Gia Lai tăng cường giám sát, xử lý trường hợp gia súc, gia cầm bị bệnh, chết bất thường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 27/CCCNTY-QLDB về tăng cường công tác giám sát, xử lý trường hợp gia súc, gia cầm bị bệnh, chết bất thường.
Theo đó, vừa qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhận được thông tin báo chí phản ánh tại xã Ia Mơ (huyện Chư Prông) xảy ra hiện tượng bò chết nhiều gây ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi của bà con nông dân. Chi cục đã tổ chức đoàn đi kiểm tra xác minh sự việc. 
Qua làm việc với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Prông và UBND xã Ia Mơ được biết, tổng đàn bò của xã là 1.800 con, đa số người dân còn nuôi thả rông trên rừng, rẫy. Trong năm 2022, trên địa bàn xã có 45 con bò bị chết/34 hộ chăn nuôi. Số bò chết rải rác trong năm nhưng tập trung chủ yếu vào giai đoạn chuyển mùa. 
Đa số trường hợp bò chết người dân không khai báo, chỉ khi thôn trưởng đi thống kê mới báo lại nên không rõ nguyên nhân; một số trường hợp báo với thôn trưởng, đến kiểm tra thấy người dân đang mổ thịt, trong dạ dày bò chết có nhiều túi ni lông, quần áo rách cuộn cứng lại. Theo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Prông, một số trường hợp cán bộ kỹ thuật của Trung tâm trực tiếp đi kiểm tra thấy bò có triệu chứng của bệnh tụ huyết trùng hoặc bị ngộ độc do ăn phải thức ăn có thuốc bảo vệ thực vật, ăn phải lá cao su non, mì.
Cán bộ xã Ia Pair (huyện Phú Thiện) hướng dẫn người dân làm chuồng nuôi nhốt đàn bò. Ảnh: Trần Đức
Cán bộ xã Ia Piar (huyện Phú Thiện) hướng dẫn người dân làm chuồng nuôi nhốt đàn bò. Ảnh: Trần Đức
Trước tình hình trên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường công tác phối hợp với UBND cấp xã giám sát tình hình chăn nuôi, dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vật nuôi có dấu hiệu bất thường, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.
Cùng với đó, các Trung tâm hướng dẫn UBND cấp xã, cán bộ chuyên môn tuyên truyền cho người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi có kiểm soát, xóa bỏ hình thức chăn nuôi thả rông; dự trữ thức ăn, bổ sung dinh dưỡng cho đàn vật nuôi, nhất là chuẩn bị bước vào mùa khô, thức ăn ngoài tự nhiên thiếu; quản lý đàn trâu, bò khi đi chăn thả, không để trâu, bò ăn lá cao su non, mì, ăn tại các khu vực mới phun thuốc bảo vệ thực vật; vận động người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, không xả thải bao bì, quần áo rách ra môi trường; hướng dẫn người dân khai báo với chính quyền địa phương và cơ quan thú y khi thấy có động vật chết bất thường để được kiểm tra, hướng dẫn xử lý.
Đồng thời, tham mưu UBND cấp huyện bố trí kinh phí mua vắc xin, hóa chất, trang thiết bị và triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng-chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản năm 2023 theo Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 7-11-2022 của UBND tỉnh. Hướng dẫn, đề nghị UBND cấp xã bố trí nhân viên thú y để tham mưu UBND xã triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, phát triển chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn. Báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình dịch bệnh động vật về Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo quy định.
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố  thông tin đầy đủ, chính xác tình hình dịch bệnh động vật, việc triển khai các biện pháp phòng-chống dịch bệnh động vật tại địa phương khi làm việc với cơ quan truyền thông, lồng ghép việc tuyên truyền chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh thú y, cách nhận biết và cách phòng-chống dịch bệnh động vật để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh động vật.
TRẦN ĐỨC

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null