Gia Lai tổng kết công tác phối hợp "Quân với dân một ý chí"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 9-12, Huyện ủy Kbang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện “Quân với dân một ý chí” năm 2022 theo Chương trình số 01 ngày 11-12-2020 về ký kết phối hợp công tác dân vận giữa Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) với các huyện Đăk Pơ, Kbang, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) và thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đăk Lăk).
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Bình-Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đại tá Phạm Mạnh Hùng-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Đại tá Nguyễn Văn Tâm-Phó Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 2-Quân khu 5; các đồng chí đại diện lãnh đạo Huyện ủy Kbang, Đăk Pơ, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai), Thị ủy Buôn Hồ (tỉnh Đăk Lăk); đại diện lãnh đạo các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh gồm Lữ đoàn Công binh 280 và đại diện Trung đoàn 1, Trung đoàn 38, Trung đoàn 95-Sư đoàn Bộ binh 2. 
Thực hiện chương trình ký kết phối hợp công tác dân vận, trong năm 2022 Sư đoàn Bộ binh 2 đã phối hợp với các huyện, thị xã triển khai thực hiện công tác dân vận với tổng số 5.434 ngày công. Trong đó, làm mới và sửa chữa 61 km đường liên thôn; nạo vét 9,8 km kênh mương nội đồng; di dời, sửa chữa và làm mới 85 căn nhà; tổ chức 18 buổi giao lưu văn nghệ; khám và phát thuốc miễn phí cho 20 hộ dân. Hỗ trợ cây con giống và ngày công sản xuất, thăm và tặng 1.146 suất quà cho hộ nghèo tại các địa phương trên địa bàn Sư đoàn đứng chân... cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa khác.
Trong năm, các đơn vị quân đội thuộc Sư đoàn Bộ binh 2, Lữ đoàn Công binh 280 và Lữ đoàn 368 đã phối hợp với chính quyền các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện nhiều hoạt động kết nghĩa sôi nổi, không ngừng vun đắp tình đoàn kết, gắn bó “Quân với dân như cá với nước”. Qua phối hợp thực hiện công tác dân vận đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương. Đồng thời, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, củng cố tình đoàn kết quân và dân. 
Ảnh: Hà Duyệt
Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện "Quân với dân một ý chí" năm 2022. Ảnh: Hà Duyệt
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Bình-Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định những kết quả đạt được trên các mặt của đời sống chính trị-xã hội của các địa phương như Kbang, An Khê, Đăk Pơ (tỉnh Gia Lai) trong năm 2022 có phần đóng góp rất lớn của việc thực hiện công tác dân vận và chương trình “Quân với dân một ý chí”. Bên cạnh đó, đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng nêu lên một số nội dung cần quan tâm trong phối hợp thực hiện công tác dân vận thời gian tới như tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quân đội về công tác dân vận và các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các đơn vị cần phối hợp nắm chắc tình hình, đánh giá đúng thực tiễn, sát đối tượng để triển khai công tác dân vận phù hợp với điều kiện của địa phương và khả năng của đơn vị. Tiếp tục phát huy hiệu quả các hình thức dân vận đã thực hiện thời gian qua, phối hợp tham mưu giúp các địa phương trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tự tử, tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở, quyết tâm giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn đóng quân.
Tại Hội nghị, lãnh đạo các Huyện ủy, Thị ủy, đơn vị quân đội đã có nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ nhằm nâng cao hơn nữa công tác dân dận, phối hợp thực hiện “Quân với dân một ý chí” trong thời gian tới. Hội nghị cũng bàn giao công tác cho đơn vị đăng cai tổ chức thực hiện công tác phối hợp “Quân với dân một ý chí” năm 2023 cho đơn vị Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5). 
HÀ DUYỆT

Có thể bạn quan tâm

Trao quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi tại xã Tuy Phước Đông

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Tuy Phước Đông

(GLO)- Sáng 5-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tuy Phước Đông.

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

Gia Lai: Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

(GLO)- Ngày 4-12, tại phường Diên Hồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cùng các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và thu nhập thấp.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Thảo Khuy

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai

(GLO)- Chiều 4-12, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

(GLO)- Men theo con đường khúc khuỷu dẫn xuống suối Ia Sung, bà Rmah H’Dyế (làng Sung, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) đưa chúng tôi đến nơi trồng những bụi dứa dại của gia đình. Xưa nay, loài cây gọi là “pran” trong tiếng Jrai này đã được dùng để định danh một sản phẩm thủ công có tiếng: Chiếu pran.

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

(GLO)- Chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo Xuân Bính Ngọ” đang mang niềm vui và sự bảo vệ sức khỏe tới nhiều hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những tấm thẻ nhỏ nhưng chứa đựng giá trị lớn, vừa giảm gánh nặng viện phí, vừa tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người âm thầm bồi đắp mạch nguồn yêu thương qua năm tháng, giúp nhiều trẻ em trong các gia đình nghèo được học tập tốt hơn, cùng nhiều phận đời khó khăn được động viên, sẻ chia từ sự quan tâm của cộng đồng.

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

(GLO)-  Sáng 29-11, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, BIDV chi nhánh Bình Định phối hợp với UBND xã Ngô Mây tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo cho bà con vùng lũ trên địa bàn xã.

null