Hoa hồng tươi giảm giá, sức mua chậm trong ngày lễ Tình nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày lễ Tình nhân Valentine 14/2 năm nay rơi vào mùng 5 Tết, do đang còn trong những ngày nghỉ nên khách đến mua hoa không nhiều. Tiểu thương cho biết sức mua rất chậm, giá hoa hồng giảm gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trưa 14/2 (mùng 5 Tết), tại chợ hoa tươi Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPHCM), tiểu thương đã chưng những bó hoa hồng đẹp mắt phục vụ khách mua làm quà tặng nhân ngày Valentine. Tùy theo số lượng hoa nhiều hay ít, hoa trong nước hay nhập khẩu mà có giá khác nhau, trung bình từ 350.000 - 1 triệu đồng/bó.

Trưa 14/2 (mùng 5 Tết), tại chợ hoa tươi Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPHCM), tiểu thương đã chưng những bó hoa hồng đẹp mắt phục vụ khách mua làm quà tặng nhân ngày Valentine. Tùy theo số lượng hoa nhiều hay ít, hoa trong nước hay nhập khẩu mà có giá khác nhau, trung bình từ 350.000 - 1 triệu đồng/bó.

Anh Sỹ, chủ shop hoa tươi Tường Vy cho biết, dù hôm nay ngày Valentine nhưng sức mua không tăng do rơi vào mùng 5 Tết, người dân TPHCM vẫn còn đang nghỉ Tết và đang di chuyển trở lại thành phố để bắt đầu làm việc trở lại vào ngày mai (15/2). "Tôi kỳ vọng trong chiều tối nay, khách đến mua hoa tặng người yêu sẽ tăng hơn" - anh Sỹ chia sẻ.







Anh Sỹ, chủ shop hoa tươi Tường Vy cho biết, dù hôm nay ngày Valentine nhưng sức mua không tăng do rơi vào mùng 5 Tết, người dân TPHCM vẫn còn đang nghỉ Tết và đang di chuyển trở lại thành phố để bắt đầu làm việc trở lại vào ngày mai (15/2). "Tôi kỳ vọng trong chiều tối nay, khách đến mua hoa tặng người yêu sẽ tăng hơn" - anh Sỹ chia sẻ.

Một bó hoa hồng cắm sẵn có giá từ 350.000 đồng/bó.

Một bó hoa hồng cắm sẵn có giá từ 350.000 đồng/bó.

Trong khi đó, tiểu thương kinh doanh hoa hồng tươi tỏ ra khá lo lắng vì khách mua không nhiều. Hiện, 50 cành hoa hồng đỏ Đà Lạt có giá chỉ 250.000 đồng, trong khi cùng thời điểm này vào năm ngoái, giá phải từ 450.000 - 500.000 đồng. Như vậy năm nay giá hồng tươi giảm gần một nửa nhưng khá ế ẩm.

Trong khi đó, tiểu thương kinh doanh hoa hồng tươi tỏ ra khá lo lắng vì khách mua không nhiều. Hiện, 50 cành hoa hồng đỏ Đà Lạt có giá chỉ 250.000 đồng, trong khi cùng thời điểm này vào năm ngoái, giá phải từ 450.000 - 500.000 đồng. Như vậy năm nay giá hồng tươi giảm gần một nửa nhưng khá ế ẩm.

Hoa hồng tươi đủ các màu, vừa được đưa về chợ ở TPHCM mòn mỏi chờ khách mua.
Hoa hồng tươi đủ các màu, vừa được đưa về chợ ở TPHCM mòn mỏi chờ khách mua.
Trên nhiều tuyến đường ở TPHCM như Nguyễn Văn Cừ (quận 5), Điện Biên Phủ (quận 3), Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Định (quận 1)... quà tặng Valentine bày bán tràn vỉa hè. Trong đó, đa phần là các loại hoa hồng sáp, hoa thú bông... thay vì hoa tươi.

Trên nhiều tuyến đường ở TPHCM như Nguyễn Văn Cừ (quận 5), Điện Biên Phủ (quận 3), Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Định (quận 1)... quà tặng Valentine bày bán tràn vỉa hè. Trong đó, đa phần là các loại hoa hồng sáp, hoa thú bông... thay vì hoa tươi.

"Những năm trước tôi đều bán hoa tươi nhưng cuối ngày thường phải bỏ hoặc bán lỗ, năm nay dự đoán sức mua sẽ giảm do một phần kinh tế khó khăn, lý do khác là ngày 14/2 vẫn trong thời gian nghỉ Tết nên tôi nhập hoa sáp để bán. Bán không hết còn để tới những dịp lễ sau mà không sợ hư, đổ bỏ" - chị Thanh, người kinh doanh hoa sáp trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5 nói.

"Những năm trước tôi đều bán hoa tươi nhưng cuối ngày thường phải bỏ hoặc bán lỗ, năm nay dự đoán sức mua sẽ giảm do một phần kinh tế khó khăn, lý do khác là ngày 14/2 vẫn trong thời gian nghỉ Tết nên tôi nhập hoa sáp để bán. Bán không hết còn để tới những dịp lễ sau mà không sợ hư, đổ bỏ" - chị Thanh, người kinh doanh hoa sáp trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5 nói.

Năm nay, thị trường quà tặng còn có thêm hoa len, được đan móc bằng len, làm hoàn toàn bằng tay nên các sản phẩm "không đụng hàng", giá từ 50.000 đồng/bông.

Năm nay, thị trường quà tặng còn có thêm hoa len, được đan móc bằng len, làm hoàn toàn bằng tay nên các sản phẩm "không đụng hàng", giá từ 50.000 đồng/bông.

Hoa từ kẽm nhung cũng được ưa chuộng, giá khá mềm chỉ 30.000 đồng/bó, mỗi bó từ 2 - 3 bông.







Hoa từ kẽm nhung cũng được ưa chuộng, giá khá mềm chỉ 30.000 đồng/bó, mỗi bó từ 2 - 3 bông.

Hoa hồng sáp được trang trí thêm gấu bông, hộp socola ở giữa tạo thêm sự phong phú, đa dạng cho bó hoa.

Hoa hồng sáp được trang trí thêm gấu bông, hộp socola ở giữa tạo thêm sự phong phú, đa dạng cho bó hoa.

Những bó hoa hồng sáp được trang trí đẹp mắt.

Những bó hoa hồng sáp được trang trí đẹp mắt.

Hoa vĩnh cửu, chơi mãi không tàn

Hoa vĩnh cửu, chơi mãi không tàn

Một khách nam tìm mua hoa hồng sáp tặng người yêu.

Một khách nam tìm mua hoa hồng sáp tặng người yêu.

Có thể bạn quan tâm

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

(GLO)- Trước thách thức biến đổi khí hậu, người dân xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển đổi sang cây trồng mới, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

null