Pleiku: Hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 27-9 đến 2-10, Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ TP. Pleiku đã tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021. Tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 gồm 6 xã, phường: Tân Sơn, Diên Phú, Hội Thương, Hội Phú, Yên Thế, Thắng Lợi. 
Xã Tân Sơn diễn tập chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Bá Bính
Xã Tân Sơn (TP. Pleiku) diễn tập chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Bá Bính
Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang cấp xã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng-an ninh; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ. Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên năm nay tạm dừng diễn tập giai đoạn 3.
Qua đánh giá, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng thời gian, đủ quân số, thành phần, bảo đảm công tác phòng-chống dịch Covid-19.
Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ được tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ chuyên môn, làm cơ sở để vận dụng có hiệu quả trong lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh ở địa phương. Qua đó, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang và toàn dân.
BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.