GS Nguyễn Hữu Tú nhận huân chương Cành cọ hàn lâm của Pháp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

GS Nguyễn Hữu Tú là đại diện thứ hai của ngành y Việt Nam được Chính phủ Pháp tặng huân chương Cành cọ hàn lâm, sau cố PGS Tôn Thất Bách.

Tối nay, 14.10, tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội, ông Olivier Brochet, Đại sứ Cộng hòa Pháp đã thay mặt Chính phủ Pháp trao tặng huân chương Cành cọ hàn lâm cho GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội. GS Nguyễn Hữu Tú là đại diện thứ hai của ngành y Việt Nam được nhận phần thưởng này, sau cố PGS Tôn Thất Bách.

Đại sứ Olivier Brochet thay mặt Chính phủ Pháp trao tặng huân chương Cành cọ hàn lâm cho GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội
Đại sứ Olivier Brochet thay mặt Chính phủ Pháp trao tặng huân chương Cành cọ hàn lâm cho GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội

Theo Đại sứ Olivier Brochet, việc Chính phủ Pháp tặng huân chương Cành cọ hàn lâm cho GS Nguyễn Hữu Tú để tôn vinh một người vừa là đại diện của sự xuất sắc trong học thuật, sự hết mình cho y học, vừa là đại diện cho sự phát huy không mệt mỏi các giá trị của cộng đồng Pháp ngữ.

Đại sứ Olivier Brochet đã nhắc lại một số cột mốc quan trọng với những đóng góp của GS Nguyễn Hữu Tú trong vai trò cầu nối về hợp tác đào tạo y tế giữa Pháp và Việt Nam. Một trong những thành tựu đáng chú ý nhất của ông là phát triển chương trình đào tạo y khoa Pháp ngữ tại Trường ĐH Y Hà Nội (được thành lập từ năm 2005), đưa chương trình này trở thành một hình mẫu thành công. Đến nay, đã có hơn 800 bác sĩ nói tiếng Pháp đã tốt nghiệp và gần 100 khóa luận tốt nghiệp y khoa đã được bảo vệ bằng tiếng Pháp trước hội đồng giám khảo quốc tế, gồm các giáo sư người Việt và người Pháp.

Cá nhân GS Nguyễn Hữu Tú từng được đào tạo như một bác sĩ nội trú (FFI) ở Lyon, Pháp từ năm 1994. Sau đó ông còn trở lại Pháp một số lần với tư cách bác sĩ, giảng viên lâm sàng tại Bệnh viện Henri Mondor, Créteil và ĐH Paris XII.

Tại buổi lễ, GS Nguyễn Hữu Tú cho rằng, Trường ĐH Y Hà Nội với lịch sử 122 năm mà Hiệu trưởng đầu tiên là bác sĩ Alexandre Yersin, nhà bác học lỗi lạc người Pháp, công dân danh dự Việt Nam, luôn là biểu tượng lịch sử, sống động và hiệu quả về mối quan hệ và hợp tác y khoa Pháp - Việt.

Bởi vậy, cá nhân ông nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác Pháp - Việt trong y học, và cả sự biết ơn với những gì đã nhận được từ những người thầy và đồng nghiệp Pháp, nên tự nhận thấy trách nhiệm của mình với các thế hệ sau về nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững chắc cho mối quan hệ hợp tác và phát triển toàn diện về y học giữa Việt Nam và Pháp.

Huân chương Cành cọ hàn lâm là một trong những phần thưởng cao quý của Chính phủ Pháp ra đời đầu thế kỷ 19, dưới thời Napoleon I, nhằm vinh danh các cá nhân có những đóng góp lớn trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa nghệ thuật Pháp…

Theo Quý Hiên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Hồ Điểm

Nhiều trường không chuyên ở Gia Lai nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học

(GLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 vừa khép lại với nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh thành tích quen thuộc của học sinh các trường chuyên, nhiều trường THPT không chuyên ở Gia Lai đã góp mặt trong bảng vàng, tạo điểm nhấn về sự nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

Việc xây dựng trường nội trú liên cấp kỳ vọng tạo đột phá trong phát triển giáo dục vùng biên, mở ra cơ hội học tập, ăn ở ổn định cho học sinh vùng khó. Ảnh: T.D

Gia Lai dự kiến khởi công xây dựng trường nội trú liên cấp tại xã biên giới vào ngày 19-12-2025

(GLO)- Dự kiến ngày 19-12-2025, tỉnh Gia Lai sẽ đồng loạt khởi công xây dựng 7 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Việc xây dựng trường nội trú liên cấp kỳ vọng tạo đột phá trong phát triển giáo dục vùng biên và mở ra cơ hội học tập, ăn ở ổn định cho học sinh vùng khó.

null