Giới khoa học "soi" triệu chứng bí ẩn, lần tìm "bộ mặt thật" của Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cho đến nay, Covid-19 vẫn được cho là bệnh hô hấp nhưng một loạt triệu chứng bệnh thể hiện từ ngón chân đến não bệnh nhân khiến giới chuyên gia đau đầu.

 

Hiện đã có gần 7 triệu người khắp thế giới mắc Covid-19 và hơn 400.000 người tử vong. Các triệu chứng phổ biến nhất vẫn là sốt, ho và khó thở. Tuy nhiên, theo ý kiến của hàng loạt chuyên gia trên Elemental, một ấn phẩm của nền tảng chia sẻ thông tin chuyên nghiệp Medium, chưa từng có bệnh hô hấp nào vượt khỏi ranh giới của phổi để gây ra các triệu chứng khác về tiêu hóa, đông máu, đau tim, đột quỵ, sưng não và các vấn đề về da như Covid-19.

Theo Elemental, bắt đầu từ tháng 4, các cục máu đông trở thành một trong số nhiều triệu chứng bí ẩn của Covid-19. Không lâu sau là những trường hợp bệnh nhân trẻ qua đời do các cơn đột quỵ liên quan tới SARS-CoV-2, virus gây ra bệnh Covid-19. Tiếp đó, giới khoa học chú ý tới triệu chứng "ngón chân Covid", tức các ngón chân của bệnh nhân chuyển thành màu đỏ hoặc tím và rất đau đớn.

Điểm chung của các triệu chứng này là gì? Đó chính là tuần hoàn máu bị suy giảm. Thêm vào đó, 40% ca tử vong Covid-19 liên quan tới các bệnh tim mạch. Từ đó, giới khoa học nghi ngờ Covid-19 thực chất là bệnh về nhiễm trùng mạch máu chứ không phải bệnh hô hấp đơn thuần.


 

 Nhiều nhà khoa học đang nghi ngờ Covid-19 là bệnh về mạch máu chứ không phải hô hấp. Ảnh: Yahoo
Nhiều nhà khoa học đang nghi ngờ Covid-19 là bệnh về mạch máu chứ không phải hô hấp. Ảnh: Yahoo



"Tất cả triệu chứng kể trên là một bí ẩn, từ đông máu, hư thận, sưng tim, đột quỵ, viêm não. Chúng ta hiếm khi chứng kiến tất cả các hiện tượng tưởng như không liên quan này ở các loại bệnh do SARS, H1N1 hay bất cứ bệnh truyền nhiễm nào gây ra" – bác sĩ William Li, chủ tịch Quỹ Quá trình tạo mạch (Mỹ), cho biết.

Bác sĩ Mandeep Mehra, giám đốc y khoa của Trung tâm Tim mạch thuộc bệnh viện Brigham and Women’s (Mỹ), nói: "Nếu kết hợp tất cả dữ liệu hiện có, hóa ra SARS-CoV-2 có thể là virus về mạch máu".

Trong một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí y khoa The Lancet hồi tháng 4, bác sĩ Merah và một nhóm nhà khoa học phát hiện SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm vào các tế bào màng trong nằm phía bên trong các mạch máu. Đây là tế bào bảo vệ hệ thống tim mạch và chúng tiết ra các loại protein ảnh hưởng tới mọi quá trình, từ đông máu đến phản ứng miễn dịch. Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học trình bày bằng chứng cho thấy tế bào màng trong ở phổi, tim, thận, gan và ruột của các bệnh nhân Covid-19 bị hư hại.

Cho đến nay, người ta tin rằng SARS-CoV-2 xâm nhập cơ thể thông qua các thụ thể ACE2 ở bề mặt tế bào trên đường hô hấp như mũi và họng. "Một khi vào được phổi, virus tàn phá các mô phổi, khiến người bệnh bắt đầu các cơn ho. Sau đó, chúng xâm nhập tế bào màng trong, tạo ra phản ứng miễn dịch tại chỗ rồi tiến vào mạch máu" -  bác sĩ Mehra giải thích.


 

 Nhiều bệnh nhân Covid-19 được cho dùng máy thở. Ảnh: DPA
Nhiều bệnh nhân Covid-19 được cho dùng máy thở. Ảnh: DPA


Theo các bác sĩ, trước giờ chưa hề ghi nhận hiện tượng virus hô hấp lây nhiễm vào tế bào máu rồi "chu du" khắp cơ thể và lây nhiễm các nội tạng khác như trường hợp SARS-CoV-2. Giả thuyết Covid-19 là bệnh về mạch máu cũng lý giải vì sao máy thở không thể giúp nhiều bệnh nhân của đại dịch thở tốt hơn. Máy thở chỉ giúp đưa không khí vào phổi trong khi quá trình trao đổi oxy và CO2 trong máu – thông qua các mạch máu khỏe mạnh – mới cung cấp đủ oxy cho toàn bộ cơ thể.

Dù các bác sĩ chưa dám chắc chắn hoàn toàn song nếu giả thuyết trên đúng, tin mừng là chúng ta đã có sẵn các loại thuốc chữa trị các hư tổn cho tế bào màng trong.

 

Theo Hải Ngọc (NLĐO/Elemental)

Có thể bạn quan tâm

Đưa bác sĩ về gần dân

Đưa bác sĩ về gần dân

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null