2025.

Trước đó, HAG đã phát hành lô trái phiếu với mã HAG2012.300, mệnh giá 300 tỷ đồng ngày 18/6/2012, đáo hạn ngày 30/9/2023.

Tại thời điểm ngày 30/9/2022, HAG phải trả lãi 30,42 tỷ đồng cho lô trái phiếu này. Tuy nhiên, đến hạn thanh toán, công ty chỉ trả được 820 triệu đồng, còn lại gần 29,6 tỷ đồng dự kiến được thanh toán ngày 30/6/2023.

Ngoài ra, lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26, mệnh giá 6.596 tỷ đồng (dư nợ còn lại 5.271 tỷ đồng) phát hành ngày 30/6/2016 và kỳ hạn 10 năm cũng chậm trả lãi. Trong đó, lẽ ra ngày 30/3 sẽ trả lãi trái phiếu với giá trị 177,9 tỷ đồng, ngày 30/6 phải trả thêm lãi trái phiếu trị giá 177,9 tỷ đồng.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai có khoản lỗ lũy kế hơn 2.959 tỷ đồng, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 2.004 tỷ đồng.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai có khoản lỗ lũy kế hơn 2.959 tỷ đồng, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 2.004 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tới thời điểm 30/6/2023, HAG vẫn chưa trả lãi hai kỳ nói trên cho lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26. Nguyên nhân là do nguồn tiền để thanh toán là từ khoản nợ của nhóm Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HNG) chưa về kịp. Hiện tại, các bên đã thỏa thuận lộ trình trả nợ ba bên và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của công ty.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023 của Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam lưu ý nhiều vấn đề. Theo đó, kiểm toán nhấn mạnh tại thời điểm 30/6, HAG đang có khoản lỗ lũy kế hơn 2.959 tỷ đồng, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 2.004 tỷ đồng.

Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh, các điều kiện này cùng với những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh số 2.6 cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu, có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể khả năng hoạt động liên tục của HAG.

Cũng tại thời điểm 30/6, HAG chưa thanh toán lãi vay phải trả đã đến hạn với giá trị 2.656 tỷ đồng cho trái chủ. Công ty đã có kế hoạch thanh toán khoản lãi vay đã đến hạn nói trên. Ngoài ra, công ty chưa thanh toán khoản vay đến hạn với tổng giá trị 279 tỷ đồng theo lịch thanh toán đã cam kết với ngân hàng từ khoản vay phát sinh năm 2014, chưa thanh toán khoản vay đến hạn với tổng giá trị hơn 115 tỷ đồng theo lịch thanh toán đã cam kết với Ngân hàng Lào - Việt.

Có thể bạn quan tâm

Nhà thầu đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.Sỹ

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- So với những năm trước, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm cơ sở để thanh quyết toán vốn. 

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

Doanh nhân trẻ tiên phong dấn bước

Doanh nhân trẻ tiên phong dấn bước

(GLO)- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4.5.2025 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân đã mở ra cơ hội mới, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Lực hấp dẫn” Gia Lai

“Lực hấp dẫn” Gia Lai

(GLO)- Sự kết hợp giữa “rừng vàng” phía Tây và “biển bạc” phía Đông, cộng với nỗ lực hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng giúp Gia Lai có sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư.

Biến ưu thế thành thế mạnh

Biến ưu thế thành thế mạnh

Việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm từ ngày 22.8 vừa qua khiến những nền kinh tế hiện lệ thuộc nhiều vào cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc không khỏi thêm quan ngại sâu sắc, đặc biệt Mỹ và các thành viên EU.

null