(GLO)- Những năm qua, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là thanh niên người dân tộc thiểu số (DTTS) luôn được huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, nhiều lao động có việc làm, tăng thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững.
(GLO)- Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn luôn được huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) quan tâm triển khai và mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
(GLO)- Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030, các ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh Gia Lai đang tập trung giải quyết việc làm để tăng thu nhập cho người dân.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2607/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2023.
(GLO)-Theo Kế hoạch số 1334/KH-UBND của UBND tỉnh Gia Lai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023, tổng kinh phí để thực hiện Tiểu dự án 3 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS và miền núi” thuộc Dự án 5 của chương trình là gần 109 tỷ đồng.
(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Chi ủy Chi bộ buôn Ji và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Krông Năng (huyện Krông Pa) vào chiều 20-7, về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 cùng một số vấn đề liên quan.
Vừa qua, Đoàn giám sát do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc tại UBND thị xã An Khê về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách giai đoạn 2016-2022.
(GLO)- Đó là giúp công sức, giúp vốn và giúp việc làm nhằm tạo động lực để hội viên cựu chiến binh (CCB) vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Chủ tịch Hội CCB tỉnh Gia Lai Nay Hứ khẳng định: Cái hay của phong trào là không chỉ các cấp Hội giúp đỡ hội viên mà chính hội viên đoàn kết, tương trợ lẫn nhau tùy vào khả năng. Hội viên có điều kiện kinh tế khá giả có thể giúp vốn vay, giải quyết việc làm; hội viên có kiến thức, kỹ thuật thì hướng dẫn cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi; hội viên khó khăn có thể tham gia ngày công lao động.
(GLO)- Ngày 29-10, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 235/TB-VP về kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh đối với tình hình người lao động về tỉnh, vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi“ được Hội Nông dân huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) triển khai sâu rộng nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của nông dân trong sản xuất kinh doanh để từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.
(GLO)- Gia Lai hiện có 17 dự án điện gió với tổng công suất hơn 1.242 MW, tổng vốn đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Hiện các dự án đang tập trung tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến có 11 dự án đưa vào vận hành thương mại trong năm 2021.
(GLO)- Cùng với đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) nỗ lực hỗ trợ người nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình chính sách vươn lên ổn định cuộc sống.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Nhân kỷ niệm 52 năm Ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969-17/4/2021) và 9 năm Ngày thành lập Hội Người mù tỉnh, phóng viên Báo Gia Lai điện tử có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Hội Người mù tỉnh về công tác chăm lo người khiếm thị.
(GLO)- Việc triển khai các đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tạo hiệu ứng tích cực, khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị để nâng tầm giá trị và tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm.
(GLO)- Với quyết tâm không để người dân thiếu vốn sản xuất, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã chủ động rà soát nhu cầu thực tế của từng đối tượng, tăng dần mức cho vay hoặc tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp cận nguồn vốn chương trình ưu đãi khác khi đã thoát nghèo.
(GLO)- Những năm qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo việc làm cho người lao động, trong đó chú trọng đến lao động nông thôn, góp phần ổn định đời sống người dân, phát triển kinh tế-xã hội.