Giảm tốc độ vì sự an toàn của trẻ em Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Việc giới hạn tốc độ của các phương tiện lưu thông qua khu vực trường học nằm trên quốc lộ, tỉnh lộ vào các khung giờ cao điểm (đến lớp, tan trường) không chỉ góp phần giảm thiểu thương vong do tai nạn giao thông (TNGT) cho trẻ em mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các em những kỹ năng, nhận thức về giao thông an toàn.  

Hiệu quả thiết thực

Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức về tình hình TNGT ở trẻ em Việt Nam cho thấy, cứ 100.000 trẻ em thì có 20 trẻ em tử vong do TNGT. Con số này cao hơn gần 3 lần so với các nước ASEAN và 5 lần so với các nước phát triển. Các kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng, việc giảm tốc độ phương tiện xuống 30 km/giờ sẽ giảm 90% nguy cơ tử vong khi xảy ra TNGT, đặc biệt là với trẻ em. Bà Trịnh Thu Hà-Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia đánh giá: “Việc giảm tốc độ trong khu vực trường học sẽ giúp giảm thiểu thương vong khi xảy ra TNGT, đồng thời giúp trẻ hình thành ý thức về tham gia giao thông an toàn. Vì vậy, chúng tôi đánh giá cao tính thiết thực của dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn”, đặc biệt là với những địa bàn còn nhiều khó khăn như Gia Lai”.


 

Thành viên dự án hướng dẫn học sinh qua đường an toàn. Ảnh: L.H
Thành viên dự án hướng dẫn học sinh qua đường an toàn. Ảnh: L.H

Sau hơn 1 năm triển khai dự án tại TP. Pleiku, hàng ngàn học sinh, giáo viên, phụ huynh của 2 trường: Tiểu học Phan Đăng Lưu và Tiểu học Nguyễn Lương Bằng đã được tiếp cận và hòa nhập với môi trường giao thông an toàn hơn. Ông Raoul Powlowski-Hiệp hội An toàn Đường bộ Toàn cầu (GRSP), Quản lý chương trình “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” tại Việt Nam-đánh giá: “Sau hơn 1 năm triển khai tại Gia Lai, chúng tôi rất vui mừng khi nhận thấy dự án đã phần nào đem lại giá trị hữu ích cho cộng đồng, đặc biệt là giảm thiểu được TNGT xảy ra đối với trẻ em và nâng cao nhận thức tham gia giao thông an toàn cho nhiều học sinh, phụ huynh”.

Ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh-cho biết: “Dự án đã tạo được hiệu ứng từ học sinh, phụ huynh, nhà trường và người tham gia giao thông qua khu vực trường học. Bước đầu, người điều khiển phương tiện đã có thói quen giảm tốc độ khi đi qua các khu vực trường học có quy định cụ thể về hạn chế tốc độ vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, hạn chế được cảnh phụ huynh tụ tập dưới lòng đường khi đưa đón con ở trường; các cháu học sinh cũng đã có ý thức hơn khi đứng chờ cha mẹ đón hoặc khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho mình”.

Xây dựng giáo trình điện tử về ATGT

Nói về tiến trình tiếp theo của dự án, bà Bùi Thị Diễm Hồng-Quản lý chương trình “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” tại Gia Lai-chia sẻ: Đến nay, về cơ bản, các bước cải tạo trường học đảm bảo ATGT như: làm vỉa hè, vạch kẻ chỉ đường, biển cảnh báo tốc độ… cũng như công tác tổ chức tập huấn cho lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự; truyền thông tới phụ huynh học sinh 2 trường Tiểu học thuộc phạm vi dự án cũng như thực hiện và phát sóng phim tuyên truyền về ATGT với trẻ em, treo biển hiệu tuyên truyền đã hoàn thành. Chúng tôi đang xây dựng giáo trình điện tử với 10 chủ đề về ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy. “Giáo trình sẽ được hoàn thành trước năm học 2019-2020, sau đó sẽ áp dụng học tập tại 2 trường Tiểu học triển khai dự án tại TP. Pleiku. Tiếp theo, chúng tôi sẽ có những khảo sát, kiểm tra từ phía học sinh, phụ huynh, người dân xung quanh để đưa ra đánh giá chính xác nhất về tác động của dự án”-bà Hồng khẳng định.

Điểm đặc biệt của bộ giáo trình điện tử này là các em sẽ được tiếp cận kiến thức giao thông an toàn thông qua những tình huống đồ họa sinh động mô phỏng gần sát thực tiễn với âm thanh, màu sắc ấn tượng, dễ gây hứng thú, chú ý. Các em sẽ lựa chọn đúng/sai để kiểm tra kiến thức. Theo bà Hồng, việc xây dựng giáo trình sát thực tế sẽ khiến các em học sinh Tiểu học dễ tiếp cận hơn.

Cô Mai Thị Sáu-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng-nhận xét: “Trước khi triển khai dự án, qua khảo sát, đánh giá theo tiêu chuẩn dự án về ATGT tại khu vực xung quanh trường học thì trường có 2 điểm đạt “2 sao”, 8 điểm đạt “3 sao” và chỉ có 1 điểm đạt “4 sao”. Nhưng đến nay, nhà trường có 3 điểm đạt “4 sao”, các điểm còn lại đều đạt “5 sao”, tức là đảm bảo tốt tiêu chí trường học ATGT”. Tương tự, Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu từ chỗ có 3 điểm đạt “2 sao”, 5 điểm đạt “3 sao” thì đến nay đã được đánh giá đạt “5 sao” tại tất cả các điểm.

Đánh giá về hiệu quả của dự án, Thượng tá Lưu Đình Cảnh-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku-cho rằng: Dự án đã góp phần tích cực vào công tác đảm bảo trật tự ATGT của địa phương. “Thời gian tới, lực lượng Công an TP. Pleiku sẽ tăng cường xử lý các xe ô tô thường xuyên rà đón khách, chạy ẩu tranh giành khách trên các tuyến quốc lộ, nhất là tại khu vực gần 2 trường học này. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ nhắc nhở đối với khách vãng lai, tuyên truyền tới thanh niên người dân tộc thiểu số quanh khu vực 2 trường học để nắm bắt và thực hiện quy định giảm tốc độ đã được áp dụng”-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku cho biết thêm.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tặng công trình Nhà nhân ái cho hộ nghèo tại xã An Toàn ngày 24-5. Ảnh: D.L

Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai: Ðoàn kết-Tiên phong-Ðột phá-Phát triển

(GLO)- Nhiệm kỳ 2022-2025, Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai ghi dấu bằng nhiều công trình, phần việc gắn với an sinh xã hội, chuyển đổi số. Bước sang giai đoạn mới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.

Anh Nguyễn Thành Trung và Câu lạc bộ Tương lai xanh với những hoạt động thiện nguyện cho trẻ em khó khăn. Ảnh: NVCC

Không ngừng cống hiến cho cộng đồng

(GLO)- Anh Nguyễn Thành Trung (xã Ia Pnôn) và chị Hồ Nhật Nguyệt (xã Tuy Phước) là 2 trong số 20 gương mặt tiêu biểu được nhận Giải thưởng 15-10 cấp tỉnh năm 2025. Một người âm thầm gieo mầm thiện nguyện nơi vùng cao, một người năng động sáng tạo trong chuyển đổi số ở cơ sở.

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì hội nghị

Hơn 4.000 điểm cầu kết nối tuổi trẻ Việt Nam góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đoàn diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 4.088 điểm cầu, hơn 80 nghìn đại biểu tham dự.

Wonderful Dream gieo mầm yêu thương

Wonderful Dream gieo mầm yêu thương

(GLO)- Wonderful Dream là tổ chức cộng đồng do một nhóm bạn trẻ ở Quy Nhơn thành lập nhằm triển khai các hoạt động thiện nguyện và gieo mầm yêu thương trong cộng đồng.

Là hoa dâng đời

Là hoa dâng đời

(GLO)- Trong sự vươn mình mạnh mẽ của đất nước hôm nay, từ vùng sâu, vùng xa đến đô thị năng động trẻ trung, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những phụ nữ miệt mài lao động, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Họ là những đóa hoa tươi thắm dâng cho đời.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho các cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội vào tối 12-10.

Sống đẹp từ những điều bình dị

(GLO)-Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người trẻ chọn sống tử tế và lan tỏa điều tốt đẹp bằng hành động cụ thể. 3 trong số 21 cá nhân vừa được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 là minh chứng cho tinh thần ấy: sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng.

Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 góp phần lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền Bình Định đến thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh.

Lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền trong thanh niên

(GLO)-Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức vừa khép lại, mang đến sân chơi ý nghĩa cho đoàn viên, thanh niên yêu võ thuật. Hoạt động góp phần quảng bá, lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền Bình Định đến thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh. 

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.