Gia Lai thành lập 24 câu lạc bộ lý luận trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Từ năm 2019 đến nay, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã thành lập được 24 câu lạc bộ (CLB) lý luận trẻ. Thông qua hoạt động, các CLB góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cụ thể, có 1 CLB lý luận trẻ cấp tỉnh, 23 CLB cấp huyện và các tổ chức Đoàn trực thuộc. Mỗi CLB gồm 11-30 thành viên, hầu hết là cán bộ Đoàn chủ chốt.

Các thành viên CLB lý luận trẻ của tỉnh tham gia một buổi sinh hoạt. Ảnh: Mai Ka

Các thành viên CLB lý luận trẻ của tỉnh tham gia một buổi sinh hoạt. Ảnh: Mai Ka

Hình thức sinh hoạt của các CLB chủ yếu thông qua các buổi tọa đàm, diễn đàn, hội thảo, nghe báo cáo chuyên đề, tham gia các cuộc thi. Nhiều nội dung sinh hoạt của CLB gắn với chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm.

Đặc biệt, hoạt động của CLB luôn gắn với việc nghiên cứu, tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, nghị quyết của tổ chức Đoàn; các vấn đề chính trị-xã hội trong nước và quốc tế; cung cấp kịp thời những thông tin chính thống... Qua đó, tạo cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Có thể bạn quan tâm

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

(GLO)- Nhằm bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu với Đội TNTP Hồ Chí Minh cho thiếu niên, nhi đồng, từ ngày 19 đến 21-4, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Thành Đoàn phối hợp với Phòng GD và ĐT TP. Pleiku tổ chức hội thi tuyên truyền ca khúc măng non với chủ đề “Giai điệu tự hào”.