Gia Lai: Doanh nghiệp nợ hơn 3,5 tỷ đồng trồng rừng thay thế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai phối hợp cùng các sở, ngành liên quan kiểm tra, làm việc nhiều lần và đề nghị các chủ dự án khẩn trương nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nhưng đến nay vẫn còn 7 doanh nghiệp chưa chấp hành việc nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có Công văn số 943/SNNPTNT-CCKL về việc phối hợp giải quyết thu hồi số tiền nợ của các doanh nghiệp chưa nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.
 

Ảnh internet
Ảnh internet

Cụ thể: có 7 doanh nghiệp chưa nộp tiền trồng rừng thay thế với tổng số tiền phải nộp (theo đơn giá bình quân 64,3 triệu đồng/ha) là hơn 3,5 tỷ đồng, gồm: Công ty cổ phần Vật liệu và Xây lắp Gia Lai (25 Cách Mạng Tháng Tám, TP. Pleiku) với dự án khai thác đá bazan trụ, bazan khối; Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Đức Long Gia Lai (trụ sở tại Tập đoàn Đức Long Gia Lai)-dự án khai thác quặng chì kẽm, đường vào khai thác mỏ chì kẽm; Công ty TNHH Quốc Duy Gia Lai (Lô F3-Khu Công nghiệp Trà Đa)-dự án khai thác đá xây dựng; Công ty cổ phần 482 (155 Trường Chinh, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)-dự án khai thác đá xây dựng; Công ty TNHH một thành viên Tân Hải Minh Gia Lai (Lô F4-Khu Công nghiệp Trà Đa)-dự án khai thác đá granite; Công ty TNHH một thành viên Tuyến Kỳ (380 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku)-dự án khai thác đá bazan trụ, bazan khối; Chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại Kinh Thành (305/11 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)-dự án khai thác đá granite.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Tạo bứt phá trong sản xuất công nghiệp

Tạo bứt phá trong sản xuất công nghiệp

(GLO)- Việc nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp chủ lực, thúc đẩy thị trường tiêu thụ, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu… là những giải pháp quan trọng để ngành công nghiệp của tỉnh Gia Lai tăng trưởng nhanh trong năm 2025.

Thương chiến đã đến cửa

Thương chiến đã đến cửa

Như vậy, chỉ 5 ngày sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chuẩn bị kịch bản ứng phó cho khả năng chiến tranh thương mại, thì nguy cơ này đã bắt đầu tác động trực tiếp đến nền kinh tế VN.