Gia Lai hỗ trợ người dân vùng khó vươn lên thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 3 năm (2017-2019), nhờ được hỗ trợ cây giống, vật nuôi và một số mặt hàng chính sách khác từ chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số (DTTS) của Chính phủ, nhiều hộ dân trong tỉnh Gia Lai đã từng bước thoát nghèo bền vững.

 

Tạo sinh kế cho người nghèo

Từ năm 2017 đến 2019, nhiều chương trình hỗ trợ cho người dân vùng DTTS đã được triển khai, đảm bảo các mặt hàng chính sách đến tận tay bà con. Tổng kinh phí hỗ trợ các mặt hàng chính sách cho người nghèo trong tỉnh lên đến gần 350 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ cây giống, phân bón, muối I ốt đạt hơn 90%; hỗ trợ bò, dê lai bách thảo và heo giống đạt 100%. Đặc biệt, chương trình hỗ trợ con giống đã phát huy hiệu quả, tạo sinh kế cho nhiều gia đình thiếu tư liệu sản xuất.

 Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Ia Pa về việc khảo sát tình hình hỗ trợ các mặt hàng chính sách đảm bảo xã hội cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2019. Ảnh: N.G
Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Ia Pa về việc khảo sát tình hình hỗ trợ các mặt hàng chính sách đảm bảo xã hội cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2019. Ảnh: N.G



Năm 2018, hai người con của ông Đinh Sơn (thôn 3, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) đứng trước nguy cơ phải bỏ học bởi gia đình gặp nhiều khó khăn. Ông Sơn kể: “Mấy năm trước, cây trồng mất mùa liên tục, lại không chăn nuôi nên nhà tôi nghèo lắm. Tôi định cho hai đứa con nghỉ học để đi làm thuê. Nhưng khi được Nhà nước hỗ trợ 1 con bò giống, các con tôi 1 buổi đi học, 1 buổi về chăn bò phụ bố mẹ, không phải nghỉ học nữa. Con bò này đã đẻ được 1 bê con và sắp đẻ 1 con nữa. Hàng năm, gia đình tôi còn được Nhà nước hỗ trợ giống bắp lai. Nhờ chịu khó làm ăn hơn nên cuối năm vừa rồi, gia đình tôi đã thoát nghèo”.

Được Nhà nước hỗ trợ bò giống và phân bón, cộng với cần cù lao động, gia đình anh Đinh Nhoắc (làng Jro Ktu-Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) đã thoát nghèo. Anh cho hay: Năm 2016, gia đình anh được Nhà nước hỗ trợ 1 con bò giống. Đến nay, bò mẹ đã sinh được 2 con bê. Đầu năm 2019, anh mua thêm 1 con bò, nâng tổng đàn lên 4 con. Cùng với chăn nuôi bò, vợ chồng anh chịu khó chăm nom hơn 1 ha mì, mía và 3 sào ớt, dưa leo, đậu cô ve, mang lại nguồn thu nhập 40-50 triệu đồng/năm.

Chương trình hỗ trợ con giống, vật nuôi, phân bón cho đồng bào DTTS trong giai đoạn 2017-2019 đã phát huy hiệu quả rõ rệt khi tạo được sinh kế cho bà con. Ông Huỳnh Ngọc Ẩn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro-cho biết: Những năm qua, huyện Kông Chro triển khai nhiều chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng… tạo sinh kế cho người dân. Cùng với đó, bà con được hướng dẫn kỹ thuật để áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi nên đã nâng cao hiệu quả chương trình hỗ trợ. “Cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của huyện gần 45% nhưng đến cuối năm 2019 giảm còn 23,15%, tương đương 2.735 hộ”-ông Ẩn thông tin thêm.

Nhân rộng những cách làm hiệu quả

Các chính sách hỗ trợ người dân vùng đặc biệt khó khăn, vùng DTTS đã góp phần rất lớn vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ con giống đang phát huy hiệu quả rõ nét. Ông Nguyễn Thế Hùng-Chủ tịch UBND huyện Ia Pa-thông tin: “Giai đoạn 2017-2019, người dân trong huyện được hỗ trợ 641 con bò giống. Qua 3 năm, số bò này đã sinh sản được 148 con bê. Riêng năm 2019, huyện được hỗ trợ 63 con dê lai Bách Thảo. Số con giống này đang sinh trưởng phát triển tốt, đã sinh sản được hơn 10 dê con. Chúng tôi nhận thấy việc hỗ trợ con giống đã tạo nguồn sinh kế cho bà con, giúp nhiều gia đình thoát nghèo bền vững. Vì vậy, thời gian tới, huyện Ia Pa sẽ đề xuất tăng cường hỗ trợ cho bà con về con giống để phát huy hiệu quả hơn nữa”.

Nhờ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã có điều kiện phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Ảnh: ĐỨC THỤY
Nhờ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã có điều kiện phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Ảnh: ĐỨC THỤY

Ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh: “Chúng tôi đã trực tiếp đi thăm hàng chục gia đình được hưởng các mặt hàng chính sách. Sau khi cấp phát, các địa phương đã làm tốt công tác giám sát, hỗ trợ bà con kỹ thuật chăm sóc, phòng tránh dịch bệnh. Từ đó, nhiều hộ đã thoát nghèo nhờ các mặt hàng chính sách. Ghi nhận các ý kiến của địa phương, trong những năm tới, hình thức hỗ trợ con giống cho bà con sẽ được đề nghị nhân rộng”.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh-Trưởng phòng Dân tộc huyện Đak Pơ: Khi được hỗ trợ con giống, bà con đã biết tận dụng nguồn thức ăn sẵn để chăn nuôi, phát triển đàn nhanh chóng. Đặc biệt, đối với những hộ thiếu đất sản xuất, con giống chính là nguồn sinh kế lâu dài. Tại huyện Đak Pơ, hơn 300 con bò giống được hỗ trợ thời gian qua đang phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét cho người dân.

Trong đợt giám sát việc hỗ trợ các mặt hàng chính sách trên địa bàn tỉnh mới đây, ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả tích cực tại các địa phương. Ông Điềm cũng lưu ý các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo DTTS nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững, xóa bỏ tính ỷ lại. Đồng thời, các địa phương tích cực đẩy mạnh cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; tăng cường công tác nêu gương những gia đình thoát nghèo bền vững nhờ các mặt hàng chính sách trong cộng đồng người DTTS; giám sát chặt chẽ hơn nữa các mặt hàng chính sách sau cấp phát để tránh trường hợp người dân sử dụng không đúng mục đích, từ đó phát huy tối đa hiệu quả của các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng đặc biệt khó khăn.

 

 NGUYỄN GIANG-NGỌC MINH


 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai liên kết phát triển bền vững nghề nuôi ong

Gia Lai liên kết phát triển bền vững nghề nuôi ong

(GLO)- Theo thống kê, tỉnh Gia Lai có 92.873 đàn ong, sản lượng mật khai thác trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 1.028 tấn. Với quy mô này, nghề nuôi ong đang giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần tạo việc làm và đa dạng nguồn thu nhập cho người dân.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng tốc phát triển rừng gỗ lớn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng tốc phát triển rừng gỗ lớn

(GLO)- Sau hơn 3 năm triển khai Kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024-2030, cả nước mới đạt 625.000 ha, tương đương 62,5% mục tiêu đề ra. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng tốc thực hiện, hoàn thành mục tiêu 1 triệu ha rừng gỗ lớn vào năm 2030.

Linh hoạt vận hành hồ chứa trong bối cảnh El Nino

Linh hoạt vận hành hồ chứa trong bối cảnh El Nino

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều hồ chứa ở khu vực phía Ðông tỉnh suy giảm nguồn nước. Trong bối cảnh El Nino dự báo tiếp tục duy trì và mạnh lên vào cuối năm, các đơn vị quản lý đang tính toán chặt chẽ phương án vận hành hồ chứa.

Tín dụng chính sách: Ðiểm tựa phát triển bền vững

Tín dụng chính sách: Ðiểm tựa phát triển bền vững

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đang tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, cải thiện đời sống, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

Tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Bám sát sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, xác định việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, các địa phương đã chủ động vào cuộc triển khai các nội dung, nhiệm vụ với quyết tâm phấn đấu giải ngân 100% vốn Trung ương giao.

Đổi mới phương thức sản xuất để vườn cà phê phát triển bền vững.

Đổi mới phương thức sản xuất để vườn cà phê phát triển bền vững

(GLO)- Từ lựa chọn giống có nguồn gốc rõ ràng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật đến tham gia chuỗi liên kết, nhiều nông hộ ở Gia Lai đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất cà phê. Cách làm mới giúp nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây, giảm chi phí và tạo nền tảng cho sản xuất bền vững.

null