Thường trực Thành ủy Pleiku đối thoại với đoàn viên, thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 31-10, tại Hội trường 19-5 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) diễn ra chương trình đối thoại giữa Thường trực Thành ủy Pleiku với đoàn viên, thanh niên thành phố năm 2024.

z5985044917313-f789399b73be2cc5c281126424b8939d.jpg
Bí thư Thành ủy Trịnh Duy Thuân phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: P.D

Các đồng chí: Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku; Võ Phúc Ánh-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì chương trình đối thoại.

Cùng dự chương trình đối thoại có lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị cùng 170 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP. Pleiku.

Tại chương trình đối thoại, với tinh thần trao đổi thẳng thắn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã nêu ý kiến liên quan đến các vấn đề: nguồn vốn vay để thanh niên khởi nghiệp; tạo không gian khởi nghiệp và trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên; công tác đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cơ chế, chính sách thu hút sinh viên sau khi tốt nghiệp quay trở về làm việc tại địa phương; giải pháp để thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự được tiếp cận với công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đầu ra cho cán bộ Đoàn quá tuổi…

z5985044923713-5a165a9e61b11249128d8dfa8b0654ef.jpg
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: P.D

Bên cạnh đó, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã đề xuất: hỗ trợ cơ sở vật chất (máy tính, máy scan, mạng internet) để giúp các tổ dân phố điện tử duy trì hoạt động; tạo nhiều sân chơi, khu nhà thi đấu đa năng cho các xã, phường vùng ven. Các ý kiến trao đổi tại buổi đối thoại đã được Thường trực Thành ủy và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể giải đáp thấu đáo, cặn kẽ.

Phát biểu kết luận chương trình đối thoại, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân đề nghị: Sau buổi đối thoại này, các cơ quan, ban, ngành của thành phố tiếp tục tiếp thu những ý kiến, kiến nghị, từ đó nghiên cứu đề xuất những giải pháp, xem xét giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Trong thời gian tới, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể quan tâm phối hợp, tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban của thành phố phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn Đoàn thanh niên triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương thức mới trong sản xuất nông nghiệp cho thanh niên. Tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục coi trọng, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là cần chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, có biện pháp giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Tổ chức Đoàn cần phát huy tốt vai trò người bạn, người đồng hành với thanh niên, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần tự lập, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những lĩnh vực khó, lĩnh vực mới để tạo sự đột phá trong công tác Đoàn. Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của thành phố.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị mỗi cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên phải luôn cầu thị, nâng cao nhận thức, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Người dân rạng rỡ diện áo dài du xuân tại khu vực trung tâm Quy Nhơn trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026.

Gia Lai mùng 1 Tết: Rộn ràng phố xuân, gia đình sum họp

(GLO)- Không còn nhịp vội của 29 Tết, mùng 1 Tết Bính Ngọ ở Gia Lai bắt đầu bằng sự tươi mới. Phố xá sáng bừng sắc áo dài, đông người du xuân, còn trong mỗi mái nhà là mâm cơm đầu năm và tiếng cười sum họp. Một ngày mở Tết với hai nhịp điệu song hành: rộn ràng ngoài phố, ấm áp trong nhà.

Khu

Mang “không gian xưa” vào vườn hoa Tết

(GLO)- Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nổi bật là khu “không gian xưa” do ông Phạm Văn Bình (SN 1978) kỳ công dựng lại, tái hiện sinh động khung cảnh nông thôn thập niên 70 với nhiều vật dụng quen thuộc.

Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế cập Cảng Quy Nhơn và di chuyển đến tham quan các địa danh nổi tiếng tại tỉnh Gia Lai.

Tàu Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế tham quan Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhớ Hoài Ân một thuở

Nhớ Hoài Ân một thuở

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

(GLO)- Không chỉ nâng cao năng lực số cho bản thân, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn trở thành “tuyên truyền viên số” cộng đồng, mang tri thức số đến từng thôn làng, tiểu thương, hộ dân… góp phần thúc đẩy công tác quản lý, giao dịch và học tập trong kỷ nguyên số.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

(GLO)- Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ ở Gia Lai, đặc biệt là thế hệ gen Z, lại chủ động tìm cách kể lại văn hóa Tây Nguyên bằng ngôn ngữ mới mẻ: thời trang kết hợp công nghệ số.

Sinh viên Lào tại Trường Đại học Quy Nhơn học tập rèn luyện trong chương trình "Ươm mầm hữu nghị"

Trường Đại học Quy Nhơn: Ươm mầm hữu nghị Việt-Lào

(GLO)- Trong Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Gia Lai khởi xướng, Trường Đại học Quy Nhơn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh viên Lào từ học tập, rèn luyện đến giao lưu văn hóa, tạo môi trường hòa nhập tích cực và gắn kết bền chặt giữa sinh viên 2 nước.