Hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngay sau khi nhận được tin báo từ cơ sở, chính quyền các địa phương đến động viên, thăm hỏi gia đình có người bị thương vong; huy động lực lượng hỗ trợ các hộ bị thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.
Lực lượng chức năng cùng thiết bị cơ giới triển khai công tác cứu hộ, giải tỏa hiện trường sạt lở tiếp tục xảy ra trên Quốc lộ 27, đoạn qua địa bàn xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng chức năng cùng thiết bị cơ giới triển khai công tác cứu hộ, giải tỏa hiện trường sạt lở tiếp tục xảy ra trên Quốc lộ 27, đoạn qua địa bàn xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và phóng viên TTXVN tại các địa phương, thiên tai xảy ra trong 2 ngày 20-21/7 (tính đến 20 giờ ngày 21/7) đã làm 5 người thương vong, gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.

Cụ thể, trên Quốc lộ 27, đoạn qua địa bàn xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông, Lâm Đồng, đã xảy ra sạt lở khiến một người tử vong, một người bị thương.

Mưa dông tại tỉnh Bạc Liêu đã làm 3 người bị thương (do cây đổ vào người) tại ấp Thạnh Trị, xã Long Điền. Đêm 20, rạng sáng 21/7, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa lớn kéo dài, sạt lở đất gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hệ thống giao thông.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lớn, sạt lở đất gây thiệt hại 13 ngôi nhà dân ở các huyện Trấn Yên, Mù Cang Chải và Yên Bình; trong đó có 9 ngôi nhà bị sạt lở đất đá vào, 3 nhà bị ngập úng và 1 nhà bị tốc mái.

Ngoài ra, giao thông trên tuyến Quốc lộ 32, đoạn từ Ủy ban nhân dân xã Cao Phạ đến đỉnh đèo Khau Phạ (từ km259+100+Km269+300) có 9 vị trí bị sạt lở với khoảng 2.100m3 đất đá, gây chia cắt giao thông; sạt lở taluy dương với khối lượng khoảng 100m3 đất đá tại tuyến đường thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đi xã Đại Sơn...

Tại tỉnh Lào Cai, mưa lớn làm thiệt hại 2 ngôi nhà (xã Thẳm Dương, huyện Văn Bàn và xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa); 0,584ha lúa và quế bị ảnh hưởng, thiệt hại. Quốc lộ 4 có 1 điểm sạt lở ta-luy dương tại km 127+700 xã Cốc San, thành phố Lào Cai; đường tỉnh ĐT.152 sạt lở một số vị trí ở km 23+700 và 23+800.

Các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc, hót dọn đất đá và các chướng ngại vật trên lề đường, mặt đường. (Ảnh: TTXVN phát)

Các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc, hót dọn đất đá và các chướng ngại vật trên lề đường, mặt đường. (Ảnh: TTXVN phát)

Có 7 tuyến đường huyện, xã bị sạt lở gồm: Tuyến đường thôn Sim San-Hồng Ngài (huyện Y Tý-Bát Xát); tuyến đường Dương Quỳ-Nậm Chày (huyện Văn Bàn); tuyến đường Nậm Miện, xã Thẳm Dương (huyện Văn Bàn); tuyến đường xóm Dao và xóm Mông thôn Séo Trung Hồ, xã Bản Hồ (thị xã Sa Pa); tuyến đường DH96KM6, xã Thanh Bình (thị xã Sa Pa); tuyến đường Bản Pho, xã Thanh Bình (thị xã Sa Pa); tuyến đường DH92 tại km 0+350 phường Phan Si Păng (thị xã Sa Pa) với 1.565 m3 đất đá.

Công trình thủy lợi Lán Bò 2, xã Nậm Chày (huyện Văn Bàn) bị sạt lở làm gãy đường ống nhựa với chiều dài 20m. Công trình thủy lợi Nà Phát, xã Thẳm Dương (huyện Văn Bàn) bị sạt lở làm gãy tuyến mương với chiều dài 15m.

Mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm sập 1 nhà dân tại huyện An Minh; tốc mái 9 căn nhà ở các huyện Châu Thành, Tân Hiệp, Kiên Lương, hai thành phố Rạch Giá và Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Tại ấp Bãi Chướng, xã đảo Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương xuất hiện mưa lớn, nước mưa từ trên núi chảy xuống khu dân cư quanh đảo, làm sạt lở đất đá từ trên núi tràn vào một nhà dân khoảng 100m3. Ngoài ra, dông lốc, sóng to gió lớn xảy ra 2 vụ chìm tàu tại huyện đảo Kiên Hải, không gây thiệt hại về người. Ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ cơ sở, chính quyền các địa phương đã đến động viên, thăm hỏi những gia đình có người bị thương vong, đồng thời khẩn trương phân công lực lượng thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ bị thiệt hại dọn dẹp bùn đất tràn vào nhà, sớm ổn định cuộc sống; cắt cử lực lượng trực tại các điểm giao thông bị sạt lở, không cho người dân qua lại, tránh nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.

Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ I-Yên Bái đã phối hợp với các lực lượng tại chỗ huy động nhiều phương tiện, máy móc, nhân lực khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở. Đến gần 13 giờ ngày 21/7, Quốc lộ 32 (đoạn từ Ủy ban Nhân dân xã Cao Phạ đến đỉnh đèo Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải) đã được thông tuyến, các phương tiện lưu thông trở lại.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ cử cán bộ trực tiếp đến hiện trường các điểm sạt lở kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc, hót dọn đất đá và các chướng ngại vật trên lề đường, mặt đường, lòng rãnh; cắm biển cảnh báo tại những vị trí sạt lở, phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; đến thời điểm hiện tại, vị trí sạt lở tại km127+700 QL 4D đã thông 1 làn.

Để tiếp tục ứng phó với bão số 2 và mưa lũ trong những ngày tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm Công điện số 70/CĐ-TTg, ngày 21/7 của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Các mô hình sản xuất hiệu quả được triển khai tại xã An Lão đã tạo ra động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.

An Lão ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo

(GLO)- Những năm qua, xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực huyện Phú Thiện (cũ), nhất là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân có điều kiện để ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

(GLO)- Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai - đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nữ cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, tận tâm và gần dân.

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

(GLO)- Những hang đá ở núi Chư Pa - Ia Kreng (làng Doch 1, xã Ia Ly) từng che chở bộ đội, là bệnh xá dã chiến cứu chữa thương binh. Ký ức và dấu tích của năm tháng chiến tranh khốc liệt nơi đây được khai mở khi lực lượng quy tập tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật thời kháng chiến chống Mỹ.

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai mời cơm tri ân những người đã giúp đỡ bằng tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

null