Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo xã Ia Pnôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 16-2, tại trụ sở UBND xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo của xã Ia Pnôn từ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2022.
  • Chương trình hỗ trợ 10 phụ nữ vay vốn không tính lãi. Ảnh: Đinh Yến

    Chương trình hỗ trợ 10 phụ nữ vay vốn không tính lãi. Ảnh: Đinh Yến

Theo đó, chương trình đã hỗ trợ vốn sinh kế tổng trị giá 100 triệu đồng cho 10 hội viên phụ nữ nghèo của xã Ia Pnôn nhằm phát triển kinh tế, mỗi hội viên được hỗ trợ vay 10 triệu đồng (không tính lãi) trong vòng 3 năm (2023-2025). Toàn bộ số vốn này do Cổng thông tin điện tử quốc gia thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tài trợ.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng trao tặng 10 hộp sữa Frisolac Gold 800g cho 10 hộ hội viên phụ nữ của xã có trẻ em trong chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Đây là mô hình sinh kế theo hướng xoay vòng, cần sử dụng nguồn vốn đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, bảo toàn và duy trì nguồn vốn để sau khi hết kỳ hạn vay sẽ xét cho hội viên phụ nữ khác được hỗ trợ nguồn vốn này.

Được biết, nguồn kinh phí hỗ trợ thu được từ chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2022. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo thuộc các xã vùng biên giới cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng nhằm phát triển kinh tế cho phụ nữ nghèo thông qua xây dựng mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

ĐINH YẾN - HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.