(GLO)- Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi giấy phép lái xe (GPLX); cấp, sử dụng GPLX quốc tế; kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Theo dự thảo này, nhiều trường hợp sẽ bị thu hồi GPLX từ ngày 1-1-2025.
Ông Trần Đình Sơn-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải trước thông tin về việc người được cấp giấy phép lái xe (GPLX) hạng B1 không được lái xe ô tô sau ngày 1-1-2025, khiến dư luận xôn xao. Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn để giúp người dân hiểu đúng về vấn đề này.
(GLO)- Tại dự thảo Nghị định về trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, Bộ Công an đề xuất xử phạt đến 70 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi sản xuất biển số trái phép hoặc sản xuất, lắp ráp phương tiện đường bộ.
(GLO)- Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, Bộ Công an đề xuất phạt tiền tới 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô khi dùng giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm.
Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm Giấy phép lái xe, Bộ Công an đề xuất trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với hàng loạt hành vi vi phạm giao thông.
Nguyễn Văn Hưng (TP HCM), hỏi: Tôi nghe nói từ ngày 1-7-2024, người dân không tích hợp giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe trên ứng dụng VNeID sẽ bị phạt, thực hư thế nào?
(GLO)- Bắt đầu từ ngày 1-7-2024, việc kiểm tra thông tin giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe… đã được xác thực trên ứng dụng VNeID có giá trị tương đương như kiểm tra giấy tờ trực tiếp.
Quốc hội vừa thông qua luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1.1.2025, với hàng loạt quy định mới liên quan đến người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
(GLO)-Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công” trên địa bàn tỉnh kéo dài từ ngày 22-3 đến 29-6-2024 thể hiện sự quyết tâm của các cơ quan hành chính nhà nước hướng đến nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân.
(GLO)- Theo kế hoạch, mỗi bên sẽ công nhận giấy phép lái xe do bên kia cấp theo các hạng được quy định tại Hiệp định với thời hạn tối đa 1 năm kể từ ngày công dân bên kia nhập cảnh vào lãnh thổ bên mình.
(GLO)- Sáng 30-1, Hội Luật gia huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an huyện, Huyện Đoàn, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (chi nhánh An Khê) và Trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.
(GLO)- Ngày 2-11, lực lượng chức năng huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra tại Km 23+800 tỉnh lộ 669, đoạn qua thôn 5 (xã Đông), làm một người tử vong.
(GLO)-Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2684/SGTVT-VP thông báo về quy định giảm phí, lệ phí khi đổi giấy phép lái xe theo hình thức trực tuyến.
(GLO)-Theo Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Gia Lai, hiện nay chưa có quy định bắt buộc người dân phải đổi giấy phép lái xe bằng giấy sang thẻ nhựa (PET), chính vì vậy người dân không cần đi đổi giấy phép lái xe khi đang còn thời hạn sử dụng để tránh lãng phí.
(GLO)- Triển khai tháng cao điểm về an toàn giao thông (ATGT) tháng 9-2023 và xử lý quyết liệt đối với các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo tình hình trật tự ATGT, từ ngày 1 đến 26-9, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, lập biên bản 1.153 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, ra quyết định xử phạt 621 trường hợp với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
(GLO)- Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều 12-8 trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, cả 3 tài xế điều khiển phương tiện đều không ghi nhận có nồng độ cồn. Các phương tiện còn niên hạn sử dụng, hạn lưu hành.
(GLO)- Ngay trước cổng Trường THCS Hoàng Hoa Thám (xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) dễ dàng bắt gặp hình ảnh học sinh đến trường bằng xe máy, không đội mũ bảo hiểm và chở quá số người quy định. Nhiều em còn rồ ga, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang gây nguy hiểm cho người đi đường.
(GLO)- Trong 2 ngày (20 và 21-5), Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai phối hợp Sở Giao thông-Vận tải, UBND huyện Chư Pưh tổ chức điểm chương trình tập huấn ATGT và tuyên truyền, phổ biến về công tác đào tạo, cấp giấy phép lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, xe máy kéo nhỏ hạng A4.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kết quả kiểm soát tải trọng xe (KSTTX) tháng 10-2017 (từ ngày 21-9 đến 20-10-2017).
(GLO)- Để tạo thuận lợi cho người dân tộc thiểu số được tiếp cận và chấp hành Luật Giao thông đường bộ tốt hơn, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quy định về đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh.