Gia Lai tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 28-10 đến 22-11, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại tỉnh năm 2024.

Theo đó, Ban ATGT tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT); những đau thương, mất mát, tổn thương về thể chất và tinh thần mà các nạn nhân, thân nhân nạn nhân TNGT phải gánh chịu; truyền thông sâu rộng về hậu quả nghiêm trọng của TNGT; những địa chỉ cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của toàn xã hội.

tham-tang-qua-3935.jpg
Thăm, tặng quà động viên gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT năm 2023 trên địa bàn huyện Chư Păh. Ảnh: V.Đ

Cùng với đó, cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây TNGT, hậu quả nghiêm trọng của TNGT và các biện pháp phòng tránh; từ đó nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng, tổ chức và mỗi cá nhân trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT, cũng như ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về bảo đảm trật tự, ATGT bám sát chủ đề Năm ATGT 2024 là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Khẩu hiệu (slogan) truyền thông gồm: “Tai nạn giao thông-Nỗi đau còn đó”, “Tưởng nhớ người đi-Vì người ở lại”. Truyền thông thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, trên nền tảng số, mạng xã hội; tuyên truyền trực tiếp qua sinh hoạt cơ quan, khu dân cư, đoàn thể; tuyên truyền trực quan thông qua tài liệu, pano, áp phích...

Từ ngày 10-11 đến 30-11, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, cấp huyện tổ chức thăm hỏi, động viên và có hình thức giúp đỡ phù hợp các gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn.

Ban ATGT tỉnh cũng đề nghị các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh chỉ đạo, thực hiện một số nội dung trọng tâm liên quan theo chức trách, nhiệm vụ. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin cơ sở hưởng ứng tích cực tuyên truyền về các hoạt động, sự kiện hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT”.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học trực thuộc tổ chức cho giáo viên, học sinh dành 1 phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT vào lễ chào cờ sáng thứ hai ngày 11-11; đồng thời, triển khai phát thông điệp ATGT trên hệ thống loa phát thanh của trường vào đầu giờ và giờ tan học trong một tuần từ ngày 11-11.

Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” năm 2024.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” năm 2024; phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lựa chọn, giới thiệu 10 nạn nhân, gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gửi danh sách về Ban ATGT tỉnh trước ngày 10-11 và phối hợp với Ban ATGT tỉnh thực hiện thăm hỏi, động viên, hỗ trợ...

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null