(GLO)- Việc chủ động quản lý, giám sát chất lượng sản phẩm nhằm thích ứng với các hàng rào kỹ thuật thương mại là đòi hỏi bắt buộc để nông sản Gia Lai tiến xa hơn trên thị trường.
(GLO)- Việc minh bạch thông tin, chất lượng sản phẩm là một trong những yêu cầu để các mặt hàng nông sản của tỉnh có thể xuất khẩu sang các thị trường trên thế giới được bền vững.
(GLO)- Việc sầu riêng đông lạnh được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc sẽ mở ra cơ hội lớn để ngành hàng sầu riêng gia tăng giá trị, đa dạng hóa sản phẩm.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030.
(GLO)- Để chủ động nguồn rau, củ, quả cung ứng thị trường dịp Tết Nguyên đán, những ngày này bà con nông dân tại các vùng trồng rau trên địa bàn tỉnh đang tất bật chăm sóc với mong muốn sẽ mang lại nguồn thu nhập khá.
(GLO)- Ngày 6-10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện và Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị mở rộng nhằm đánh giá tình hình công tác 9 tháng và đề ra nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.
(GLO)- Gia Lai đang nỗ lực phát triển kinh tế gắn với kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Mục tiêu hướng đến là phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn bảo đảm hiệu quả, bền vững.
(GLO)- Những ngày này, các nhà vườn trong tỉnh Gia Lai đang bước vào vụ thu hoạch sầu riêng. Mặc dù năm nay sầu riêng giảm năng suất nhưng giá thu mua lại tăng (hiện ở mức 55-70 ngàn đồng/kg) nên nhiều nhà vườn vẫn đảm bảo lợi nhuận khá cao.
(GLO)- Ngành sản xuất rau, hoa và cây ăn quả đã chuyển biến rõ nét sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Tuy nhiên, trong thực tế, việc phát triển ngành hàng này vẫn còn nhiều bất cập, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có.
(GLO)- Nhiều nông dân trong tỉnh đang chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả để nâng cao thu nhập. Nắm bắt tiềm năng phát triển, một số địa phương đã hướng dẫn người dân chuyển từ hình thức sản xuất tự phát sang chuyên canh tập trung theo chuỗi giá trị nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, phù hợp nhu cầu thị trường.
(GLO)- Đến nay, các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã đạt và vượt kế hoạch gieo trồng vụ Đông Xuân 2021-2022. Thời tiết thuận lợi, nguồn nước ổn định, ít sâu bệnh, cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt là những tín hiệu lạc quan hứa hẹn vụ Đông Xuân thắng lợi.
(GLO)- Năm 2021, nhờ chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, ngành Nông nghiệp và PTNT Gia Lai không chỉ đạt và vượt các mục tiêu tăng trưởng mà còn giữ vai trò “trụ đỡ“ của nền kinh tế, tạo động lực để tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ những năm tiếp theo.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 156/UBND-NL về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Từ nông dân đến các hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ia Grai đang đẩy mạnh liên kết sản xuất nông sản an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 4C, UTZ, Organic nhằm góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và hướng đến canh tác bền vững.
Tính đến nay, Việt Nam đã ký kết 15/16 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Rất nhiều nhóm hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ngay lập tức được các quốc gia áp dụng mức thuế 0%.
(GLO)- EU là thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất thế giới nhưng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam chỉ chiếm 0,36%. Vì vậy, đây là thị trường đầy tiềm năng cho Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung.
(GLO)- Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai, hiện toàn tỉnh có 218.232 ha cây trồng các loại được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 4C, Organic, Rainforest Alliance (tăng 31.347 ha so với năm 2020).
(GLO)- Không chỉ hỗ trợ cây giống, huyện Chư Pưh còn tạo điều kiện để người dân tham gia chuỗi liên kết trồng, bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã. Với giá chanh dây ngày một tăng như hiện nay, 140 hộ dân tham gia mô hình đang có thu nhập khá, từng bước hoàn thành mục tiêu “lấy ngắn nuôi dài“ trong thời điểm thiếu vốn.
(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Nhờ đó, ngành nông nghiệp đã có bước đột phá trong sản xuất và chế biến, đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế. Thành quả này là động lực để ngành nông nghiệp tự tin cất cánh những năm tới.
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đi vào thực thi đã giúp rau quả Việt Nam có lợi thế rất lớn tại thị trường châu Âu. Tuy nhiên, không có nghĩa ai cũng đằng thẳng bước chân vào. Để đến được “miền đất hứa“, các DN xuất khẩu rau quả phải nỗ lực vượt qua nhiều hàng rào khắt khe.
(GLO)- Sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), một số doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ cá thể ở Gia Lai đã có sản phẩm được chứng nhận đạt 3-4 sao OCOP cấp tỉnh. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng tầm và đưa sản phẩm OCOP ra thị trường. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc trao đổi với PGS-TS, Nhà giáo Ưu tú Trần Văn Ơn-Cố vấn Chương trình OCOP quốc gia.