Gia Lai duy trì có hiệu quả 208 mô hình Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Từ năm 2017 đến nay, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã từng bước nhân rộng các mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế, chậm tiến, thanh niên hoàn lương từng bước ổn định đời sống.

Theo đó, toàn tỉnh duy trì có hiệu quả 208 Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin giúp đỡ 459 thanh niên chậm tiến; giúp đỡ 553 thanh thiếu niên mới chấp hành xong án phạt trở về địa phương, trong đó có 394 thanh thiếu niên trở nên tiến bộ.

Anh Kpuih Xuân (trước đây là thanh niên chậm tiến của làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) tích cực làm ăn, phát triển kinh tế gia đình từ khi tham gia Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin. Ảnh: Mai Ka

Anh Kpuih Xuân (trước đây là thanh niên chậm tiến của làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) tích cực làm ăn, phát triển kinh tế gia đình từ khi tham gia Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin. Ảnh: Mai Ka

Tham gia Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin, thanh niên yếu thế được giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế; đồng thời, đây cũng là nơi để họ thường xuyên gặp gỡ và tham gia hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, từ thiện.

Các mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế đã góp phần tạo điều kiện để thanh niên yếu thế phát triển kinh tế, xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội. Thời gian tới, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc phát huy và nhân rộng mô hình một cách hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn tập hợp thanh niên vì dân vì nước

Đoàn tập hợp thanh niên vì dân vì nước

Sắp tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024), chúng ta đều cảm nhận được lý tưởng và hoạt động của Đoàn suốt 93 năm qua là nhất quán, với một mục đích Đoàn tập hợp thanh niên là vì dân vì nước.