Hè vui, bổ ích với những lớp học bơi miễn phí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh trong dịp hè năm nay, góp phần giúp các em nhỏ có thêm kỹ năng phòng, chống đuối nước, Sở LĐ-TB&XH tổ chức 22 lớp bơi miễn phí ở 11 huyện, thị xã, thành phố. Cùng với đó, nhiều địa phương cũng bố trí ngân sách để có thêm nhiều trẻ được tiếp cận với bơi lội.

Nhiều lớp bơi miễn phí

Theo bà Nguyễn Thị Thế Vy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, năm 2024, Sở LĐ-TB&XH hỗ trợ 11 địa phương 28 triệu đồng để tổ chức 22 lớp dạy bơi cho 660 em nhỏ. Đối tượng được tham gia lớp bơi miễn phí gồm: Trẻ em chưa biết bơi, thường xuyên đi học qua vùng sông nước, vùng bị ngập lũ; trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình khó khăn; trẻ em dân tộc thiểu số.

Ngày 31.5, sau Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 do UBND tỉnh tổ chức, Sở LĐ-TB&XH phối hợp UBND huyện Vân Canh tổ chức khai giảng lớp dạy bơi cho trẻ. Ngoài 2 lớp do Sở LĐ-TB&XH hỗ trợ, huyện Vân Canh cân đối ngân sách tổ chức thêm 1 lớp dạy bơi miễn phí. Tiếp đó, ngày 13.6, UBND TX An Nhơn tổ chức khai giảng 3 lớp dạy bơi miễn phí với 90 em nhỏ tham gia, trong đó có 1 lớp do địa phương tổ chức.

Theo ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND TX An Nhơn, các DN đã đầu tư xây dựng hồ bơi đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại các xã, phường, nhất là phường Đập Đá và phường Bình Định. Một số tổ chức, cá nhân ủng hộ lắp đặt hồ bơi cho các trường THCS và tiểu học trên địa bàn. “Hy vọng với các hoạt động hỗ trợ đó, ngày càng nhiều em nhỏ được học tập, trau dồi kỹ năng bơi và phòng chống đuối nước”, ông Tiến chia sẻ.

Lớp dạy bơi miễn phí ở TX An Nhơn luôn có 2 giáo viên quan sát, hướng dẫn cho các em. Ảnh: T.K

Lớp dạy bơi miễn phí ở TX An Nhơn luôn có 2 giáo viên quan sát, hướng dẫn cho các em. Ảnh: T.K

Với huyện Tuy Phước, nơi có nhiều sông, hồ, ngoài 2 lớp dạy bơi do Sở LĐ-TB&XH hỗ trợ như các địa phương khác, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện còn hỗ trợ xã Phước Hòa, xã Phước Hiệp và thị trấn Tuy Phước mỗi địa phương 5 triệu đồng, kết hợp kinh phí của địa phương để tổ chức lớp dạy bơi cho trẻ. Như vậy, hè năm nay sẽ có 150 em nhỏ ở Tuy Phước được học bơi miễn phí.

Nắm bắt kỹ năng cơ bản

Mỗi khóa dạy bơi diễn ra trong 20 buổi. Các em được học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về bơi lội, như: Làm quen, tập nhảy xuống nước, tập thở đúng cách, các kỹ thuật bơi thông dụng, bơi ếch, bơi ngửa; cách xử lý khi bị đuối nước do chuột rút, xử lý nhanh các tình huống nguy hiểm, bất ngờ…

Theo bà Nguyễn Thị Thế Vy, giai đoạn 2013 - 2023, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các địa phương tổ chức 144 lớp dạy bơi miễn phí cho 4.340 trẻ. Sau khi tham gia lớp học, hầu hết các em đều có thể bơi được. Tuy nhiên, lúc chẳng may gặp tình huống nguy hiểm, các em khó bình tĩnh xử lý. Do vậy, tại các lớp năm nay, giáo viên sẽ dành thêm thời gian để dạy cách xử lý sự cố ngoài ý muốn ở dưới nước.

Có 3 năm gắn bó với các lớp dạy bơi, anh Huỳnh Ngọc Bảo, giáo viên phụ trách lớp dạy bơi miễn phí ở huyện Vân Canh, cho hay: “Thật ra học bơi không khó. Với những em dạn nước chỉ cần vài buổi đầu đã có thể biết bơi cơ bản. Những em nhút nhát có thể lâu hơn nhưng sau 20 buổi chắc chắn sẽ biết bơi. Tại lớp học, chúng tôi nhắc nhở các em tránh tắm những nơi nguy hiểm và cách xử lý khi chẳng may gặp nguy hiểm dưới nước”.

Cùng với việc dạy các kỹ năng, việc đảm bảo an toàn tại các lớp dạy bơi cũng được chú trọng. Tại các lớp dạy bơi ở huyện Vân Canh luôn có 2 thầy giáo vừa luyện tập vừa quan sát các em.

Thầy giáo tập bơi cho từng em ở lớp dạy bơi miễn phí tại huyện Vân Canh. Ảnh: T.K

Thầy giáo tập bơi cho từng em ở lớp dạy bơi miễn phí tại huyện Vân Canh. Ảnh: T.K

Quan sát con học bơi, chị Mai Thị Neo, mẹ của em Đinh Mai Nhã Băng (ở xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh) chia sẻ: “Bé Băng rất nhút nhát, tôi sợ con sẽ không học được, nhưng qua 4 buổi, với sự tận tâm chỉ bảo của thầy, bé đã tập được động tác chân, đang tập các động tác kết hợp. Các thầy theo rất sát trẻ nên tôi rất yên tâm”.

Tương tự, sự chỉn chu trong công tác tổ chức tại lớp dạy bơi ở Công viên nước An Nhơn cũng giúp phụ huynh, học sinh yên tâm. Em Nguyễn Huỳnh Nhật Nguyên (11 tuổi, ở phường Nhơn Hòa) cho biết: “Em hơi sợ nước, nhờ ba mẹ khuyến khích nên em tham gia lớp học bơi. Có 2 thầy cô hướng dẫn cho chúng em, lại có nhiều loại phao nên em đỡ lo lắng hơn. Hồ bơi ở đây rất đẹp, em và các bạn rất hào hứng. Em hy vọng sẽ có một mùa hè vui, bổ ích cho bản thân”.   

THẢO KHUY

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

null