Gia Lai: Kỷ niệm 61 năm chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, sáng 21-2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 61 năm Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu (1965-2026).

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, cùng đông đảo người dân và du khách.

tuong-dai.jpg
Đài Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu. Ảnh: Hoàng Vũ

Cách đây 61 năm, trong đêm ngày 6 rạng sáng 7-2-1965 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ), trên vùng đất nay thuộc xã Bình Dương, quân và dân ta đã làm nên một chiến công vang dội: Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Khu 5.

Thời điểm ấy, địch tập trung lực lượng lớn, xây dựng hệ thống đồn bốt kiên cố tại Dương Liễu và tuyến phòng thủ trọng yếu ở Đèo Nhông, được trang bị vũ khí hiện đại, xe bọc thép M-113 và máy bay yểm trợ nhằm khống chế, chia cắt phong trào cách mạng vùng duyên hải miền Trung.

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tỉnh ủy, bộ đội chủ lực Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao Vàng đã hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân Phù Mỹ đã tổ chức trận tiến công táo bạo, bất ngờ và chính xác. Ta đồng loạt nổ súng tiêu diệt đồn Dương Liễu, sau đó chủ động phục kích trên tuyến Đèo Nhông, đánh bại lực lượng địch phản kích.

Kết quả, hơn 700 tên địch bị loại khỏi vòng chiến đấu; 4 máy bay bị bắn cháy; 10 xe bọc thép M-113 bị phá hủy, 2 xe bị bắt sống cùng toàn bộ vũ khí, phương tiện quân sự.

cac-dai-bieu.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu. Ảnh: Dũng Nhân

Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu đã giáng một đòn nặng nề vào quân địch, góp phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ trên chiến trường Khu 5.

Đây là biểu tượng của nghệ thuật tác chiến hiệp đồng linh hoạt, của tinh thần mưu trí, dũng cảm và ý chí quyết thắng; đồng thời, khẳng định bước trưởng thành vượt bậc của bộ đội chủ lực quân giải phóng trong tổ chức, chỉ huy và khả năng đánh tiêu diệt đối phương được trang bị hiện đại.

61 năm đã trôi qua, âm vang chiến thắng vẫn còn vọng mãi trên những triền đèo, bãi dương liễu năm xưa. Từ chiến trường khốc liệt, vùng đất này đang từng ngày đổi mới; đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc, diện mạo quê hương ngày càng phát triển.

Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu mãi là niềm tự hào, là động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Dương tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

toan-canh-2670.jpg
Quang cảnh Khu di tích lịch sử Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu. Ảnh: Dũng Nhân

Sau phần nghi lễ trang nghiêm tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tại khu vực Đài Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu, không khí tưng bừng của phần hội lan tỏa khắp không gian.

Những tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương cách mạng; những màn múa lân rộn ràng sắc xuân; các hoạt động thể dục thể thao sôi nổi... Tất cả tạo nên bức tranh mùa xuân đậm đà bản sắc.

Có thể bạn quan tâm

Biển gọi hội hè Quy Nhơn Đông

Biển gọi hội hè Quy Nhơn Đông

(GLO)- Cuối tháng 5, phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) lần đầu tổ chức Lễ hội Du lịch năm 2026 với chủ đề “Quy Nhơn Đông - Sắc màu biển gọi”, mở ra chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực và trải nghiệm du lịch biển trải dài từ làng biển Nhơn Lý đến Nhơn Hải.

Mộc mạc chợ chiều vùng cao

Mộc mạc chợ chiều vùng cao

(GLO)- Khi nắng chiều bắt đầu dịu lại cũng là lúc nhiều khu chợ vùng cao rộn ràng nhóm họp. Không ồn ào, náo nhiệt như chợ trung tâm, chợ chiều vùng cao mộc mạc, bình yên với những sản vật “cây nhà lá vườn” tươi ngon, được khách hàng ưa chuộng.

Sôi động không khí giao lưu cùng dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ”

Sôi động không khí giao lưu cùng dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ”

(GLO)- Sau chặng ghi hình đầu tiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, dàn nghệ sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế “Say Hi Rực Rỡ” tiếp tục có mặt tại bãi biển Quy Nhơn để giao lưu cùng khán giả trước khi bước vào hành trình trải nghiệm tại đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai).

Khám phá Hòn Chuông

Khám phá Hòn Chuông

(GLO)- Bí ẩn ngôi tháp Chăm trên đỉnh Hòn Chuông (tỉnh Gia Lai) từ lâu luôn thôi thúc tôi một lần được tận mắt chiêm ngưỡng. Và rồi, trong một ngày cuối tuần giữa tháng 5, chúng tôi chuẩn bị hành trang lên đường.

Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại

Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại

(GLO)- Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” được tổ chức định kỳ tối thứ 6 hằng tuần tại di tích tháp Đôi (số 884A đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) hứa hẹn sẽ mở ra một điểm hẹn văn hóa mới cho người dân và du khách.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai: Cuộc trình diễn đa sắc màu di sản

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai: Cuộc trình diễn đa sắc màu di sản

(GLO)- Trong 2 ngày 25 và 26-4, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và khuôn viên Bảo tàng Pleiku. Những hoạt động trình diễn, trưng bày tại ngày hội hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách nhiều ấn tượng sâu sắc.

Phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao dịp 30-4 và 1-5.

Phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dịp 30-4 và 1-5

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, UBND phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông thống nhất - Hoài Nhơn Đông hội tụ”.

Gia Lai nhộn nhịp tháng 3

Gia Lai nhộn nhịp tháng ba

(GLO)- Tháng 3-2026, không khí du lịch tại Gia Lai sôi động hẳn lên với chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Từ lễ hội dân gian, nghệ thuật biểu diễn đến trải nghiệm cộng đồng, tất cả tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu, thu hút du khách gần xa.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.