Gieo tình yêu văn hóa truyền thống cho trẻ qua hoạt động trải nghiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, để những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được trao truyền, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có những cách làm mới, đưa văn hóa đến gần hơn với thế hệ trẻ qua những hoạt động trải nghiệm sinh động, gần gũi.

Không sách vở, không những bài học khô cứng, văn hóa truyền thống đến với trẻ bằng âm thanh, màu sắc và những trải nghiệm. Sắc màu của mặt nạ hát bội, những điệu xoang nối dài hay âm thanh trầm hùng của cồng chiêng... đến gần với các em theo một cách tự nhiên và đáng nhớ.

1787463030492-2225783559598184505-1884782734311905266-50347cb7c664ea99041fd71c57159ecf.jpg
Thanh thiếu nhi xã Ia Pnôn tự tin hòa mình vào những vòng xoang uyển chuyển. Ảnh: Hoàng Hoài

Nhà văn hóa xã Ia Pnôn trở thành điểm đến quen thuộc của thanh thiếu nhi trong xã. Dưới sự hướng dẫn của các anh chị đoàn viên, thanh niên, những vòng xoang uyển chuyển hòa vào tiếng cồng chiêng đã đưa các em đến gần hơn với không gian văn hóa Tây Nguyên.

Vòng xoang chuyển động, chỉ sau vài nhịp chiêng, các em đã mạnh dạn nắm tay nhau, hòa vào vòng múa. Các em vừa vận động, vừa cảm nhận âm nhạc và quan trọng hơn là được trải nghiệm tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng qua hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Em Rơ Mah H’Mai - làng Chan, xã Ia Pnôn chia sẻ: “Từ nhỏ, em nhiều lần được xem xoang, cồng chiêng tại nhà rông của làng vào các dịp lễ hội. Bây giờ được trực tiếp tham gia học xoang, em hiểu hơn về ý nghĩa của từng điệu múa, tiếng cồng chiêng và những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai.”

Còn em Kpuih H’Soa - làng Bua, xã Ia Pnôn cho biết: “Em thấy việc đưa xoang và cồng chiêng vào các hoạt động sinh hoạt thường xuyên rất ý nghĩa. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn giúp các bạn thiếu nhi, thanh thiếu niên hiểu, yêu và trân trọng hơn văn hóa dân tộc mình. Qua đó, chúng em có thêm ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống”.

1787463030873-2225783559598184505-1884782734311905266-4d8e76bc999c899fabdcfc3c2ae5874c.jpg
Thế hệ trẻ người Jrai có thêm ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống thông qua các hoạt động thiết thực, gần gũi. Ảnh: Hoàng Hoài

Ông Phạm Khắc Công - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn cho rằng: Khi được trực tiếp tham gia vui chơi, giải trí gắn với các hoạt động văn hóa truyền thống như cồng chiêng, xoang…, thanh thiếu nhi được giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu; đồng thời các em được giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

“Chúng tôi đặc biệt chú trọng đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, bằng những hoạt động trải nghiệm trực quan, sinh động như tổ chức hội thi đánh cồng chiêng, xoang. Việc trực tiếp tham gia giúp các em hiểu hơn về giá trị văn hóa truyền thống, từ đó hình thành ý thức gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc” - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn thông tin.

gieoo-tinh-yeu-van9-hoa-qua-hoat-dong-trai-nghiem.jpg
Thiếu nhi phường Quy Nhơn Nam trải nghiệm vẽ mặt nạ hát bội. Ảnh: Trần Dung

Được tiếp cận những giá trị văn hóa từ nghệ thuật hát bội, nhiều trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam không khỏi bất ngờ. Theo chị Đặng Thị Thu Hiền - Bí thư Chi đoàn khu phố 24 (phường Quy Nhơn Nam), với mong muốn giúp các em nhỏ có thêm cơ hội đến với những giá trị văn hóa, đoàn phường đã tổ chức sân chơi trải nghiệm vẽ mặt nạ hát bội cho trẻ em trên địa bàn phường.

“Các em hôm nay có nhiều điều kiện tiếp cận Internet và thiết bị thông minh, nhưng không phải em nào cũng biết đến nghệ thuật truyền thống. Chúng tôi đã phối hợp với các nghệ sĩ, nghệ nhân và đơn vị chuyên môn tổ chức hoạt động vẽ mặt nạ hát bội cho trẻ em tại địa phương. Sân chơi này góp phần đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng chính sự trải nghiệm thay vì những bài học khô cứng” - chị Hiền cho hay.

Sau câu chuyện mộc mạc của nghệ nhân về nghệ thuật hát bội, các em nhỏ được hướng dẫn cầm cọ, pha màu và tô từng chi tiết trên mặt nạ. Em Trần Uyển Nhi (tổ dân phố 24) bày tỏ: “Trước đây chỉ biết đến hát bội qua một vài hình ảnh trên Internet. Đến khi trực tiếp quan sát, lắng nghe và tự tay vẽ mặt nạ, em mới cảm nhận rõ nét đẹp độc đáo của loại hình nghệ thuật này”.

Tương tự, em Vũ Trọng Bình (tổ dân phố 21) hào hứng nói: “Em từng nhiều lần theo gia đình đi xem hát bội nên em rất thích những khuôn mặt được hóa trang với màu sắc và đường nét khác nhau. Khi được tự mình tô màu cho chiếc mặt nạ, em thấy rất vui. Em hy vọng sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này để có thể chạm đến văn hóa truyền thống dân tộc”.

1787462833661-2225783559598184505-1884782734311905266-32aff102690eca3a1d662405dfa50d82.jpg
Các em nhỏ vẽ mặt nạ theo đặc điểm tạo hình của từng nhân vật. Ảnh: Trần Dung

Là người luôn sẵn sàng đồng hành cùng các trường học, địa phương trong những chương trình giới thiệu nghệ thuật hát bội đến trẻ em, NSND Nguyễn Xuân Hợi - nguyên diễn viên Đoàn tuồng Đào Tấn (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) chia sẻ: “Điều khiến tôi vui nhất là ngày càng có nhiều em nhỏ muốn tìm hiểu về nghệ thuật truyền thống hát bội. Mong rằng sẽ có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa để các em biết đến những giá trị văn hóa dân tộc. Khi hiểu và yêu văn hóa truyền thống, các em sẽ có ý thức gìn giữ để di sản được lan tỏa và trao truyền”.

Có thể bạn quan tâm

Tặng Ứng dụng học tiếng Việt cho thế hệ trẻ tại Hàn Quốc

Tặng Ứng dụng học tiếng Việt cho thế hệ trẻ tại Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 1-10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân chứng kiến lễ trao tặng, bàn giao Ứng dụng học tiếng Việt do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) nghiên cứu, phát triển cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tìm ra bức tranh Việt gần 100 tỷ đồng

Tìm ra bức tranh Việt gần 100 tỷ đồng

Bức Conversation d'élégantes au jardin (tạm dịch: Cuộc trò chuyện của những quý cô trong vườn) của danh họa Vũ Cao Đàm đạt 28,96 triệu HKD (hơn 95 tỷ đồng), trở thành bức tranh Việt đắt nhất trên thị trường. 

Đoàn rước giác linh Đức Thánh Trần về nhập điện tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Gia Lai: Trang nghiêm lễ rước giác linh Đức Thánh Trần

(GLO)- Sáng 29-9 (nhằm ngày 19-8 âm lịch), UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ rước giác linh Đức Thánh Trần từ Tượng đài Trần Hưng Đạo ở làng biển Hải Minh (tổ 1, phường Quy Nhơn) về an vị tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (số 596/17 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn).

Gần 100 học sinh Trường THCS Phạm Hồng Thái (phường Pleiku) tham gia ngoại khóa đọc sách sáng 22-9. Ảnh: P.D

Khi thư viện trở thành không gian trải nghiệm

(GLO)- Không chỉ đọc sách, học sinh còn được vui chơi và trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích. Cách làm này đang giúp các buổi ngoại khóa đọc sách tại Thư viện Pleiku (tỉnh Gia Lai) gần gũi, hấp dẫn hơn với học sinh, qua đó từng bước phát triển văn hóa đọc trong trường học.

Đám cưới, đám tang không được mở nhạc sau 22h

Đám cưới, đám tang không được mở nhạc sau 22h

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy ký ban hành văn bản hợp nhất quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, yêu cầu tổ chức, cá nhân phải bảo đảm việc cưới, việc tang và lễ hội không trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra trong tháng 10.

Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra trong tháng 10

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa thông tin về cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Giai điệu tự hào”. Cuộc thi dự kiến diễn ra trong tháng 10, nhằm phát hiện giọng hát có triển vọng, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh.

null