Hỗ trợ các đối tượng yếu thế: Còn nhiều khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Sau 5 năm thành lập, Phòng Dịch vụ Công tác xã hội (Trung tâm Bảo trợ Tổng hợp Xã hội tỉnh) chỉ có 4 con người; trang-thiết bị chỉ có 1 máy vi tính để bàn và 1 điện thoại đường dây nóng.

Trong khi đó, nhiệm vụ của Phòng không đơn giản: là nơi tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ miễn phí, là nơi tạm lánh an toàn cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh”- bà Nông Thị Châm-Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Tổng hợp Xã hội tỉnh, cho biết.

 

Bà Đinh Thị Gang (làng Kúc Gmối, xã Đak Pơ Pho, huyện Kông Chro) nhọc nhằn nuôi các cháu mồ côi cha mẹ. Đây là những đối tượng yếu thế rất cần sự quan tâm. Ảnh: Đ.Y
Bà Đinh Thị Gang (làng Kúc Gmối, xã Đak Pơ Pho, huyện Kông Chro) nhọc nhằn nuôi các cháu mồ côi cha mẹ. Đây là những đối tượng yếu thế rất cần sự quan tâm. Ảnh: Đ.Y

Khắc phục khó khăn, thời gian qua, Phòng Dịch vụ Công tác Xã hội đã tích cực, thường xuyên về cơ sở để nắm bắt tình hình các đối tượng yếu thế, phối hợp với các phòng ban liên quan của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện tốt việc tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi cho người yếu thế, nhất là khi họ có nhu cầu tư vấn, cung cấp thông tin chuyên môn, giải quyết những căng thẳng trong các mối quan hệ gia đình, xã hội; trợ giúp về học tập, học nghề, tìm việc làm...; là nơi tạm lánh, là địa chỉ tin cậy đối với phụ nữ và trẻ em bị bạo hành.

Theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh có trên 27 ngàn người là đối tượng yếu thế, gồm: người già cô đơn, người khuyết tật, người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo, trẻ mồ côi, người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo, trẻ em đặc biệt cần được bảo vệ, chăm sóc… Tuy nhiên, mới chỉ có trên 2 ngàn đối tượng đang nhận được chế độ hỗ trợ của Nhà nước và chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Trong số đó,Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 136 đối tượng là trẻ em mồ côi, người già cô đơn không nơi nương tựa.

Là một trong 4 nhân viên của Phòng Dịch vụ Công tác Xã hội, chị Võ Thị Hồng Thu cho biết: “Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong quá trình nắm bắt thông tin ở cơ sở, thấy có đối tượng nào cần hỗ trợ, dù phải đi xe máy hàng trăm cây số, chúng tôi vẫn về tận nơi để xác minh, giúp đỡ miễn phí”.

Cũng theo chị Thu, hiện còn nhiều đối tượng yếu thế cần giúp đỡ, đơn cử như những trẻ mất mẹ, cha lại bỏ đi lấy vợ khác không chăm sóc nuôi dưỡng con; hoặc bố chết, mẹ bỏ đi...  Những đứa trẻ này có cuộc sống rất khó khăn nhưng lại không đủ điều kiện để hưởng chế độ theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21-10-2013 của Chính phủ (do vẫn còn người nuôi dưỡng). Những trường hợp bố chết, mẹ bỏ đi hoặc mẹ chết bố đi lấy vợ khác không chăm sóc con cái, nếu được Tòa án nhân dân huyện, tỉnh xác nhận là người bố, mẹ đó mất tích thì Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh mới đủ điều kiện nhận trẻ về nuôi dưỡng. Vấn đề khó khăn khác nữa là hầu hết các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh như trên chủ yếu là ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, xa nên rất khó giải quyết.

Trao đổi về vấn đề này, bà Nông Thị Châm cho biết thêm: “Các nhân viên của Phòng Dịch vụ Công tác Xã hội rất tích cực đi cơ sở nhưng do thiếu trang-thiết bị như máy chiếu, laptop nên đã hạn chế phần nào việc tuyên truyền chính sách, quy định của Nhà nước về chế độ hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế. Vì vậy, thời gian tới, Phòng rất mong nhận được sự quan tâm của cấp trên, như đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc. Hơn nữa, Phòng cũng mong muốn kết nối với cán bộ làm công tác xã hội ở các xã, phường để kịp thời nắm bắt và có sự hỗ trợ kịp thời đối với các các đối tượng này. Chúng tôi luôn xác định, nhiệm vụ của Phòng Dịch vụ Công tác Xã hội là một công việc đặc thù, giúp xóa bỏ rào cản bất công, mang lại hạnh phúc, góp phần xây dựng xã hội văn minh và phát triển bền vững. Vì vậy, Phòng luôn cố gắng, chung sức cùng với cộng đồng để hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao hơn nữa nghiệp vụ để tất cả các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh đều được giúp đỡ”.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chị Nay H’Uôn (thứ 2 từ phải sang, buôn Ji, xã Krông Năng) cùng 4 người bạn vui mừng vì đã sẻ chia giọt máu hồng, trao thêm cơ hội được cứu sống cho các bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

Hạnh phúc khi được sẻ chia giọt máu hồng

(GLO)- Đông đảo tình nguyện viên huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia buổi hiến máu tình nguyện vào sáng 28-6. Với họ, hiến máu không chỉ giúp phục vụ tốt hơn công tác cứu chữa bệnh nhân mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn vì cộng đồng.

Thắp lửa yêu thương từ căn bếp nhỏ

Thắp lửa yêu thương từ căn bếp nhỏ

(GLO)- Đều đặn 4 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, các thành viên của nhóm Bếp Thiện Nguyện Gia Lai (số 56A, đường Tôn Thất Tùng, TP. Pleiku) lại nhóm lửa nấu nướng và trao từng suất cơm, cháo nóng đến tận tay những mảnh đời kém may mắn.

Tặng nhiều phần quà cho người nghèo và học sinh khó khăn huyện Chư Sê

Tặng nhiều phần quà cho người nghèo và học sinh khó khăn huyện Chư Sê

(GLO)- Ngày 22-6, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Mỹ Thạch và nhóm giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám (TP. Hà Nội) và đoàn từ thiện TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” cho học sinh dân tộc thiểu số và người dân khó khăn.

Đông đảo người dân huyện Phú Thiện tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện tiếp nhận 232 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 16-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Phú Thiện phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2025.

Cả nhà mắc bệnh nan y

Cả nhà mắc bệnh nan y

(GLO)- Gần như kiệt sức vì bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối nhưng bà Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1961, thôn Ia Sa, xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vẫn phải gắng gượng từng ngày để chăm cô con gái thiểu năng trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh và di chứng chất độc da cam.

Nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái: Cầu nối gắn kết yêu thương

Nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái: Cầu nối gắn kết yêu thương

(GLO)- Thành lập vào tháng 9-2024, nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái (huyện Mang Yang) đã thực hiện được nhiều hoạt động nhân đạo, đặc biệt là giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm đã trở thành cầu nối gắn kết yêu thương giữa các nhà hảo tâm với những mảnh đời kém may mắn.

Gia Lai: Hơn 9,1 tỷ đồng hỗ trợ trong “Tháng Nhân đạo” năm 2025

Gia Lai: Hơn 9,1 tỷ đồng hỗ trợ trong “Tháng Nhân đạo” năm 2025

(GLO)- Hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo-lan tỏa yêu thương”, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ hơn 35.000 lượt người với tổng trị giá hơn 9,1 tỷ đồng, vượt 40% so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao.

Chư Sê: Khởi công “Nhà nhân ái” cho nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo

Chư Sê: Khởi công “Nhà nhân ái” cho nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo

(GLO)-Ngày 7-6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm Dioxin Cộng hòa Pháp, Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ, Công ty TNHH Phát triển cộng đồng Bảo vệ Tương lai TP. Hồ Chí Minh khởi công 2 căn “Nhà nhân ái” tại làng Ring (xã Hbông).

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng"

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng"

(GLO)- “Phiên chợ 0 đồng-Liên Tâm cho em” do nhóm thiện nguyện Liên Tâm từ TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Giáo xứ Hà Bầu (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) ngày 31-5 thu hút đông người dân, các em nhỏ. Hoạt động này không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn tạo không gian ấm áp.

Lan tỏa yêu thương từ những giọt máu hồng

Lan tỏa yêu thương từ những giọt máu hồng

(GLO)- Trung tâm chính trị huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) trở nên ấm áp và đầy sẻ chia khi hàng trăm người cùng tham gia lễ phát động hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2025 và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2024.

Tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” tại xã Ia Tiêm

Tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” tại xã Ia Tiêm

(GLO)- Chiều 30-5, tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Nú (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê), Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổ chức Care (KE) tại Việt nam và Công ty Thực phẩm PepsiCo tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” với chủ đề: “Nông nghiệp bền vững-Tái sinh-Bình đẳng giới”.

null