Gia Lai: Xử phạt 12 trường hợp trong tháng cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về lắp camera trên xe ô tô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai cho biết, sau 1 tháng triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải, lực lượng thanh tra đã phát hiện 12 trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền gần 48 triệu đồng.

 Lực lượng Thanh tra Giao thông lập biên bản đối với phương tiện không có dụng cụ thoát hiểm trên xe. Ảnh: Lê Anh
Lực lượng Thanh tra Giao thông lập biên bản đối với phương tiện không có dụng cụ thoát hiểm trên xe. Ảnh: Lê Anh

Theo đó, từ ngày mở đợt cao điểm (ngày 23-5) đến nay, Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải đã kết hợp việc kiểm tra, xử lý vi phạm với công tác tuyên truyền trực tiếp đến 150 lái xe, chủ xe các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải. Cũng trong tháng cao điểm, lực lượng thanh tra đã tiến hành kiểm tra 102 phương tiện kinh doanh vận tải; phát hiện 12 trường hợp vi phạm; lập 15 biên bản vi phạm hành chính đối với 12 cá nhân, 3 tổ chức; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 48 triệu đồng; tước có thời hạn 2 giấy phép lái xe.

Các hành vi vi phạm chủ yếu về điều kiện kinh doanh vận tải như không lắp camera theo quy định; không có phù hiệu theo quy định; niêm yết không chính xác, đầy đủ; không có đủ dụng cụ thoát hiểm, thiết bị chữa cháy.
 

 LÊ ANH

 

Có thể bạn quan tâm

Cảnh giác với trò lừa làm sổ đỏ.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

Hàng trăm hộ dân thôn Hiệp Hà mòn mỏi chờ sổ đỏ

(GLO)- Mặc dù đã sử dụng đất ở, đất vườn ổn định suốt gần 30 năm qua, nhưng hơn 200 hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống, đầu tư sản xuất cũng như thực hiện các quyền dân sự liên quan đến đất đai.

null