Giao khoán rừng cho cộng đồng: "Lợi ích kép"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ giao khoán rừng cho các cộng đồng dân cư, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai chuyển biến tích cực và đời sống người dân sống gần rừng được cải thiện đáng kể.

Ra sức bảo vệ rừng

Sau khi các thành viên tập trung đầy đủ ở sân bóng làng Bông Hiot (xã Hải Yang, huyện Đak Đoa), nhóm nhận khoán bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa điều khiển xe máy băng qua con đường đất gồ ghề ngược núi bắt đầu chuyến tuần tra rừng. Trưởng nhóm Hoàng Văn Nam chia sẻ: “Nhóm chúng tôi nhận khoán bảo vệ 154 ha rừng ở tiểu khu 428 từ năm 2021. Để đảm bảo luôn có người tuần tra trên diện tích rừng nhận khoán, chúng tôi cắt cử nhau luân phiên làm nhiệm vụ. Dù đường lên núi khó đi nhưng anh em trong nhóm động viên nhau gắng làm tốt nhiệm vụ, không để xảy ra các vụ phá rừng hay hỏa hoạn gây thiệt hại tài nguyên rừng”.

 Nhóm nhận khoán bảo vệ rừng xã Hải Yang (huyện Đak Đoa) tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: Hà Phương
Nhóm nhận khoán bảo vệ rừng xã Hải Yang (huyện Đak Đoa) tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: Hà Phương


Ở buôn Thành Công (xã Chư Drăng, huyện Krông Pa), nhóm nhận khoán rừng do anh Ksor Ka phụ trách nhận khoán 200 ha rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba. Sau 1 buổi sáng tuần tra rừng, cả nhóm chọn địa điểm bằng phẳng nấu bữa cơm trưa. Anh Ka cho biết: “Nhóm của mình gồm 7 hộ, gắn bó với công tác bảo vệ rừng cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba hơn 5 năm rồi. Do diện tích rừng nhận khoán giáp ranh với tỉnh Đak Lak, xa nhà nên chúng tôi mang theo nồi, gạo nấu ăn buổi trưa luôn. Vào mùa mưa, chúng tôi làm lều tạm và cắt cử nhau luân phiên ở lại trông coi. Gác rừng vất vả nhưng cũng có thêm thu nhập 400 ngàn đồng/năm/ha nên mọi người ra sức bảo vệ để có thêm tiền trang trải cuộc sống. Dân làng thấy chúng tôi bảo vệ rừng như này có lợi cho cộng đồng nên chung tay giúp. Khi phát hiện có người lạ vào khu vực là họ báo ngay. Bà con cũng không còn phá rừng làm rẫy nữa. Mới đây, từ tin báo của bà con, chúng tôi kịp thời ngăn chặn vụ cắt cây rừng để bán cho cơ sở băm dăm gỗ”.

Ông Nguyễn Đình Sơn-Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba-cho hay: “Thực hiện chủ trương của tỉnh, chúng tôi giao hơn 3.600 ha rừng ở các xã: Chư Drăng, Ia Rmok, Uar, Ia Hdreh cho 18 nhóm hộ tham gia bảo vệ. Mỗi nhóm có 5-7 hộ và được chi trả 300-400 ngàn đồng/năm/ha tiền công bảo vệ. Nguồn tiền này giúp người dân có thêm kinh phí để mua cây trồng, vật nuôi hoặc máy móc phục vụ sản xuất. Từ khi được giao rừng, các nhóm hộ cùng với nhân viên của Ban thường xuyên đi tuần tra bảo vệ rừng. Ngoài ra, họ cũng là những tuyên truyền viên tích cực vận động người dân tham gia bảo vệ rừng, không phá rừng làm rẫy. Vì thế mà mấy năm gần đây, số người dân tham gia nhận khoán bảo vệ rừng ngày càng tăng”.

Hiệu quả bước đầu

Sự chung tay bảo vệ rừng của cộng đồng đã phát huy hiệu quả bước đầu. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba chỉ phát hiện 1 vụ khai thác rừng trái phép. Tương tự, công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa cũng chuyển biến tích cực. Ông Nguyễn Trọng Khải-Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa-thông tin: “Năm nay, chúng tôi giao khoán hơn 4.800 ha rừng cho 193 hộ dân ở 3 xã Hà Đông, Hải Yang và Đak Sơ Mei. Trước đây, trong lâm phần chúng tôi quản lý, tình trạng xâm lấn, khai thác rừng trái phép xảy ra khá nhiều. Tuy nhiên, từ khi có người dân nhận khoán bảo vệ rừng thì tình trạng đó giảm đáng kể. Ví như năm 2022 giảm hơn 50% số vụ dân phá rừng làm rẫy”.

 Tình trạng vi phạm lâm Luật tại Ban Quản lý rừng Đak Đoa giảm hơn 50% nhờ sự chung tay bảo vệ của người dân. Ảnh: Thiên Di
Người dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ rừng sau khi được giao khoán. Ảnh: Thiên Di


Còn tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, diện tích rừng giao khoán là hơn 3.400 ha với 133 hộ dân tham gia. Ông Nguyễn Tất Thành-Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ-cho biết: “Diện tích rừng được giao quản lý trải rộng trên địa bàn nhiều huyện và TP. Pleiku. Vì vậy, đơn vị gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ. Thế nhưng, từ khi giao khoán rừng cho các hộ dân, tình trạng xâm hại rừng giảm đáng kể. Riêng năm 2021 và 2022, chúng tôi chưa ghi nhận vụ khai thác trái phép, lấn chiếm đất rừng trong diện tích Ban giao cho các hộ quản lý. Đây là tiền đề để chúng tôi tiếp tục vận động các hộ dân tham gia nhận khoán nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng trong lâm phần quản lý”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho hay: Việc giao khoán rừng cho người dân bảo vệ đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng của cộng đồng và tạo nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ gia đình, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua việc này cũng đã giúp nhiều người dân khác hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ rừng và tích cực tham gia.

 

 THIÊN DI - HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.