Lũh Rưng cần phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng chi bộ vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là đề nghị của đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại buổi sinh hoạt thường kỳ cùng tập thể Chi bộ thôn Lũh Rưng (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) sáng 8-5.

Cùng dự có Bí thư Huyện ủy Chư Pưh Nguyễn Huy Châu; lãnh đạo các ban, ngành của huyện và lãnh đạo xã Ia Hrú.

uy-vien-ban-thuong-vu-tinh-uy-truong-ban-tuyen-giao-va-dan-van-tinh-uy-pham-thi-to-hai-phat-bieu-tai-buoi-sinh-hoat-chi-bo-thon-luh-rung-anh-quang-tan.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Lũh Rưng. Ảnh: Quang Tấn

Sau khi đại diện Chi ủy Chi bộ thôn Lũ Rưng thông báo bản tin nội bộ, văn bản cấp trên, tập thể Chi bộ thôn đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5-2025.

Bí thư Chi bộ thôn Lũh Rưng Ksor Duel thông tin: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Chi ủy, Chi bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo Ban Nhân dân thôn và các đoàn thể, đảng viên tập trung tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo đó, trong tháng đã chỉ đạo Ban Nhân dân thôn tuyên truyền, hướng dẫn người dân tập trung thu hoạch vụ Đông Xuân 2024-2025, đồng thời chuẩn bị đất, giống để sản xuất vụ mùa năm 2025 và tiếp tục chăm sóc cây trồng, vật nuôi phát triển ổn định. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng-chống các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là đảm bảo thức ăn trong mùa khô để vật nuôi phát triển ổn định.

quang-canh-buoi-sinh-hoat-chi-bo-thon-luh-rung-anh-quang-tan.jpg
Quang cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Lũh Rưng. Ảnh: Quang Tấn

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực; đến nay, thôn đã đạt được 12/19 tiêu chí. Ban Nhân dân thôn cũng thường xuyên phối hợp với các trường học trên địa bàn làm tốt công tác vận động học sinh đến trường cũng như duy trì sĩ số học sinh…

Cùng với đó, Chi bộ cũng đã chỉ đạo làm tốt công tác giảm nghèo và thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đặc biệt, Chi bộ đã huy động cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đồng tình tham gia hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở. Cụ thể, trong thôn có 21 hộ nghèo được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở (trong đó, 14 hộ xây mới và 7 hộ sửa chữa).

trao-bo-sinh-san-cho-ho-ngheo-rah-lan-kinh-thon-luh-rung-anh-quang-tan.jpg
Trao bò sinh sản cho hộ nghèo Rah Lan Kinh (thôn Lũh Rưng). Ảnh: Quang Tấn

Đến nay đã hoàn thành xây dựng và bàn giao 4 căn nhà cho người dân ổn định cuộc sống, các hộ còn lại đang tập trung đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu hoàn thành trước tháng 6-2025.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng thực hiện. Thường xuyên quán triệt, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Bên cạnh những mặt đạt được, Bí thư Chi bộ thôn Lũh Rưng cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2025. Cụ thể, thời tiết năm 2025 tiếp tục diễn biến bất thường, nắng hạn kéo dài, làm cho các loại cây trồng sinh trưởng chậm, ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả sản xuất.

Trong thôn còn nhiều tuyến đường giao thông chưa được đầu tư (đường đất chiếm hơn 60%), gây khó khăn lớn trong đi lại, vận chuyển nông sản của người dân, nhất là trong mùa mưa; tỷ lệ học sinh bỏ học, tội phạm trộm cắp có dấu hiệu gia tăng… Đặc biệt, hiện thôn còn 19 hộ nghèo, chiếm trên 9% và 29 hộ cận nghèo, chiếm gần 13,9%.

Cũng trong sáng nay, Công đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku tặng 50 suất quà (gồm các mặt hàng nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm…) cho 50 hộ nghèo trên địa bàn xã Ia Hrú và 14 chiếc xe đạp cho 14 học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Ia Hla. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng trao 1 con bò sinh sản cho hộ nghèo Rah Lan Kinh (thôn Lũh Rưng, xã Ia Hrú) để phát triển chăn nuôi, vươn lên trong cuộc sống.

trao-qua-cho-50-ho-ngheo-tren-dia-ban-xa-ia-hru-anh-quang-tan.jpg
Trao quà cho 50 hộ nghèo trên địa bàn xã Ia Hrú. Ảnh: Quang Tấn

“Thời gian tới, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tập trung chuẩn bị đất, giống cây trồng để triển khai sản xuất vụ mùa 2025. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng như triển khai, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương như: trồng dâu nuôi tằm, cà phê, chăn nuôi dê, bò sinh sản…

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, nhất là tuyên truyền phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện các tiêu chí nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm cũng như triển khai các biện pháp ngăn chặn các tệ nạn trộm cắp, ma túy. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn”-Bí thư Chi bộ thôn Lũh Rưng nêu giải pháp.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Lũh Rưng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung, điều hành cũng như các ý kiến tham gia phát biểu tại buổi sinh hoạt. Đồng thời đề nghị Chi bộ cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ, nhất là cần lựa chọn những nội dung phù hợp, cụ thể, sát thực để các buổi sinh hoạt đạt hiệu quả cao.

truong-ban-tuyen-giao-va-dan-van-tinh-uy-da-trao-qua-cho-chi-bo-thon-luh-rung-anh.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao quà cho Chi bộ thôn Lũh Rưng. Ảnh: Quang Tấn

Đặc biệt, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Chi bộ cần tập trung phân tích, đánh giá nguyên nhân các tồn tại, hạn chế nêu trên. Từ đó, đề ra các giải pháp căn cơ, đồng thời, phân công cụ thể cho từng đảng viên phụ trách nhằm khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế và hàng tháng phải ngồi lại đánh giá xem đã khắc phục tới đâu, còn vướng mắc gì để có giải pháp tiếp tục thực hiện. Bên cạnh đó, Chi ủy, Chi bộ thôn Lũh Rưng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, phát huy vai trò của đảng viên trong phụ trách giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong làm ăn, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải và Bí thư Huyện ủy Chư Pưh Nguyễn Huy Châu đã tặng các phần quà cho Chi bộ thôn Lũh Rưng.

Có thể bạn quan tâm

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ, tránh bị lạm dụng.

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

(GLO)- Giữa những đổi thay nhanh chóng của thời đại, lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và trách nhiệm của người thầy vẫn ngân vang như ngọn lửa ấm trong từng lớp học: “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

null