Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện đối thoại với hội viên phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 1-11, UBND huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2024 với chủ đề: “Các chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”.

z5990036246164-b5e8b0dbd8ceb455873e681f20447393.jpg
Quang cảnh hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện với cán bộ, hội viên phụ nữ. Ảnh: Vũ Chi

Các đồng chí: Trịnh Văn Sang-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Thị Soa-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị đối thoại còn có đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc của UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo UBND 10 xã, thị trấn cùng 96 cán hộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu trong toàn huyện.

Trên tinh thần cở mở, các cán bộ, hội viên phụ nữ đã có nhiều kiến nghị gửi tới lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, phòng, ban của huyện như: Có chính sách hỗ trợ khám sàng lọc, tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; mở các lớp dạy nghề dệt thổ cẩm cho chị em phụ nữ người dân tộc Jrai; có chính sách hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; hỗ trợ kinh phí hoặc con giống, cây trồng để các mô hình “phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình” phát triển.

z5990065702792-e38225ba15ed8d5fdfe0352b143773d1.jpg
Chị Bùi Thị Vân-Chủ tịch Hội LHPN xã Chư A Thai kiến nghị huyện có cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ làm chủ phát triển. Ảnh: Vũ Chi

Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ cũng bày tỏ mong muốn huyện có chủ trương, giải pháp tạo điều kiện cho con em đồng bào DTTS về làm việc và cống hiến xây dựng huyện nhà; có chính sách thu hút các nhà máy, xí nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện để giải quyết việc làm cho chị em phụ nữ; tăng nguồn vốn vay giải quyết việc làm, tăng thời hạn vay vốn đối với mục đích kinh doanh dịch vụ, chế biến, sơ chế; quan tâm tu bổ đường và kênh mương nội đồng để đảm bảo sản xuất…

Các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên phụ nữ đã được Chủ tịch UBND huyện, đại diện các cơ quan, ban, ngành trả lời thấu đáo tại buổi đối thoại.

Với các vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban có liên quan ghi nhận, tổng hợp để kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền, trả lời cán bộ, hội viên phụ nữ trong thời gian sớm nhất

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, đảng viên lan tỏa thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội

Cán bộ, đảng viên lan tỏa thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội

(GLO)- Với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thường xuyên chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực khi sử dụng mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả chế độ chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Đỗ Xuân Lâm luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu trong mỗi chuyến đi. Ảnh: L.V.N

U70 đạt giải “Vô lăng vàng”

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với nghề lái xe, ông Đỗ Xuân Lâm (SN 1960, trú tại tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku) luôn tâm niệm phía sau tay lái là hạnh phúc của rất nhiều gia đình.

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

(GLO)- Gần 2 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Dệt thổ cẩm làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) đã trở thành mái nhà chung cho những phụ nữ yêu thích nghề dệt. Thông qua các buổi sinh hoạt, chị em có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và chung tay gìn giữ, phát huy nghề dệt truyền thống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Ông Nay Chin (ở giữa) tuyên truyền cho người dân về tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Ảnh: M.P

Ông Nay Chin vì bình yên thôn, làng

(GLO)- Với uy tín của mình, ông Nay Chin (thôn Điểm 9, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện thường xuyên phối hợp với chính quyền, lực lượng an ninh cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động những người từng lầm lỡ theo “Tin lành Đê ga” quay trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.