Đến thăm và làm việc tại phường An Nhơn Nam, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải nhấn mạnh: Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là cơ hội để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ nhân dân.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải làm việc tại phường An Nhơn Nam. Ảnh: Hoàng Vũ
Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu lãnh đạo phường An Nhơn Nam tiếp tục rà soát quy trình, đảm bảo hoạt động hành chính không bị gián đoạn, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân đồng hành với mô hình vận hành mới.
Phường An Nhơn Nam được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập nguyên trạng phường Nhơn Hòa và xã Nhơn Thọ (thuộc thị xã An Nhơn cũ).
Trên địa bàn phường có 1 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp. Trong đó, Khu Công nghiệp Nhơn Hòa có diện tích quy hoạch 282 ha, dự kiến mở rộng đến 314 ha; Cụm công nghiệp Nhơn Hòa diện tích quy hoạch 13,8 ha, hiện có 5 doanh nghiệp hoạt động; Cụm công nghiệp An Mơ với tổng diện tích quy hoạch 29,3 ha, hiện có 2 doanh nghiệp đang triển khai thủ tục đầu tư xây dựng với tổng diện tích 7,8 ha.
Phường An Nhơn Nam là một trong số những phường trọng điểm của tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, do diện tích hẹp, dân cư đông đúc, việc quản lý người dân đến các khu công nghiệp gặp phải một số khó khăn nhất định.
Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải yêu cầu địa phương trong thời gian tới, ngoài việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội cần quan tâm giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; đảm bảo dân chủ ở cơ sở; phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp…
Phường Bình Định được thành lập từ phường Bình Định (cũ) và xã Nhơn Khánh, Nhơn Phúc, với tổng diện tích tự nhiên 25,16 km2, quy mô dân số 42.768 người. Phường Bình Định có lợi thế rất lớn trong phát triển kinh tế, là đầu mối giao thông đa hướng.

phường Bình Định. Ảnh: Hoàng Vũ
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng chuyên môn của UBND phường Bình Định cho biết, sau sáp nhập đến nay, bộ máy mới đã đi vào hoạt động ổn định, công tác tiếp công dân, xử lý hồ sơ hành chính được duy trì; tuy nhiên vẫn còn một số lúng túng trong phối hợp giữa các phòng, ban và khâu chuyển tiếp hồ sơ từ cấp phường lên cấp tỉnh.
Giám đốc Sở Nội Vụ Phạm Thị Tố Hải đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của chính quyền cơ sở trong điều kiện mới; đồng thời khẳng định chính quyền cấp xã, phường là nơi trực tiếp gần dân, sát dân.
Giám đốc Sở Nội vụ tin tưởng, mặc dù còn những khó khăn ban đầu, song với sự chỉ đạo sát sao từ tỉnh và nỗ lực từ cơ sở, mô hình mới sẽ từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân.