Hoa công nghệ cao đón Tết Kỷ Hợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thị trường hoa Tết Kỷ Hợi, năm nay nhiều nhà vườn tại thị xã An Khê tiếp tục chủ động nhập những dòng hoa cao cấp về trồng, hứa hẹn một mùa hoa Tết tròn vẹn sắc xuân.
Trồng hoa công nghệ cao
Theo ông Hồ Văn Sáu-Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng hoa phường Ngô Mây, nhằm xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, mẫu mã và chủng loại hoa, năm 2017, thị xã An Khê đã triển khai mô hình trồng hoa công nghệ cao trong nhà màng cho các hộ dân trên địa bàn phường. “Ngoài hỗ trợ vốn để làm nhà màng, thị xã còn tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật; thường xuyên theo dõi, nắm bắt quá trình triển khai mô hình để có hướng điều chỉnh phù hợp với điều kiện địa phương; đồng thời tư vấn, giới thiệu cơ sở cung ứng các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp đáng tin cậy cho người trồng hoa”-ông Sáu phấn khởi chia sẻ.
Cũng theo ông Sáu, từ sự hỗ trợ về kỹ thuật kết hợp với kinh nghiệm mà việc triển khai trồng hoa công nghệ cao được thực hiện nhanh, hiệu quả. “Hiện nay, 10 thành viên trong Tổ hợp tác đã phát triển mô hình trên diện tích 1,5 ha; làm 8.000 chậu hoa để cung ứng thị trường hoa dịp Tết Kỷ Hợi. Tất cả đều sinh trưởng và phát triển tốt”-ông Sáu dẫn chứng.
 Người dân thị xã An Khê trồng hoa công nghệ cao. Ảnh: N.M
Người dân thị xã An Khê trồng hoa công nghệ cao. Ảnh: N.M
Ông Đỗ Văn Hùng (tổ 5, phường Ngô Mây) là một trong 10 thành viên trong Tổ hợp tác trồng hoa Ngô Mây thực hiện mô hình trồng hoa công nghệ cao đạt hiệu quả. Ông Hùng cho hay: Năm 2017, được Nhà nước hỗ trợ, ông đã làm được khu nhà màng rộng 1.300 m2, trồng hơn 3.000 cây hoa đồng tiền, hồng ngoại nhằm cắt cành cung cấp cho các shop hoa trên địa bàn thị xã. Dịp Tết Nguyên đán 2018, ông nhập hàng trăm củ hoa tulip, hoa ly về trồng. Dù những dòng hoa cao cấp này còn khá mới, đòi hỏi sự kỳ công trong kỹ thuật trồng và chăm sóc nhưng sự tự tin và kinh nghiệm sẵn có, bước đầu ông Hùng đã thành công. “Do đó, năm nay tôi tiếp tục nhập giống về trồng khoảng 500 chậu tulip, 1.000 chậu hoa ly, 200 chậu cúc pha lê, 200 chậu cúc mâm xôi và 300 chậu hồng ngoại phục vụ hoa Tết”-ông Hùng nói.
Nói về lợi ích của việc trồng hoa trong nhà màng, ông Nguyễn Đức Thắng-Trưởng trạm Khuyến nông thị xã An Khê-cho biết: Từ năm 2017 đến nay, thị xã hỗ trợ trên 300 triệu đồng và người dân đóng góp 800 triệu đồng để xây dựng 4.500 m2 nhà màng. Hoa trồng trong nhà màng không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết bất lợi; ngăn chặn các loại nấm, côn trùng gây hại, ít sâu bệnh; hạn chế việc phun thuốc bảo vệ thực vật... Bên cạnh đó, việc tuân thủ, áp dụng đúng kỹ thuật từ trồng, chăm sóc theo công nghệ cao sẽ cho ra sản phẩm đạt chất lượng. “Điều quan trọng hơn cả là chủ động trong các khâu sản xuất; trồng những dòng hoa mới giúp đa dạng, phong phú chủng loại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, mang lại thu nhập cao cho người dân”-ông Thắng nhấn mạnh.
Thu nhập cao nhờ hoa
Nhiều năm nay, trồng hoa đã đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và tạo việc làm cho lao động địa phương. Bà Nguyễn Thị Diên (tổ 5, phường An Tân) chia sẻ: Năm 2009, được Nhà nước hỗ trợ kỹ thuật, vật liệu làm nhà màng, gia đình bà chuyển hẳn 3.000 m2 đất trồng rau sang chuyên canh các loại hoa đồng tiền, hoa hồng, cúc các loại. Vườn hoa này mỗi năm mang lại cho gia đình nguồn thu nhập 90-100 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí; ngoài ra còn tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động với mức tiền công 130-300 ngàn đồng/người/ngày. Chỉ tay về phía khu nhà màng, bà Diên nói: “Tôi mới đầu tư 120 triệu đồng để làm đó. Tất cả các khoản chi phí, từ tiền nuôi con ăn học đại học đến mua sắm các vật dụng trong gia đình đều nhờ trồng hoa”.
Không chuyên canh hoa như bà Diên, gia đình anh Nguyễn Dợt (tổ 6, phường Ngô Mây) chỉ trồng hoa dịp Tết. Anh Dợt cho hay: Trồng hoa là nghề “tay trái” nhưng mang lại thu nhập chính cho gia đình, bởi ruộng rẫy ít, trồng mía, mì giá cả thất thường, thu nhập bấp bênh. “Năm ngoái tôi trồng 1.000 chậu hoa cúc pha lê bán trong dịp Tết, thu lãi trên 100 triệu đồng. Năm nay tôi cũng trồng 1.000 chậu nhưng chia ra làm nhiều loại, loại 40 cm (800 chậu), loại 50 cm (100 chậu) và loại 70 cm (100 chậu) để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng”-anh Dợt bộc bạch.
Cũng theo anh Dợt, để giảm chi phí, những lúc rảnh anh tự chuẩn bị các vật liệu cát, xi măng để tự đúc chậu, lên rừng kiếm cây le, mua tre về chẻ làm cây chống cho hoa. Ngoài ra, mỗi năm anh nhận đúc khoảng 3.000 chiếc chậu, tùy vào kích cỡ mà có giá 15-70 ngàn đồng/chiếc. “Sau khi trừ chi phí tôi cũng thu lời trên 20 triệu đồng, mang lại thêm một nguồn thu nhập nữa cho gia đình”-anh Dợt phấn khởi nói.  
Ông Nguyễn Ngọc An-Chủ tịch UBND phường Ngô Mây-cho biết: Ngô Mây là một trong những phường có diện tích trồng hoa lớn trên địa bàn thị xã. Nghề trồng hoa đã mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho người dân nơi đây. Theo thống kê sơ bộ, thời điểm này trên địa bàn phường có khoảng 70 hộ trồng hoa Tết với gần 80.000 chậu. Ngoài bán tại thị xã và các huyện lân cận như Kbang, Kông Chro, một số nhà vườn còn xuất hoa đi TP. Pleiku và các tỉnh Bình Định, Đak Lak, Kon Tum..., góp phần quảng bá hoa An Khê tới khách hàng trong và ngoài tỉnh.
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.