Gia Lai: Tọa đàm xây dựng Luật Phòng thủ dân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 6-6, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức tọa đàm xây dựng Luật Phòng thủ dân sự. Tham dự buổi tọa đàm có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông và Thiếu tướng Cao Phi Hùng-Phó Tư lệnh Quân khu 5.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu nghe báo cáo kết quả hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn trong thời gian qua; những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và bất cập trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh. Từ những vấn đề trên, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất quan điểm đóng góp xây dựng Luật Phòng thủ dân sự sát với điều kiện thực tiễn của đất nước nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng.

 Quang cảnh buổi tọa đàm xây dựng Luật Phòng thủ dân sự. Ảnh: R’Ô HOK
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: R’Ô HOK


Bên cạnh đó, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến tập trung vào một số vấn đề như: điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, chính trị tại địa phương; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thi hành pháp luật, chính sách liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; quy chế hoạt động; hoạt động liên quan đến công tác phòng thủ dân sự ở địa phương; luyện tập, diễn tập, ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh...; công tác xây dựng lực lượng phòng thủ dân sự ở địa phương; nguồn lực của địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn bảo đảm cho hoạt động phòng thủ dân sự; chế độ chính sách; hỗ trợ, khắc phục hậu quả cho các đối tượng bị rủi ro; vấn đề ban bố tình trạng khẩn cấp về phòng thủ dân sự...

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông khẳng định: Buổi tọa đàm đã hoàn thành mục đích, yêu cầu đề ra. Việc ban hành Luật Phòng thủ dân sự là nội dung hết sức quan trọng và cần thiết. Để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự đạt hiệu quả, yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp cần thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức và quần chúng nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về phòng thủ dân sự. Muốn đạt được điều đó, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, cấp ủy, chính quyền các cấp phải chấp hành nghiêm nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy vai trò tham mưu của lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể về phòng thủ dân sự.

Mặt khác, cần quan tâm đến việc xây dựng hệ thống công trình phòng-chống thảm họa thiên tai, môi trường bảo đảm cả trước mắt và lâu dài, đáp ứng các yêu cầu “Tích cực, chủ động, kịp thời phòng tránh, khắc phục hiệu quả”, lấy các biện pháp phòng ngừa là chính. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân theo phương châm “4 tại chỗ”. Cùng với đó, việc thực hiện tốt các mặt công tác chuẩn bị, nhất là xây dựng kế hoạch từ trước và tổ chức huấn luyện, diễn tập phải chu đáo các phương án đã dự kiến phải được tiến hành nền nếp. Có như vậy, nhiệm vụ phòng thủ dân sự mới đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội.
 

R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null