Rau thủy canh Lâm Đồng xuất đi Singapore, Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Rau thủy canh theo tiêu chuẩn GlobalGAP trồng tại TP Đà Lạt và vùng phụ cận đang được các đối tác tại Singapore và Hàn Quốc đặt mua với số lượng lớn.

 Công nhân trang trại Langbiang Farm đang sơ chế rau trước khi đóng gói cho vào kho lạnh
Công nhân trang trại Langbiang Farm đang sơ chế rau trước khi đóng gói cho vào kho lạnh


 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, diện tích canh tác nông nghiệp của địa phương hiện vào khoảng 300.000 ha với các sản phẩm chủ lực bao gồm rau, hoa, chè, cà phê, cây ăn quả, dâu tằm...; trong đó, diện tích nông nghiệp công nghệ cao là 63.000 ha, chiếm 21%.
 
Thời gian qua, ngành Nông nghiệp của địa phương phát triển theo hướng nâng cao giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là xuất khẩu. Địa phương cũng tập trung phát triển sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và mã vùng trồng.
 
Hiện diện tích sản xuất được cấp chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, UTZ, 4C… của Lâm Đồng đạt khoảng 78.000 ha. Giá trị sản xuất bình quân 185 triệu đồng/ha. Nhiều diện tích rau, hoa công nghệ cao đạt thu nhập trên 1 tỷ đồng/ha.
 
Theo UBND TP Đà Lạt, thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, Singapore thời gian qua bắt đầu đặt mua xà lách Đà Lạt thường xuyên và định kỳ, đơn hàng mua theo năm, với khoảng 200 tấn/tuần, có thể tăng sản lượng nhưng phải đảm bảo tiêu chí về chất lượng.
 
Tại TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương, nhiều loại rau sạch đang được các đối tác tại Singapore và Hàn Quốc đặt mua trực tiếp với sản lượng lớn. Cuối tháng 9/2022, khoảng 24 tấn xà lách và nhiều loại rau lá khác đã được Trang trại Langbiang Farm (Phường 7, Đà Lạt và xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương) giao đi Singapore.Riêng đối với đơn hàng xuất đi Hàn Quốc, trang trại này đang phối hợp với một số trang trại khác sản xuất để bàn giao định kỳ hàng tuần. Loại rau phía Hàn Quốc nhập từ Đà Lạt là loại xà lách pha lê (một giống xà lách giòn, phù hợp với các món nướng).
 
Ông Trần Huy Đường (chủ trang trại Langbiang Farm) cho biết, toàn bộ nông sản phía Singapore và Hàn Quốc đặt mua là rau công nghệ cao, không nhất thiết phải thực hiện theo chuẩn VietGAP, GlobalGAP nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam và nước nhập khẩu. Đối tác Hàn Quốc và Singapore mua nông sản trực tiếp từ nông dân, người sản xuất. Khác với trước đây, chủ yếu mua qua doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn nước ngoài) đang tổ chức sản xuất tại Đà Lạt.
 

http://baolamdong.vn/kinhte/202210/rau-thuy-canh-lam-dong-xuat-di-singapore-han-quoc-3138345/

Theo C.THÀNH (baolamdong)

 

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null