Gia Lai có 20 tác phẩm truyền thông “Gia đình hạnh phúc” dự thi toàn quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 3 tháng phát động (từ 6-7 đến 11-9), Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số năm 2023 đã nhận được 56 tác phẩm dự thi, bao gồm 45 bức tranh và 11 video. Đây là cuộc thi do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức với chủ đề “Gia đình hạnh phúc”.

Cuộc thi nhận được sự tham gia tích cực, sôi nổi của trẻ em toàn tỉnh, nhất là trẻ em tại địa bàn đặc biệt khó khăn, thành viên của các câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” đến từ 15 huyện, thị xã triển khai Dự án 8 trên địa bàn tỉnh. Mỗi tác phẩm dự thi lan tỏa một câu chuyện, thông điệp yêu thương nhưng đều có chung mong muốn, ước mơ về một gia đình hạnh phúc, an toàn và bình đẳng, không có bạo lực gia đình.

Ban Giám khảo chấm các tác phẩm dự thi vòng sơ khảo cấp tỉnh. Ảnh: Minh Vy

Ban Giám khảo chấm các tác phẩm dự thi vòng sơ khảo cấp tỉnh. Ảnh: Minh Vy

Các tác phẩm sẽ được sử dụng như một một sản phẩm truyền thông góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và sự tham gia của trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái trong các hoạt động nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, góp phần xây dựng môi trường an toàn để trẻ em được bảo vệ, chăm sóc, phát triển toàn diện trong môi trường gia đình và xã hội. Đồng thời, phát hiện những vấn đề đặt ra về bình đẳng giới trong gia đình, qua đó giúp các cấp hội phụ nữ và ngành liên quan thiết kế nội dung, hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, nâng cao nhận thức phù hợp với thực tiễn.

Ban tổ chức vừa tiến hành chấm vòng sơ khảo cấp tỉnh vào cuối tháng 9-2023, qua đó lựa chọn 20 tác phẩm xuất sắc (17 bức tranh và 3 video) để gửi dự thi toàn quốc. Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi toàn quốc dự kiến tổ chức vào tháng 10-2023 tại Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.