(GLO)- Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, mùa khô 2024-2025, nắng nóng kéo dài gây nên các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản xuất và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Liên quan đến vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
(GLO)- Nắng nóng kéo dài đã làm mực nước tại các con suối, đập dâng ở một số địa phương trong tỉnh Gia Lai sụt giảm. Nhiều diện tích lúa Đông Xuân vì thế có nguy cơ bị hạn cuối vụ.
(GLO)- Sáng 6-2, UBND xã Chư Don (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) phát động nạo vét kênh mương thủy lợi đầu xuân Ất Tỵ 2025 trên cánh đồng đập tràn Plei Thơh Ga.
(GLO)- Hiện nay, bà con nông dân các địa phương trong tỉnh Gia Lai đang tiến hành gieo trồng vụ Đông Xuân 2024-2025. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên nguy cơ thiếu nước tưới cục bộ tại một số khu vực có thể xảy ra.
Ngày 12-7, Chính phủ Trung Quốc cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp cho nước này 93,16 tỷ nhân dân tệ (12,83 tỷ USD) trong bối cảnh Trung Quốc chịu ảnh hưởng do lũ lụt, hạn hán và nhiệt độ cực đoan.
Thời tiết Đắk Lắk đang diễn biến thất thường khi nắng nóng kéo dài, kỷ lục; rồi ào ào trút mưa kéo theo đá và giông tố, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Trao “Phòng tin học cho em” tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du; Pleiku ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; Hàng trăm hộ dân ở huyện Chư Pưh thiếu nước sinh hoạt; Cựu chiến binh xã Ia Kdăm “gom nắng” thắp sáng đường quê…
Sáng 10-5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang-Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác PCTT và TKCN năm 2024.
(GLO)- Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến ngày 5-5, toàn tỉnh thiệt hại do thiên tai (mưa dông, hạn hán) gây ra khoảng 25,6 tỷ đồng.
Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Phú Yên và Gia Lai là 5 tỉnh được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mức độ thiên tai do hạn hán cấp 2.
Chiều 17-4, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng-chống hạn, thiếu nước và đề xuất các phương án xả nước về hạ du của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện.
Dù triển khai nhiều giải pháp điều tiết nước tưới, thế nhưng hàng nghìn héc-ta (ha) cà phê tại huyện Đăk Hà, Kon Tum đang phải “gồng mình” chống chịu với thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài.
(GLO)- Cơ quan Biến đổi khí hậu Copernicus (CS3) của Liên minh châu Âu (EU) hôm 9/4 cho biết, thế giới vừa trải qua tháng 3 ấm nhất từng được ghi nhận. Đây là tháng thứ 10 liên tiếp xác lập kỷ lục mới về nhiệt độ.
Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực (Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh), thiệt hại do thiên tai gây ra từ ngày 1-1-2024 đến ngày 13-3-2024, ước giá trị thiệt hại hơn 3,6 tỷ đồng.
Khoảng giữa tháng 2 đến nay, mực nước sông Ba đoạn chảy qua huyện Ia Pa đã trơ đáy khiến 8 trạm bơm trên địa bàn không thể hoạt động hết công suất. Hàng trăm ha lúa đang trong giai đoạn làm đòng đối mặt với nguy cơ thiếu nước nếu các thủy điện đầu nguồn không xả nước về vùng hạ du.
(GLO)- Hơn 200 ha lúa nước, khoai lang, bắp và hoa màu của người dân tại cánh đồng thôn Đoàn Kết (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đang thiếu nước tưới trầm trọng và có nguy cơ mất trắng.
(GLO)- Trước dự báo về tình hình thời tiết có khả năng xuất hiện hạn hán diện rộng trong mùa khô năm 2024, UBND huyện Kbang đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn cùng cơ quan, đơn vị liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng-chống hạn.
Dự báo từ tháng 3 đến tháng 5.2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum xảy ra hạn hán, thiếu nước trên diện rộng. Tổng diện tích cây trồng dự kiến có nguy cơ bị khô hạn, thiếu nước là trên 1.770 ha.
(GLO)-Tính đến ngày 10/8, đã có 161 tàu thuyền hoạt động gần kênh đào, tăng so với khoảng 90 tàu vào mùa mưa. Phần mềm cung cấp dữ liệu tàu thuyền Refinitiv Eikon cho thấy đã có thêm ít nhất 40 tàu đang tiến gần kênh đào.
(GLO)- Theo mục tiêu chung của quy hoạch nhằm bảo đảm cấp nước, tiêu, thoát nước cho dân sinh, sản xuất nông nghiệp, các ngành kinh tế và bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực phòng-chống, giảm thiệt hại do thiên tai, góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững, bảo đảm an ninh nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển ở thượng nguồn các sông liên quốc gia.
(GLO)- Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai (PCTT và TKCN), từ đầu năm đến nay một số địa phương của tỉnh xuất hiện các hiện tượng thiên tai cực đoan như giông lốc, sét, hạn hán và sương muối, ước thiệt hại hơn 26 tỷ đồng.
Hàng trăm héc ta lúa vụ Đông Xuân 2022-2023 của người dân huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) bị thiếu nước, thậm chí cháy khô vì nắng hạn. Ngành chức năng huyện đang tập trung triển khai các giải pháp chống hạn nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân.
Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) cảnh báo nguy cơ thiếu nước, hạn hán cục bộ trong sản xuất nông nghiệp ở Trung bộ, Tây nguyên và xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.