Hình ảnh mới nhất của vợ chồng cựu CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Từ sáng sớm đã có rất đông bị hại, người được bị hại ủy quyền đại diện đến dự phiên xử phúc thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Alibaba.

Sáng 27-3, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) cùng 22 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba. Chủ tọa phiên xét xử là thẩm phán Võ Văn Khoa.

An ninh được đảm bảo nghiêm ngặt

An ninh được đảm bảo nghiêm ngặt

Theo ghi nhận, an ninh phiên xét xử được thắt chặt. Từ sáng sớm đã có rất đông bị hại, người được bị hại ủy quyền đại diện đến tòa. HĐXX mất nhiều thời gian để kiểm tra lý lịch các bị hại có mặt. Một số bị hại thì có đơn xin vắng mặt.

Quá trình kiểm tra lý lịch các bị hại, chủ tọa cũng nhắc nhở nhiều người cung cấp địa chỉ không chính xác sẽ gây khó khăn cho việc thi hành án sau này.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo từ 16/23 bị cáo, 97 bị hại và 2 cá nhân tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo từ 16/23 bị cáo, 97 bị hại và 2 cá nhân tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bên trong phiên tòa

Bên trong phiên tòa

Tại phần thủ tục phiên xét xử, chủ tọa phiên tòa cho biết đã có 3/16 bị cáo xin rút đơn kháng cáo trước đó. Trong đó có Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (cựu nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) từng được dư luận đặt biệt danh "nữ tướng Alibaba". Người này nổi tiếng với clip "đập xe nó cho chị" từng gây xôn xao mạng xã hội.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện (bên phải) và em trai Nguyễn Thái Lĩnh.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện (bên phải) và em trai Nguyễn Thái Lĩnh.

Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) cùng 2 em trai là Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh đều có đơn kháng cáo.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, bên phải) được tại ngoại.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, bên phải) được tại ngoại.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện cho rằng bản thân không phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", không chiếm đoạt tiền của khách hàng. Đây cũng là nội dung mà bị cáo Luyện đã nói kể từ lúc bị tạm giam đến khi đưa ra xét xử.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai kháng cáo kêu oan cả 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Tại bản án sơ thẩm, HĐXX nhận định chỉ trong thời gian rất ngắn, từ đầu năm 2018 đến tháng 9-2019, thông qua việc tự lập, vẽ các dự án bất động sản và ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền dự án, Nguyễn Thái Luyện đã chiếm đoạt số tiền 2.446 tỉ đồng của 4.548 bị hại trên khắp cả nước.

HĐXX buộc bị cáo Luyện và bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại.

Mức án chi tiết của các bị cáo theo bản án sơ thẩm của TAND TP HCM:

Đồ họa: ANH THANH

Đồ họa: ANH THANH

Có thể bạn quan tâm

Quán triệt, triển khai các nghị quyết về công tác Hội, phong trào nông dân

Quán triệt, triển khai các nghị quyết về công tác Hội, phong trào nông dân

(GLO)- Ngày 22-3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20-12-2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội VIII, Hội Nông dân Việt Nam; Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ.